CAQ Hai Bà Trưng, Hà Nội: Thưởng "nóng" thành tích phá án nhanh

ANTĐ - Chưa đầy 24 giờ kể từ khi nhận được tin báo về vụ án giết người, gây rối trật tự công cộng trên phố Trần Đại Nghĩa, phường Trương Định, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, CAQ Hai Bà Trưng phối hợp với Đội Điều tra trọng án - Phòng CSHS và Phòng Kỹ thuật hình sự đã bắt giữ các đối tượng có liên quan.

Ghi nhận thành tích khám phá án nhanh vụ án đặc biệt nghiêm trọng, ngay trong sáng 7-12, UBND quận Hai Bà Trưng đã biểu dương khen thưởng 2 tập thể và 40 cán bộ chiến sỹ CAQ quận và các đơn vị nghiệp vụ CATP Hà Nội với tổng số tiền là 50 triệu đồng. Ông Vũ Đại Phong, Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng biểu dương, chúc mừng thành tích của lực lượng làm nhiệm vụ, đồng thời mong muốn trong thời gian tới, CAQ Hai Bà Trưng tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, kiên quyết đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm, nhằm bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Trước đó, khoảng 20h ngày 3-12, tại số nhà 39 phố Trần Đại Nghĩa xảy ra 1 vụ án mạng khiến anh Nguyễn Hoài Nam (SN 1979, trú tại Đại La, phường Trương Định, quận Hai Bà Trưng) tử vong. Theo tài liệu của cơ quan công an, nguồn cơn bắt đầu khi Nguyễn Hữu Điệp (SN 1980, trú tại phường Vị Hoàng, TP Nam Định), là nhân viên trông xe của quán Ngói Việt số 68 phố Trần Đại Nghĩa do Vương Quốc Quân (SN 1974, trú tại phường Ngọc Thụy, quận Long Biên) làm chủ bị một nhóm đối tượng do Hoàng Tuấn Dũng (tức Dũng Tầu, SN 1976, trú tại phường Trương Định) đánh gây thương tích. Để trả thù Vương Quốc Quân đã rủ Điệp và Nguyễn Hữu Đông (SN 1982, là em trai của Điệp) cùng một số đối tượng khác đi tìm Dũng Tầu.

Do không gặp được đối thủ, Quân cùng đồng bọn định đánh nhân viên trông xe của Dũng Tầu cho hả giận. Thấy vậy nhân viên nói trên đã gọi Nguyễn Hoài Nam mang theo tuýp sắt làm hung khí. Trong quá trình ẩu đả, Điệp dùng dao đâm một nhát vào mạn sườn trái của Nam khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Gây án xong nhóm của Quân trốn sang quận Long Biên và bị cơ quan công an bắt giữ vào hôm sau.