Cập nhật: Cả nước đón mừng năm mới Ất Mùi 2015

ANTĐ - Người dân khắp mọi miền Tổ quốc cùng chuẩn bị đón mừng năm mới Ất Mùi 2015. Mời bạn đọc theo dõi thông tin, hình ảnh cập nhật của phóng viên, cộng tác viên Báo ANTĐ gửi về, trước thời khắc giao thừa thiêng liêng.

(*Tiếp tục cập nhật)

Hòa chung không khí vui tươi đón mừng năm mới Tết Nguyên đán Ất Mùi năm 2015, tại điểm cầu huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc, theo ghi nhận của phóng viên ANTĐ, hàng nghìn người dân đã đổ ra đường đi chúc Tết người thân và bạn bè.

Người dân trong huyện háo hức chờ đón những màn pháo hoa rực rỡ sắc màu

Đặc biệt, trước giờ giao thừa, tại trung tâm thị trấn Lập Thạch, lượng người dồn về đây khá đông để thưởng thức những màn màn pháo hoa lung linh, rực rỡ sắc màu, hứa hẹn một năm mới với nhiều thành tựu mới.

Anh Hà Văn Minh (ở thị trấn Lập Thạch), hồ hởi nói, thời tiết khá thuận lợi, khô ráo khiến người dân yên tâm ra đường đi chúc Tết. 

An ninh được thắt chặt

Theo quan sát của phóng viên, để đảm bảo công tác an ninh tại khu vực bán pháo hoa, lực lượng giữ gìn ANTT (CSGT, CSTT, Dân phòng...) đã được bố trí đứng tại các chốt ra vào hướng dẫn người dân đi lại khá trật tự.

Trao đổi với phóng viên ANTĐ, ông Nguyễn Việt Phương - Bí thư huyện ủy Lập Thạch cho biết, được sự quan tâm của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và các Sở, ban ngành, đặc biệt là sự quan tâm chỉ đạo quyết liệt của các cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở, tinh thần quyết tâm vượt khó, sự phấn đấu vươn lên của nhân dân trong huyện.

Trong năm 2014, với sự nỗ lực cố gắng của toàn dân và sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của các cấp ủy Đảng và các đoàn thể trong huyện, năm 2014, tình hình kinh tế xã hội của huyện đạt được nhiều kết quả rất tích cực và toàn diện trên tất cả lĩnh vực, tạo tiền đề vững chắc cho việc hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ do Nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIX đề ra.


Điểm cầu Nhật Tân:

Lúc này trên cầu Nhật Tân, cây cầu rất đẹp mới được khánh thành, hàng nghìn người đã có mặt sẵn sàng chiêm ngưỡng màn bắn pháo hoa nghệ thuật ở khu vực bãi giữa sông Hồng, liền ngay đó.
Cầu Nhật Tân đã được phân luồng, cấm các phương tiện giao thông. Người muốn xem bắn pháo hoa nghệ thuật, bắt buộc phải đi bộ khoảng 20 phút mới lên được cây cầu này.

Tại Hưng Yên: 
Phóng viên Đào Nhuần đang có mặt tại Hưng Yên cung cấp thông tin: Từ 20h, trên khắp các nẻo đường của các huyện cho tới thành phố Hưng Yên, người dân đã đổ ra đường trong không khí vui vẻ để đếm ngược thời khắc chuyển giao của năm cũ sang năm mới.

Cập nhật: Cả nước đón mừng năm mới Ất Mùi 2015 ảnh 4Lễ cúng giao thừa đã bắt đầu được chuẩn bị từ 20h tại Đình Làng 

Cập nhật: Cả nước đón mừng năm mới Ất Mùi 2015 ảnh 5Ngoài đường mọi người đã bắt đầu đi 

Cập nhật: Cả nước đón mừng năm mới Ất Mùi 2015 ảnh 6
Một số các bạn trẻ đi uống cà phê để chờ đến lúc giao thừa
Cập nhật: Cả nước đón mừng năm mới Ất Mùi 2015 ảnh 7Đường xuống quảng trường TP Hưng Yên đã khá đông các bạn trẻ lúc 21h30
Cập nhật: Cả nước đón mừng năm mới Ất Mùi 2015 ảnh 822h quảng trường đã đông kín người
Cập nhật: Cả nước đón mừng năm mới Ất Mùi 2015 ảnh 9Ai cũng háo hức chờ đón màn bắn pháo hoa trong thời khắc giao thừa
Cập nhật: Cả nước đón mừng năm mới Ất Mùi 2015 ảnh 10Hai bên đường tại quảng trường trung tâm đã đông kín người. Ảnh: Đào Nhuần


Tại Hà Đông, Hà Nội:

Phóng viên Bùi tuyết có mặt tại Hà Đông, thông tin: Ngay từ lúc 22h30 đêm, từ các ngả đường, người dân đã đổ dồn về khu vực hồ Văn Quán cùng chờ đón giây phút Giao thừa. Càng về khuya, lượng người có mặt tại khu vực này càng đông, CAQ Hà Đông đã huy động lực lượng, lập 3 vòng chốt chặn, đảm bảo an ninh trật tự, để người dân quận Hà Đông yên tâm đón chào năm mới 2015. Tuy nhiên, tại khu vực này, nhiều thanh niên vẫn cố tình "quên" mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông. 
Cập nhật: Cả nước đón mừng năm mới Ất Mùi 2015 ảnh 11
Ngay từ lúc 22h, người dân quận Hà Đông đã đổ dồn về khu vực hồ Văn Quán 
Cập nhật: Cả nước đón mừng năm mới Ất Mùi 2015 ảnh 12
Dòng người mỗi lúc một đông...
Cập nhật: Cả nước đón mừng năm mới Ất Mùi 2015 ảnh 13
...họ tìm đến nơi đây để cùng tiễn năm cũ và đón chào năm mới 2015...
Cập nhật: Cả nước đón mừng năm mới Ất Mùi 2015 ảnh 14
Tuy nhiên, trong khi phần lớn những người đến đây đều đội mũ bảo hiểm...
Cập nhật: Cả nước đón mừng năm mới Ất Mùi 2015 ảnh 15
... thì không ít những nam thanh nữ tú lại cố tình "quên" mũ bảo hiểm 
khi tham gia giao thông

Cập nhật: Cả nước đón mừng năm mới Ất Mùi 2015 ảnh 16
Và để người dân vui đón Xuân mới...
Cập nhật: Cả nước đón mừng năm mới Ất Mùi 2015 ảnh 17

Tại Tuyên Quang sẽ bắn pháo hoa tại 2 điểm: 

CTV Minh Phương tại Tuyên Quang cho biết: Vào lúc 0 giờ 00 phút 19-2-2015 (tức tối Giao thừa Tết Ất Mùi) tỉnh Tuyên Quang tổ chức bắn pháo hoa mừng Đảng, mừng Xuân tại thành phố Tuyên Quang (khu vực Đài tưởng niệm và Bảo tàng tỉnh) và tại huyện Hàm Yên (Sân nhà văn hóa Tổ dân phố Tân Tiến, thị trấn Tân Yên), thời gian bắn 15 phút.

Để bảo đảm bắn pháo hoa an toàn, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, UBND tỉnh Quyên Quang đã giao cho Bộ CHQS tỉnh phối hợp với Công an tỉnh, các ngành, đoàn thể của tỉnh, thành phố Tuyên Quang và huyện Hàm Yên xây dựng kế hoạch chi tiết bắn pháo hoa. Bộ CHQS tỉnh đang phối hợp với Bộ Tham mưu Quân khu 2, Công ty TNHH Một thành viên Hóa chất 21 tổ chức tập huấn kỹ thuật bắn pháo hoa “an toàn, hiệu quả và tiết kiệm”.     

Lúc 23:00, nhiều người dân đã chờ đợi quang khu vực bắn pháo hoa, háo hức chờ đón màn trình diễn được hứa hẹn nhiều ấn tượng trong thời khắc giao thừa.

Tại Hà Nội:

PV Phương Hà, có mặt tại khu vực Bờ Hồ cho biết, ngay từ 7-8h tối, khu vực Bờ Hồ đã bắt đầu có người đổ về, đến khoảng 9h không khí quanh hồ đã rất náo nhiệt. Các quán cà phê sở hữu tầm nhìn đẹp ven hồ đều đã kín bán, dù giá cho một suất ngồi ngắm pháo hoa nơi đây không hề rẻ, khoảng 800.000đồng. Lực lượng chức năng đã bố trí quân số từ sớm, tổ chức phân luồng giao thông, chặn không cho các loại xe vào các tuyến đường xung quanh hồ, tạo điều kiện thông thoáng cho người đi bộ.

Cập nhật: Cả nước đón mừng năm mới Ất Mùi 2015 ảnh 18

Người dân Thủ đô theo dõi chương trình xiếc trước cửa Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình
chờ đón xem bắn pháo hoa tầm cao

Trong khi đó, theo PV An Huy, tại khu vực Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, khoảng 9h tối, có một tụ điểm sân khấu xiếc, người dân đứng theo dõi các nghệ sĩ biểu diễn cũng khá đông, tuy nhiên chưa có biểu hiện tắc nghẽn giao thông.

Tại cầu Nhật Tân, mọi thứ đã sẵn sàng cho đêm pháo hoa nghệ thuật, tuy nhiên lúc 22h lượng người vẫn còn khá thưa thớt. Gần đó là một bãi gửi xe miễn phí dành cho người dân gửi xe, đi bộ lên cầu Nhật Tân ngắm pháo hoa.

Tại TP.Hồ Chí Minh:

Cập nhật: Cả nước đón mừng năm mới Ất Mùi 2015 ảnh 19

Khu vực chợ Bến Thành....

Cập nhật: Cả nước đón mừng năm mới Ất Mùi 2015 ảnh 20

.... và đường hoa Hàm Nghi, Quận 1 đã đông nghẹt người

Cập nhật: Cả nước đón mừng năm mới Ất Mùi 2015 ảnh 21

Một vài hình ảnh khu vực Phú Mỹ Hưng

Cập nhật: Cả nước đón mừng năm mới Ất Mùi 2015 ảnh 22 Cập nhật: Cả nước đón mừng năm mới Ất Mùi 2015 ảnh 23 Cập nhật: Cả nước đón mừng năm mới Ất Mùi 2015 ảnh 24

Không khí náo nhiệt đón mừng năm mởi ở TPHCM. Ảnh: Phạm Tú Anh


Tại Vinh, Nghệ An
CTV Biện Ngọc Lan cung cấp thông tin, về không khí đón giao thừa ở khối 7 phường Quang Trung Thành phố Vinh Nghệ An. Toàn bộ bà con trong tổ dân phố tập trung về đây để uống rượu cần, ca hát nhảy múa để chờ đón thời khắc giao thừa.

Cập nhật: Cả nước đón mừng năm mới Ất Mùi 2015 ảnh 25 Cập nhật: Cả nước đón mừng năm mới Ất Mùi 2015 ảnh 26

Màn nhảy múa quanh đống lửa, chờ đón giao thừa. Ảnh: Biện Ngọc Lan


Chuẩn bị đón Tết tại Vũng Tàu

Cập nhật: Cả nước đón mừng năm mới Ất Mùi 2015 ảnh 27

Đài sen rực rỡ chuẩn bị chào xuân mới

Cập nhật: Cả nước đón mừng năm mới Ất Mùi 2015 ảnh 28 Cập nhật: Cả nước đón mừng năm mới Ất Mùi 2015 ảnh 29

Người dân háo hức chuẩn bị đón giao thừa, mừng năm mới. Ảnh: Xuân Viễn

Không khí đón Tết tại Australia
Cập nhật: Cả nước đón mừng năm mới Ất Mùi 2015 ảnh 30
Gói bánh chưng đón Tết ở Melbourne Australia

Cập nhật: Cả nước đón mừng năm mới Ất Mùi 2015 ảnh 31 Cập nhật: Cả nước đón mừng năm mới Ất Mùi 2015 ảnh 32

Năm nay nhóm Hương Vị Quê Hương ở Brisbane sẽ làm các món ăn sau phục vụ bà con nhân dịp Tết Nguyên Đán. Cụ thể: bánh chưng, giò xào, bánh giò, xôi gấc, bánh mochi trà xanh, bánh bao và bánh nếp mặn. Chiều 30 âm lịch ddax giao hàng cho bà con ở Brisbane, Australia. Ảnh: Bùi Thu Thuỷ

Không khí chuẩn bị đón Tết tại Thái Nguyên

Sau đợt mưa trái mùa, thời tiết những ngày cận Tết lại ủng hộ người dân đi mua sắm để chuẩn bị tươm tất trước khi đón Giao thừa. Tại TP Thái Nguyên, khu vực từ đường tròn TP đến Chợ Thái luôn tấp nập người mua sắm. Đây cũng là chợ hoa Tết lớn nhất thành phố với hàng loạt các loại hoa được bày bán. 

Cập nhật: Cả nước đón mừng năm mới Ất Mùi 2015 ảnh 34Người dân TP Thái Nguyên đi chợ Tết

Nhiều bạn trẻ đến chợ hoa để lưu lại khoảnh khắc đáng nhớ bên những cánh đào nở rộ

Các mặt hàng Tết hết sức đa dạng

Tranh thủ mua sắm những mặt hàng còn thiếu

Một em nhỏ chở theo bó mùi thơm. Ảnh: Anh Tú

 Đến chiều 30 Tết, người dân vẫn tranh thủ sắm nốt những mặt hàng còn thiếu, người vội vã chọn cho mình cành đào, cây quất, người lại chọn thêm vài loại quả bắt mắt để trang trí cho mâm ngũ quả. 

Không khí chuẩn bị đón Tết tại Hà Nội chiều 30 Tết

Tại Hà Nội, chị Nguyễn Cẩm Linh (khu đô thị mới Trung Văn- Nam Từ Liêm) cho biết: “Ngay từ đầu giờ chiều, tôi đã phải tranh thủ đi chợ Phùng Khoang để mua thêm mấy loại rau xanh và gia vị, thực phẩm còn thiếu, nhưng đến chợ đều phải tranh mua. Xu hào cả chợ không còn một củ. Đợi một lát có người mang thêm ra, người mua xôn xao, chen chúc nhưng giá vẫn rẻ, chỉ 10.000 đồng/3 củ”. So với những ngày trước, giá xu hào đã tăng gấp rưỡi. 

Vội vã ra chợ Thành Công chiều 30 Tết, chị Trần Lan Phương (Pháo Đài Láng- Đống Đa) cho hay: “khu vực bán hoa quả vẫn có gần chục hàng còn bán, nhưng chủ yếu là hàng thừa, xấu, héo. Hàng hoa quả bán dạo mọi khi đã vắng cả, người bán đã về quê ăn Tết”. Khu vực bán bún, rau xanh, thực phẩm tươi sống còn nhiều hàng kinh doanh, nhưng chủng loại hàng đã không còn phong phú như phiên chợ sáng. 

Cập nhật: Cả nước đón mừng năm mới Ất Mùi 2015 ảnh 41
Ngày 30 Tết, rau xanh tăng giá gấp đôi ngày thường. Ảnh: Hồng Quân

Trong khi đó, tại một số chợ dân sinh quy mô nhỏ hơn, ngay từ sáng 30 Tết, hàng quán đã khá vắng vẻ. Tại chợ Trung Văn, chợ Cầu Diễn (Nam Từ Liêm, Hà Nội), mới 8h sáng nhưng khu vực bán thịt lợn tươi sống chỉ còn rất ít hàng cho khách chọn. Giá thịt lợn đã tăng khá cao so với ngày thường. Cụ thể, thịt thăn, thịt mông, sườn lợn 130.000 đồng/kg; thịt ba chỉ 120.000 đồng/kg. Một số gian hàng khô không mở cửa ngày hôm nay. Một người mua vội cân sườn lợn chia sẻ: “Tết mà, giá thịt xương tăng cao nhưng người mua vẫn chịu được. Vẫn còn hàng để mua, không khan hiếm là may rồi”.

Một số siêu thị trên địa bàn thành phố đã đóng cửa từ 12h trưa nay. Đại diện siêu thị Big C cho biết, siêu thị đã đóng cửa tạm nghỉ kinh doanh dịp Tết Nguyên đán từ 12h trưa 30 Tết. Sáng ngày mồng 3 Tết, siêu thị sẽ mở cửa đón khách mua sắm trở lại. Nguồn hàng đã được chuẩn bị đầy đủ và giá cả được cam kết ổn định như trước Tết.

Tại Bắc Giang, chiều 30 Tết, giá rau xanh cũng tăng

Phóng viên Thanh Hoàn tại Bắc Giang cho biết, tại chợ Chàng (Việt Yên- Bắc Giang), chiều 30 Tết, giá một số loại rau xanh tăng gấp đôi so với ngày trước Tết. Cụ thể, cải bắp giá 4.000 đồng/cái, tăng 2.000 đồng/cái so với ngày 29 Tết. Xu hào, rau cần, đều khan hiếm. Tuy nhiên, giá thịt lợn, thịt gà ổn định so với trước đó do một bộ phận không nhỏ người dân tự giết mổ cho gia đình dùng trong dịp Tết nên nhu cầu mua thịt tại chợ không tăng cao đột biến.

Tại thị trấn Thắng (Hiệp Hòa- Bắc Giang) và xã Dĩnh Kế (thành phố Bắc Giang) đào, quất còn tồn khá nhiều. Giá cây quất nhỏ, cao dưới 1m chỉ từ 150.000 đồng/cây. Cây cam đường vẫn hơn 1 triệu đồng/cây, nhưng ít người mua vì những gia đình có nhu cầu đã sắm từ trước. Đào cành, hoa tươi giá khá rẻ.

Chiều 30 tết, thời khắc đón giao thừa, chuyển giao giữa năm cũ và năm mới đang đến rất gần, những con đường trở nên vắng lặng mọi thứ khác hẳn so với ngày thường. Những phận người còn lầm mũi mưu sinh vẫn còn đó, họ mong cho buổi chiều cuối cùng của năm cũ này sẽ bán được hết hàng, để có cái tết đầm ấm vui vẻ.
Buổi chợ chiều cuối năm, trong vắng lặng gắng gượng và vớt vát. Chẳng thấy người đi buôn vồn vã, và người mua kỳ kèo hỏi giá. Lúc này, mỗi nơi mỗi người một nỗi niềm riêng, xuân mới đang tới, nhưng những nhọc nhằn gồng gánh vất vả lo toan thường nhật vẫn chất chưa đâu đây. Cảnh ảm đạm lúc này được ghi nhận tại một số chợ ở Thường Tín, Phú Xuyên, Hà Nội.

Cập nhật: Cả nước đón mừng năm mới Ất Mùi 2015 ảnh 42

Lác đác người mua hoa trên đường Quất Động, Thường Tín. Ảnh: Đào Nhuần

Cập nhật: Cả nước đón mừng năm mới Ất Mùi 2015 ảnh 43

Người bán hàng tại chợ Nguộn,Thường Tín, buồn bã vì ít khách mua hàng 

Cập nhật: Cả nước đón mừng năm mới Ất Mùi 2015 ảnh 44

Chợ Đỗ Xã, Phú Xuyên, Thưa thướt vắng bóng người mua

Cập nhật: Cả nước đón mừng năm mới Ất Mùi 2015 ảnh 45

Người bàn hàng nhìn xa xăm khi không có khách mua hàng. Ảnh Đào Nhuần