Cấp căn cước cho người già, cán bộ lão thành tại nhà

ANTD.VN - Tối 12-4, Đội Quản lý hành chính Công an quận Đống Đa phối hợp với Công an phường Ô Chợ Dừa đã đến nhà và cấp căn cước công dân cho 10 trường hợp là người già, cán bộ lão thành cách mạng.

CBCS Đội CS QLHC về TTXH - CAQ làm căn cước công dân tại nhà cho cụ Lê Văn Thọ (99 tuổi)

Sau khi kết thúc nhiệm vụ tại Công an quận, các nữ chiến sỹ tổ Căn cước công dân lại chuẩn bị máy móc, thiết bị di chuyển đến Tổ 67 tập thể Bộ Nội vụ và Nhà công vụ Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa để làm căn cước cho các cụ già, các trường hợp gặp khó khăn trong việc đi lại…

Cán bộ đội Quản lý hành chính CAQ  Đống Đa và Công an phường Ô Chợ Dừa mang thiết bị làm căn cước lưu động đến nhà người dân

10 trường hợp được các cán bộ chiến sỹ Công an quận Đống Đa làm căn cước tại nhà đều là những người có công với cách mạng, nhiều cụ tuổi đã ngoài 90. Trong đó, cụ Lê Văn Thọ nguyên là Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ - Bộ Công an năm nay đã 99 tuổi, vẫn rất tinh anh, đọc báo, xem tin tức.

“Việc các CBCS đến tận nhà cấp căn cước công dân cho cụ là một việc làm có ý nghĩa, động viên tinh thần người có công. Mặc dù đã tối, CBCS vẫn đến cấp căn cước cho cụ tại nhà. Cụ không đi lại được nên việc làm này sẽ lưu giữ lại hình ảnh của cụ như một kỷ niệm với gia đình. Đồng thời, các thủ tục được cán cán bộ làm rất nhanh, thuận tiện”, chị Võ Thị Minh Hằng (con dâu cụ Thọ) chia sẻ.

CBCS lấy vân tay cho cụ Đoàn Thị Tịnh Hảo (84 tuổi) 

Chứng kiến tận mắt những khó khăn, máy móc cồng kềnh, thời gian làm thêm giờ buổi tối muộn, đa phần tổ Cấp căn cước công dân đều là nữ, việc lấy vân tay của các cụ già không phải nhanh chóng, hay việc chụp được ảnh các cụ dễ dàng…, ông Nguyễn Hữu Oanh (SN 1948) ở số nhà 504 - A2 Nhà Công vụ Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa cho biết: “Gia đình tôi có 3 người được các CBCS Công an quận đến tận nhà làm căn cước công dân. Đây là một việc làm có ý nghĩa sâu sắc, thể hiện phong cách người công an nhân dân hết lòng vì nhân dân phục vụ, không quản khó khăn, giờ giấc. Tôi rất biết ơn và khâm phục tinh thần của các CBCS”.

Cùng ngày ,đơn vị đã đến phòng cộng đồng của nhà Công vụ Hoàng Cầu để làm căn cước cho người già ở đây

Trung tá Vũ Hồng Thanh, Đội trưởng Đội quản lý Hành chính về TTXH - CAQ Đống Đa cho biết: “Đội đã kết hợp với Công an các phường tổ chức cấp căn cước công dân cho người dân tại nhà. Hoạt động này sẽ được duy trì thường xuyên tại các phường, giúp người dân thuận lợi trong việc đăng ký các thủ tục hành chính. Đồng thời thể hiện sự quan tâm, tận tâm của các chiến sỹ đối với nhân dân. Đội sẽ làm thêm giờ, và đến tận nhà hỗ trợ những người gặp khó khăn trong việc đi lại”.

Trao đổi với phóng viên Báo ANTĐ, Thiếu tá Nguyễn Tiến Đạt, Phó trưởng CAQ Đống Đa cho biết: "Hoạt động cấp căn cước công dân lưu động nằm trong kế hoạch chương trình cải cách hành chính của lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH - CAQ Đống Đa, nhằm nâng cao hiệu quả công tác Cải cách hành chính, thực hiện 3 giảm: giảm hồ sơ, giảm việc đi lại của công dân, giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính; Nâng cao ý thức, trách nhiệm với công việc, tinh thần phục vụ nhân dân, thực hiện hiệu quả công tác đền ơn đáp nghĩa đối với gia đình chính sách".