Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy nói về thông tin ‘đi kiểm tra sức khỏe sau vụ cháy tại công ty bóng đèn Rạng Đông’

ANTD.VN - Sau khi dập lửa thành công tại Công ty bóng đèn phích nước Rạng Đông, toàn lực lượng CS phòng cháy chữa cháy – cứu nạn cứu hộ Công an quận Thanh Xuân đã sẵn sàng vào nhiệm vụ mới.

Trao đổi với PV ANTĐ đầu giờ chiều nay 30-8, Thượng tá Nguyễn Văn Thắng, Phó trưởng CAQ Thanh Xuân, Hà Nội, phụ trách công tác PCCC-CNCH cho biết, đến thời điểm này, ngoại trừ 2 chiến sỹ bị sặc khói trong quá trình liên tục, thời gian kéo dài khoanh vùng, dập lửa tại Công ty bóng đèn phích nước Rạng Đông, toàn lực lượng CS phòng cháy chữa cháy – cứu nạn cứu hộ Công an quận Thanh Xuân hoàn toàn khỏe mạnh, và sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ mới.

Trực tiếp tiếp cận điểm cháy, lực lượng cứu hộ, cứu nạn ghi nhận tình trạng sức khỏe bình thường

Từ khoảng 18h ngày 28 đến 17h ngày 29-8, Thượng tá Nguyễn Văn Thắng cùng đồng đội liên tục có mặt tại điểm cháy ở Công ty bóng đèn phích nước Rạng Đông để thực hiện công tác chữa cháy, cứu hộ cứu nạn và khám nghiệm hiện trường. “Cho đến thời điểm này, Công an quận Thanh Xuân và các đơn vị tham gia “trận đánh” tối 28 đến rạng sáng 29-8, ghi nhận chưa có trường hợp cán bộ,  chiến sỹ nào bị ảnh hưởng đến sức khỏe  “do chất thủy ngân bị cháy gây nên”, như dư luận loan tải”, Thượng tá Nguyễn Văn Thắng khẳng định.

Như ANTĐ thông tin, khoảng 18h50 ngày 28-8, tại kho chứa hàng Điện Quang, Công ty bóng đèn phích nước Rạng Đông, nằm trên địa bàn quận Thanh Xuân, xảy ra hỏa hoạn.

Nhận được thông tin,  lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH - CAQ Thanh Xuân và lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH - CATP Hà Nội đã khẩn trương điều động phương tiện và lực lượng đến hiện trường chữa cháy.

Các đồng chí Phó Giám đốc CATP: Đại tá Nguyễn Thanh Tùng và Đại tá Nguyễn Tuấn Anh, cùng chỉ huy một số đơn vị nghiệp vụ, BCH CAQ Thanh Xuân đã có mặt tại hiện trường chỉ đạo các lực lượng triển khai công tác chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ. Các đồng chí Phó Giám đốc CATP yêu cầu các lực lượng làm nhiệm vụ phải tuyệt đối an toàn, trước tiên khoanh vùng và sơ tán người dân lân cận ra khỏi nơi nguy hiểm, đồng thời có biện pháp bảo vệ tài sản, hàng hóa cho cơ sở.

Trước diễn biến phức tạp của đám cháy, lực lượng chữa cháy tại hiện trường đã xin chi viện từ các đơn vị Công an huyện Thanh Trì, Ba Đình, Đống Đa, Hà Đông, Cầu Giấy, phòng CS PCCC&CNCH, phòng Cảnh sát giao thông, lực lượng CS 113 CATP, BCH Quân sự quận Thanh Xuân, Công an phường sở tại, dân quân tự vệ, dân phòng  phối hợp chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, bảo vệ và di dời tài sản đến nơi an toàn. 

Cùng với đó, các lực lượng cứu hỏa thuộc Bộ Tư lệnh Thủ đô, Trường Đại học Cảnh sát PCCC, lãnh đạo quận Thanh Xuân cũng có mặt để chỉ đạo công tác chữa cháy, cứu hộ. Nhiều tài sản, hàng hóa của công ty đã được di chuyển đến nơi an toàn. Lực lượng chức năng chưa ghi nhận thiệt hại về người trong vụ hỏa hoạn này.