Cảnh sát giao thông xử phạt "cò" đeo bám du khách chùa Hương

ANTD.VN - Cùng với công tác tuần tra kiểm soát, phân luồng đảm bảo TTATGT phục vụ nhân dân đi lại sau Tết Nguyên đán, Đội CSGT số 10, Phòng CSGT, CATP Hà Nội còn chủ động phát hiện, xử lý nghiêm các đối tượng “cò mồi” đeo bám du khách đi chùa Hương.

Chiều 29-1 (tức mùng 5 Tết Nguyên đán Canh Tý), Trung tá Bùi Văn Tiến, Đội trưởng Đội CSGT số 10, Phòng CSGT, CATP Hà Nội cho biết: Đơn vị vừa bàn giao 2 đối tượng có hành vi “cò mồi”, chèo kéo du khách đi chùa Hương gây mất ANTT, TTATGT đến CAP Phú La, quận Hà Đông để xử lý theo quy định.

Trước đó,  thực hiện Kế hoạch số 225 của Phòng CSGT về đảm bảo TTATGT bảo vệ lễ hội chùa Hương năm 2020, tổ công tác của Đội CSGT số 10 gồm Trung tá Vũ Kiên Cường, Thượng úy Nguyễn Duy Đạt, Thượng úy Đào Minh Toàn do Trung tá, Đội phó Bùi Xuân Phương chỉ huy, làm nhiệm vụ tại Quốc lộ 21B đã phát hiện, bắt quả tang 2 nam thanh niên có hành vi “cò mồi”, chèo kéo khách tham quan tại đầu Quốc lộ 21B đoạn Ba La, Hà Đông.

Thủ đoạn của các đối tượng là khi thấy những du khách, phương tiện đi vào Quốc lộ 21B có dấu hiệu đi chùa Hương, liền phóng xe mô tô bám theo. Các đối tượng ra sức chào mời, chèo kéo du khách gây tiềm ần nguy cơ mất ATGT, ANTT. Hành vi của các đối tượng không những gây mất ANTT, ATGT mà còn rất phản cảm trong mắt du khách Thủ đô, trong và ngoài nước.

CSGT và CAP Phú La phối hợp xử lý nghiêm các trường hợp "cò mồi" chèo kéo du khách gây mất ANTT, TTATGT 

Khi đưa về trụ sở Đội CSGT số 10, danh tính hai “cò mồi” được làm rõ là Nguyễn Văn Thành (SN 1969, ở xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, Hà Nội) và Lưu Kim Ngân (SN 183, ở xã Phương Châu, huyện Chương Mỹ, Hà Nội). Đội CSGT số 10 đã bàn giao các đối tượng và phương tiện có liên quan đến CAP Phú La để xử lý theo quy định của pháp luật.

Thông tin với PV, Trung tá Bùi Văn Tiến, Đội trưởng Đội CSGT số 10 cho biết: Trong 6 ngày Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, tình hình TTAGT trên địa bàn đơn vị quản lý được Đội CSGT số 10 đảm bảo tuyệt đối an toàn, không xảy ra tình trạng đua xe, cổ vũ đua xe trái phép; TNGT. Ngày mùng 6 Tết Nguyên đán là khai hội chùa Hương, nhưng từ ngày mùng 1 Tết, du khách đã bắt đầu đi trẩy hội.

Với lễ hội lớn, kéo dài tới 3 tháng, công tác đảm bảo ANTT, TTATGT rất quan trọng. Tuyến Quốc lộ 21B được xem là tuyến đường chính dẫn vào khu vực lễ hội. Hiện Đội CSGT số 10 đang triển khai hiệu quả, quyết liệt các biện pháp, kế hoạch đảm bảo ATGT tại đây, phân luồng cho nhân dân, du khách đi lại an toàn, thông suốt cũng như kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm đối với những đối tượng "cò mồi", chèo kéo du khách, gây mất ANTT, TTTATGT...