Cảnh sát giao thông bản lĩnh, nhân văn, vì bình yên, hạnh phúc của nhân dân

ANTD.VN - Chiều 19-7, kỷ niệm 55 năm Ngày truyền thống lực lượng CSND (20/7/1962-20/7/2017), Cục CSGT (Bộ Công an) đã tổ chức hội nghị ôn lại truyền thống, chiến công của lực lượng CSND nói chung và CSGT nói riêng.

Trong suốt quá trình thực hiện nhiệm vụ bảo vệ ANCT, ANTT, TTATXH của lực lượng CAND Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ kính yêu, bất luận trong hoàn cảnh nào, thời chiến hay thời bình, 55 năm qua, lực lượng CSND luôn thể hiện bản lĩnh, mưu trí, dũng cảm trong chiến đấu, tận tụy phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, góp nên những bản anh hùng ca của lực lượng CAND Việt Nam.

Là bộ phận của lực lượng CSND, sự ra đời và trưởng thành của lực lượng CSGT gắn với quá trình đấu tranh bảo vệ ANCT, giữ gìn TTATXH qua các thời kỳ. Phát huy truyền thống của lực lượng CSND nói chung, lực lượng CSGT nói riêng đã tham mưu cho Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Bộ Công an các chủ trương, kế hoạch, biện pháp đảm bảo tuyệt đối ANCT, TTATXH, TTATGT trên cả nước.

Lực lượng CSGT giúp đỡ nhân dân trong mọi điều kiện đảm bảo an toàn cho người dân trên đường phố 

Thiếu tướng Trần Sơn Hà, Cục trưởng Cục CSGT khẳng định: Kế thừa và phát huy truyền thống 72 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành, lực lượng CSGT quyết tâm đoàn kết phấn đấu xây dựng lực lượng CSGT vững mạnh, có bản lĩnh chính trị vững vàng, năng động, trí tuệ, hiệu quả trong nhiệm vụ, mưu trí dũng cảm trong chiến đấu.

Mỗi CBCS - CSGT sẽ là những chiến sĩ xuất sắc trên trận tuyến bảo đảm TTATGT, phòng, chống tội phạm trên các tuyến giao thông, góp phần xứng đáng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước.