Cảnh sát cơ động Hà Nội đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba

ANTD.VN - Sáng 14-5, CATP Hà Nội đã tổ chức lễ gặp mặt nhân kỷ niệm 30 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát cơ động Thủ đô (15-5-1989/15-5-2019) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba. 

Trung tướng Phạm Quốc Cương, Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Bộ tư lệnh Cảnh sát cơ động (CSCĐ); ông Nguyễn Văn Sửu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND - TP Hà Nội; Đại tá Nguyễn Văn Viện, Phó Giám đốc CATP dự và chúc mừng các thế hệ CBCS - CSCĐ Thủ đô...

Ông Nguyễn Văn Sửu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội thừa ủy quyền của Chủ tịch nước gắn Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba lên lá cờ truyền thống của Trung đoàn CSCĐ - CATP Hà Nội

Trong diễn văn ôn lại truyền thống do lãnh đạo Trung đoàn CSCĐ trình bày nêu rõ, ngày 15-5-1989, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 538 thành lập Trung đoàn Cảnh sát cơ động theo chủ trương của Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an).

Qua 30 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Thủ đô ngày càng lớn mạnh, có nhiệm vụ vũ trang bảo vệ các hoạt động đối nội, đối ngoại của Đảng, Nhà nước, bảo vệ các sự kiện chính trị, sự kiện văn hóa, thể thao tầm cỡ quốc tế diễn ra trên địa bàn Thủ đô; tuần tra kiểm soát phòng ngừa, đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm; phòng, chống đua xe, cổ vũ đua xe trái phép; ứng trực sẵn sàng giải quyết các tình huống đột xuất về an ninh trật tự, triển khai lực lượng tham gia cứu hộ, cứu nạn; phối hợp với các lực lượng diễn tập khu vực phòng thủ phòng, chống bạo loạn, biểu tình, gây rối... trên địa bàn và trực tiếp thực hiện nghi lễ CAND.

Ông Nguyễn Văn Sửu trao Bằng khen của UBND - TP Hà Nội cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc

Phát biểu chúc mừng chiến công của Trung đoàn CSCĐ trong 30 năm qua, Đại tá Nguyễn Văn Viện thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP khẳng định, sự ra đời của Trung đoàn Cảnh sát cơ động Thủ đô có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong công tác bảo đảm ANTT trên địa bàn; CSCĐ là lực lượng nòng cốt, phối kết hợp cùng các đơn vị bảo vệ tuyệt đối an toàn, thông suốt các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, thể dục, thể thao diễn ra trên địa bàn Thủ đô...

Trung tướng Phạm Quốc Cương, Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Bộ tư lệnh CSCĐ trao Bằng khen của Bộ Công an cho các tập thể và cá nhân 

“Trong buổi gặp mặt truyền thống nhân kỷ niệm 30 năm ngày thành lập, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Thủ đô vinh dự được đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba. Đây là niềm vinh dự, tự hào to lớn, là sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với những nỗ lực, cố gắng của tập thể, Ban Chỉ huy và cán bộ, chiến sỹ Trung đoàn Cảnh sát cơ động trong những năm vừa qua.

Trong những chiến công ấy, chúng ta không thể quên và luôn trân trọng, biết ơn các lớp thế hệ CBCS đã đổ mồ hôi công sức, trí tuệ; trong đó, nhiều đồng chí đã anh dũng hy sinh, mất mát một phần xương máu của mình để giữ vững sự bình yên, hạnh phúc của nhân dân, viết lên những trang sử vàng, chiến công hiển hách, tô thắm thêm lá cờ truyền thống vẻ vang của lượng Cảnh sát cơ động Thủ đô anh hùng” - Đại tá Nguyễn Văn Viện nhấn mạnh.

Đại tá Nguyễn Văn Viện, Phó Giám đốc CATP phát biểu chúc mừng Trung đoàn CSCĐ -  CATP Hà Nội

Đồng thời, Đại tá Nguyễn Văn Viện bày tỏ sự tin tưởng và hy vọng trong thời gian tới, dưới sự lãnh đạo toàn diện, trực tiếp của Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP, sự phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ của các đơn vị trong và ngoài ngành Công an, sự đùm bọc, giúp đỡ của nhân dân Thủ đô, tập thể, Ban chỉ huy và CBCS Trung đoàn Cảnh sát cơ động tiếp tục phát huy truyền thống của các thế hệ đi trước, tích cực rèn luyện, phấn đấu, nỗ lực, không ngừng đổi mới, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, vì sự nghiệp cách mạng, bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội của Thủ đô, bảo vệ sự bình yên, hạnh phúc của nhân dân, xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Đại tá Nguyễn Văn Viện trao Giấy khen của Giám đốc CATP cho các tập thể và cá nhân 

Cũng tại buổi gặp mặt, Đại tá Nguyễn Văn Viện đã chân thành cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ, động viên, tin tưởng của lãnh đạo Bộ Công an, thành phố và nhân dân Thủ đô trong suốt thời gian qua đã dành cho lực lượng Công an Thủ đô nói chung và lực lượng CSCĐ nói riêng; mong muốn trong thời gian tới, tiếp tục được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, giúp đỡ, ủng hộ để CATP nói chung và lực lượng Cảnh sát cơ động Thủ đô nói riêng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.