Cảnh sát biển cứu tàu cá gặp nạn trong mưa bão

ANTĐ - Hai tàu Cảnh sát biển đã được điều động đến hiện trường để tìm kiếm cứu nạn tàu đánh cá đang trôi dạt. Bất chấp điều kiện thời tiết khắc nghiệt, lực lượng chức năng đã tiếp cận, kéo tàu cá bị nạn đưa về nơi an toàn.

Thực hiện kế hoạch tuần tra kiểm soát, tìm kiếm cứu nạn trên biển, đặc biệt là nhiệm vụ đối phó với cơn bão số 3 đang đổ bộ vào khu vực miền Trung nước ta, sáng hôm qua (15-9), tàu CSB 9004 và CSB 2008 của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 đã cứu kéo thành công tàu cá bị nạn, đưa 6 ngư dân về bờ an toàn.

Theo thông tin từ Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam, sáng 14-9, lực lượng Cảnh sát biển nhận được thông tin từ Phòng Bảo đảm hàng hải & An ninh hàng hải về việc tàu cá NĐ-2887TS bị nạn tại toạ độ 18036’N - 106036’E, cách Đông - Đông Bắc mũi Roòn 20 hải lý.

Cảnh sát biển Việt Nam lai kéo tàu cá gặp nạn về nơi an toàn

Ngay lập tức, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 đã điều động tàu CSB 2008 đang làm nhiệm vụ tại khu vực Hòn La nhanh chóng cơ động tìm kiếm tàu bị nạn. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của cơn bão số 3, thời tiết diễn biến phức tạp, sóng to gió mạnh cấp 7, cấp 8 khiến các phương tiện cứu hộ không thể tiếp cận được tàu bị nạn. Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 tiếp tục điều động tàu CSB 9004 nhanh chóng cơ động đến khu vực tàu bị nạn, kết hợp với tàu CSB 2008 tổ chức tìm kiếm, hỗ trợ công tác cứu hộ.

Đến 9h30 ngày 15-9, 2 tàu CSB 9004 và CSB 2008 đã tiếp cận được tàu bị nạn, tổ chức thăm hỏi động viên các thuyền viên, tiếp tế nước ngọt, thực phẩm và kéo tàu cá bị nạn đưa về nơi an toàn và bàn giao cho Bộ đội Biên Phòng của Cảng Hòn La, tỉnh Quảng Bình.

Được biết, tàu cá NĐ-2887TS do ông Nguyễn Văn Chiến (SN 1972, quê Hải Triều, Hải Hậu, Nam Định) điều khiển, có tổng cộng 6 thuyền viên. Khi đang đánh bắt hải sản thì vỡ bánh lái khiến tàu không thể di chuyển và bị trôi dạt trong điều kiện sóng to gió lớn.

Việc lực lượng Cảnh sát biển không quản hiểm nguy, dũng cảm, nhanh chóng cứu nạn tàu cá và đưa các thuyền viên về bờ an toàn tiếp tục là một chiến công mới trong nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn trên biển của Cảnh sát biển Việt Nam, đồng thời tiếp thêm niềm tin để bà con ngư dân tiếp tục vươn khơi bám biển.