Cảnh giác với tin đồn thất thiệt

ANTĐ - Thị trường chứng khoán chao đảo sau khi loang ra tin đồn tiêu cực về lãnh đạo một ngân hàng thương mại lớn. Thị trường vàng biến động mạnh sau khi có thông tin Ngân hàng Nhà nước trực tiếp tham gia mua bán vàng miếng. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Vũ Đức Đam đã trả lời báo chí xung quanh 2 vấn đề trên.

- Thưa Bộ trưởng, bao giờ Chính phủ cho phép Ngân hàng Nhà nước tham gia mua bán vàng miếng trên thị trường?

- Việc ban hành các chính sách quản lý, đưa hoạt động trên thị trường kinh doanh vàng vào trật tự đã có lộ trình. Theo chỉ đạo của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước đã nghiên cứu và ban hành các văn bản pháp quy cần thiết cũng như tổ chức thực hiện với chủ trương nhất quán. Đương nhiên, thời gian qua, trong quá trình làm, không phải không có những điểm vừa làm vừa điều chỉnh nhưng nhìn chung đã đưa việc kinh doanh vàng vào trật tự. Các quy định này cũng góp phần quan trọng đảm bảo tỷ giá cũng như việc thực hiện chính sách tiền tệ năm qua. Riêng việc tham gia thị trường vàng miếng thuộc thẩm quyền quyết định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

- Tin đồn liên quan tới một lãnh đạo ngân hàng làm thị trường chứng khoán chao đảo. Chính phủ đã yêu cầu các cơ quan xử lý thông tin ra sao để cho minh bạch, không cho tin đồn có đất sống?

- Xã hội bây giờ là xã hội thông tin cởi mở. Do vậy, cách duy nhất là các cơ quan có trách nhiệm của Chính phủ phải kịp thời thông tin đúng sự thật cho các phương tiện truyền thông. Tôi cũng muốn nhắn nhủ rằng, cộng đồng cần luôn luôn cảnh giác với những thông tin không phải do cơ quan chính thống phát ra, nhất là thông tin có thể ảnh hưởng lớn tới lợi ích kinh tế của chính mình. Mọi người hãy bình tĩnh, cảnh giác để không gây thiệt hại cho bản thân và cho người khác, tạo đất cho tin đồn có thể lây lan.

Chính phủ cũng đã yêu cầu các Bộ trưởng và lãnh đạo địa phương, khi có bất kỳ thông tin gì, dù là thông tin vỉa hè, thì cần chủ động cung cấp kịp thời thông tin chính thức, nhằm giảm bớt thiệt hại. 

Cũng liên quan tới hoạt động của hệ thống ngân hàng, Bộ trưởng Vũ Đức Đam cũng cho biết, dù công ty quản lý tài sản chưa ra đời, nhưng nợ xấu trước đây là 8% thì nay đã giảm xuống mức 6%, theo báo cáo của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước tại phiên họp Chính phủ. Chính phủ cũng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước và các bộ, ngành tiếp tục phối hợp, giải quyết triệt để vấn đề này. Bộ trưởng nói: “Phải làm sao để dòng tiền tới được doanh nghiệp để họ tiếp tục tồn tại, phát triển tốt hơn”.