Cần tăng chế tài xử phạt hành vi bạo lực trong trường học

ANTĐ - Hình ảnh phản cảm trong clip nữ sinh bị 7 bạn học đánh hội đồng trong lớp ở Trà Vinh khiến các nhà giáo dục bắt buộc phải lên tiếng với mong muốn có những hình thức xử lý kỷ luật nghiêm khắc hơn để ngăn chặn những vụ việc tương tự.

Cần tăng chế tài xử phạt hành vi bạo lực trong trường học  ảnh 1Nữ sinh THCS Lý Tự Trọng (Trà Vinh) bị bạn cùng lớp đánh thẳng tay

Răn đe suông thì tính giáo dục không cao

“Qua vụ việc ở Trà Vinh cũng như các vụ bạo lực trường học được công khai trên các phương tiện truyền thông gần đây thì tôi cho rằng cần có những hình thức xử lý kỷ luật nghiêm khắc, phù hợp thực tế” – ông Nguyễn Quốc Bình, Hiệu trưởng trường THPT Việt Đức, Hà Nội chia sẻ. Cũng theo ông Nguyễn Quốc Bình, quy định về khen thưởng, kỷ luật trong trường học do Bộ GD-ĐT ban hành hơn 20 năm nay đã quá lạc hậu. Nhiều vấn đề mới phát sinh theo thay đổi của xã hội nên các quy định này đã không theo kịp thực tế. 

Từng đồng hành với những học sinh cá biệt và thu phục các em bằng sự kiên nhẫn, chia sẻ, bao dung, một giáo viên chủ nhiệm của trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm, Hà Nội cũng nhấn mạnh việc phải xử lý mạnh để làm gương với các học sinh tham gia đánh hội đồng nữ sinh ở Trà Vinh. “Tôi cho rằng nên có hình thức kỷ luật nghiêm khắc hơn với học sinh quay clip.

Hành vi thấy bạn bị đánh mà không ngăn cản, báo cho giáo viên, lại còn thích thú, thản nhiên quay clip là điều rất đáng lên án. Nên có chỗ tiếp nhận những thông tin này để xử lý, không nên đưa lên mạng gây ảnh hưởng xấu đến học sinh, nhà trường và gây hoang mang cho xã hội”. Các nhà trường đều đang tích cực đẩy mạnh giáo dục kỹ năng sống để xây dựng cho học sinh kỹ năng ứng xử, giao tiếp và nhìn nhận đúng giá trị sống nhưng nếu thiếu những hình thức kỷ luật thì tính giáo dục sẽ không cao. “Giảng giải hay răn đe thì các thầy cô nói nhiều rồi. Ngăn chỗ này lại xảy ra chỗ khác. Vậy nên, cần có những hình phạt nặng để làm gương”- cô giáo này chia sẻ. Bởi rõ ràng, nếu chỉ phê bình, cảnh cáo, kiểm điểm thì sẽ nhiều học sinh “nhờn thuốc”. Tuy nhiên, cũng không phải vì thế mà đuổi học học sinh, vì ai sẽ giáo dục các em khi chúng ra khỏi trường học. 

Lệch chuẩn đạo đức khi cổ vũ cho bạo lực

Ông Bùi Mạnh Linh, Phó Vụ trưởng Vụ Công tác học sinh sinh viên, Bộ GD-ĐT đánh giá hiện tượng học sinh đánh nhau trong khi nhiều học sinh khác đứng xung quanh không can ngăn mà còn thể hiện sự đồng tình, hò hét, cổ vũ là đi ngược lại với giá trị, chuẩn mực đạo đức truyền thống, tinh thần tương thân tương ái của người Việt Nam. Điều này cho thấy các em nhận thức vấn đề xã hội chưa sâu, kỹ năng sống chưa hoàn thiện. Bản thân các em chưa có ý thức rèn luyện bản thân, tu dưỡng đạo đức.

“Hành vi bạo lực thể hiện rằng, các cá nhân có những bất ổn về tâm lý và thiếu các kỹ năng giải quyết vấn đề một cách hiệu quả. Nếu những hành vi sai lệch chuẩn mực đạo đức bị bạn bè, người xung quanh phản đối thì có thể làm giảm tình trạng này ở học sinh. Tuy nhiên, việc nhiều học sinh thờ ơ hoặc lại cổ vũ cho hành vi bạo lực như ở Trà Vinh là điều mà các nhà giáo dục đặc biệt lo ngại” - TS Hoàng Gia Trang, Viện Khoa học giáo dục Việt Nam nhấn mạnh. Đặc biệt, hành vi lệch chuẩn đạo đức nếu không được quan tâm, giáo dục kịp thời có thể khiến học sinh vi phạm pháp luật trong tương lai. 

Đề xuất giải pháp cho vấn đề này, TS Hoàng Gia Trang cho rằng, nhà trường cần tạo điều kiện cho học sinh được tham gia vào các tình huống khác nhau để trải nghiệm và biết cách xử lý đúng đắn. Các hình thức đóng vai, phân tích, bình luận các tình huống thực xảy ra hàng ngày sẽ giúp học sinh hiểu sâu sắc hơn và hình thành kỹ năng hành vi tốt hơn. Đây cũng là biện pháp lâu dài đã được Bộ GD-ĐT yêu cầu các trường triển khai. Theo đó, các trường cần tích hợp giáo dục kỹ năng sống trong chương trình học tập để giúp học sinh chủ động xử lý các vướng mắc tâm lý, xây dựng môi trường sống tích cực. 

Mức kỷ luật tối đa là đuổi học 1 năm

Sự việc nữ sinh bị đánh hội đồng ở trường THCS Lý Tự Trọng, TP Trà Vinh diễn ra từ ngày 13-1 nhưng đến ngày 8-3, nhà trường mới biết khi clip được đăng tải trên mạng. Lãnh đạo nhà trường sẽ mời tất cả phụ huynh của các em liên quan để cùng với hội đồng kỷ luật của Sở GD - ĐT Trà Vinh tới để họp bàn, đưa ra hình thức kỷ luật căn cứ trên Điều lệ kỷ luật của Bộ GD - ĐT. Cũng theo lãnh đạo nhà trường, học sinh vi phạm trong trường hợp này có thể xét kỷ luật tối đa đuổi học 1 năm, tuy nhiên nhà trường cần phải xem xét thật kỹ, hết sức cân nhắc việc đuổi học các em.