Lào Cai:
Cần làm rõ khuất tất trong cấp phát tiền hỗ trợ dân bị lũ
(ANTĐ) - Hơn 1 năm sau trận lũ lịch sử tháng 8-2008, cuộc sống của người dân Bản Tám, xã Long Khánh, huyện Bảo Yên (Lào Cai) đang từng bước ổn định trở lại bình thường. Dấu ấn của trận lũ đó đáng nhẽ đã lùi xa bởi người dân đã nhận được sự quan tâm hỗ trợ của Đảng, Nhà nước và đồng bào cả nước. Song gần đây người dân Bản Tám, bắt đầu nghi ngờ trong việc cấp phát tiền hỗ trợ cho người dân vùng lũ.
Bức xúc của bà con xã Long Khánh lên đến đỉnh điểm khi 2 bản danh sách cấp phát kinh phí hỗ trợ cho các gia đình bị thiệt hại do thiên tai với 2 mức hỗ trợ là 5 triệu đồng và 10 triệu đồng có chữ ký của người lĩnh tiền, người phát tiền, chữ ký, con dấu của Chủ tịch UBND xã Long Khánh lọt ra ngoài. Có những hộ không được nhận tiền, hay chỉ nhận được một phần nhỏ số tiền theo danh sách, song vẫn có đủ các chữ ký đã nhận tiền.
Anh Vũ Văn Thọ nói: “Tôi chỉ được nhận hơn 1 triệu đồng, tôi nghĩ đây là tiền ủng hộ thôi nên không ghi sổ sách gì cả. Nhưng trong danh sách kê khống của xã tôi đã được lĩnh 15 triệu chia làm 2 đợt, mà chúng tôi không hề biết mặt mũi số tiền này ra sao”. Khi được hỏi thì UBND xã trả lời: Đây là chữ ký của anh Nguyễn Văn Thọ chứ không phải của Vũ Văn Thọ, trong khi cả thôn không có ai họ tên như vậy.
Nhiều gia đình khác tại xã cũng chung tình trạng như vậy, bà Trịnh Thị Thời, mặc dù được lĩnh 2 đợt với số tiền gần 5 triệu đồng, song bà Thời cũng phải ký vào danh sách lần đầu là 5 triệu đồng và các bản danh sách trắng khác. Bà Thời nói: khi được nhận số tiền gần 5 triệu đồng, tôi phải ký đến 3, 4 liên trắng. Khi hỏi thì cán bộ xã bảo cứ ký vào đấy nhận tiền rồi về, không ký thì không được đồng nào cả.
Chính ông Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc xã là người trực tiếp được cử đi thống kê và cấp phát tiền hỗ trợ cũng trả lời không biết danh sách thực hỗ trợ là bao nhiêu và ông chưa từng cầm số tiền đi hỗ trợ bao giờ. Đem ý kiến thắc mắc của bà con hỏi, ông Nông Văn Hợp - Chủ tịch UBND xã về mức độ đúng, sai của dư luận, ông Hợp nói nước đôi: “Chúng tôi làm theo chủ trương chung, đúng sai mức độ nào chờ cơ quan pháp luật giải quyết”.
Chính quyền huyện Bảo Yên (Lào Cai) cần sớm kiểm tra, thanh tra làm rõ những vấn đề nêu trên để sớm có câu trả lời làm yên lòng người dân nơi vùng lũ đã qua.
(Theo TTXVN)