Cán bộ Phòng Bảo vệ chính trị V, CATP Hà Nội dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

ANTĐ - Thiết thực chào mừng 70 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 – 12/7/2016), đoàn công tác Phòng Bảo vệ chính trị V, CATP Hà Nội đã đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, và tổ chức thăm hỏi, tặng quà các mẹ Việt Nam Anh hùng.

Cán bộ chiến sỹ Phòng Bảo vệ chính trị V, CATP Hà Nội, báo công dâng Bác tại nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đoàn đã dâng lên anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh những bông hoa tươi thắm, nén hương thơm bày tỏ tấm lòng thành kính và biết ơn vô hạn công lao trời biển của Người.

Tập thể cán bộ Phòng Bảo vệ Chính trị V, CATP Hà Nội, nguyện tiếp tục học tập, tu dưỡng, rèn luyện và làm theo tấm gương đạo đức của Người, luôn khắc ghi 6 điều Bác Hồ dạy lực lượng CAND, nỗ lực phấn đấu giành nhiều thắng lợi hơn nữa, góp phần đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, xây dựng lực lượng Công an Thủ đô ngày càng trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân tin cậy, giao phó.

Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm tại khu di tích Kim Liên

Cũng trong dịp này, đoàn công tác đã đến thăm hỏi, tặng quà các Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Xoan (94 tuổi) và mẹ Nguyễn Thị Duân (93 tuổi), cùng trú tại huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An. Mỗi phần quà gồm 3 triệu đồng và các nhu yếu phẩm thiết thực trong gia đình.

Đoàn công tác CATP Hà Nội thăm hỏi, tặng quà mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Xoan

Tuy món quà không lớn nhưng là tình cảm, tấm lòng của cán bộ chiến sỹ Công an Thủ đô bày tỏ sự tri ân, lòng biết ơn sâu sắc đối với những hy sinh cao cả của các mẹ Việt Nam Anh hùng; đồng thời động viên các mẹ tiếp tục sống vui, sống khỏe, luôn là tấm gương mẫu mực cho thế hệ con cháu noi theo.

Đây cũng là hoạt động ý nghĩa để thể hiện trách nhiệm của cán bộ chiến sỹ Công an Thủ đô nói chung, cán bộ chiến sỹ Phòng Bảo vệ chính trị V nói riêng trong việc chăm sóc, quan tâm tới các gia đình chính sách và người có công với cách mạng.