Cải thiện môi trường đầu tư, đẩy mạnh kinh tế tri thức

ANTĐ - Ngày 23-7, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị đã tới dự Đại hội lần thứ XXV Ban Chấp hành Đảng bộ quận Hoàn Kiếm, nhiệm kỳ 2015-2020. Cùng ngày, Đại hội lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2015-2020 Đảng bộ quận Nam Từ Liêm đã khai mạc. 
Cải thiện môi trường đầu tư, đẩy mạnh kinh tế tri thức ảnh 1

Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị và các đại biểu dự Đại hội lần thứ XXV Ban Chấp hành Đảng bộ quận Hoàn Kiếm

Trong nhiệm kỳ qua, kinh tế quận Hoàn Kiếm luôn duy trì mức tăng trưởng khá, chất lượng các hoạt động dịch vụ, thương mại, du lịch từng bước được nâng lên với mức tăng trưởng bình quân 18,21%/năm, chiếm tỷ trọng 97,01% trong cơ cấu kinh tế. Số thu ngân sách hàng năm tăng 11%. Công tác xây dựng và quản lý đô thị tiếp tục có nhiều tiến bộ. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng chuyển biến rõ nét…

Dự và phát biểu tại Đại hội, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị biểu dương và chúc mừng những kết quả Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận Hoàn Kiếm đạt được trong nhiệm kỳ qua. Bí thư Thành ủy đề nghị Đảng bộ và nhân dân quận Hoàn Kiếm cần tiếp tục nêu cao tinh thần cộng đồng trách nhiệm, chủ động, tích cực hơn nữa trong cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; mở rộng, khai thác các loại hình dịch vụ, thương mại theo hướng chất lượng cao, văn minh hơn. Cùng với đó, quận cần chủ động đề xuất các đề án, cơ chế, chính sách huy động nguồn lực xã hội để thực hiện đề án giãn dân phố cổ, phố cũ; kết hợp tốt giữa khai thác, phát huy có hiệu quả với quản lý chặt chẽ các di sản văn hóa, kiến trúc, cảnh quan trên địa bàn. 

Bí thư Thành ủy nhấn mạnh, quận Hoàn Kiếm là nơi lưu giữ đậm nét nếp sống thanh lịch của người Tràng An. Do đó, với niềm vinh dự, tự hào, tình cảm và trách nhiệm với Thủ đô, mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân quận Hoàn Kiếm cần tiếp tục làm tốt việc giữ gìn, tiếp thu và lan tỏa những nét đẹp trong nếp sống thanh lịch, văn minh của người Hà Nội. 

Cũng trong ngày 23-7, Đại hội lần thứ nhất nhiệm kỳ 2015-2020 Đảng bộ quận Nam Từ Liêm đã khai mạc. Đây là Đại hội đầu tiên của Đảng bộ quận Nam Từ Liêm sau khi quận được thành lập và đi vào hoạt động (từ ngày 1-4-2014). Hơn 1 năm qua, quận Nam Từ Liêm đã sớm ổn định hoạt động, có kế thừa, phát huy, phát triển để đạt được những kết quả toàn diện. Nhờ đó, kinh tế tăng trưởng cao, cơ cấu kinh tế chuyển dịch nhanh, đúng hướng. Nổi bật là tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân của quận ước tăng 16,1%. Thu ngân sách vượt chỉ tiêu thành phố giao. An sinh xã hội được đảm bảo… 

Biểu dương, đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận Nam Từ Liêm đã đạt được, tại đại hội, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo lưu ý, bên cạnh việc đưa ra các giải pháp ngăn ngừa sai phạm mới, xử lý triệt để những tồn tại cũ, quận Nam Từ Liêm cần quan tâm làm tốt công tác tuyên truyền, thực hiện tốt yêu cầu công khai, dân chủ, từ đó đề ra những giải pháp đồng bộ, quyết liệt hơn. 

Về phương hướng nhiệm vụ 5 năm tới, Chủ tịch UBND TP  Nguyễn Thế Thảo đề nghị quận Nam Từ Liêm cần tiếp tục tập trung phát triển kinh tế. Trong đó, cần chú trọng đẩy mạnh kinh tế tri thức và tập trung phát triển các loại hình dịch vụ chất lượng cao là thế mạnh của quận cũng như chủ động xây dựng kế hoạch nhanh chóng đưa Nam Từ Liêm trở thành đô thị trung tâm mới của Thủ đô.