CAH Gia Lâm: Phấn đấu mỗi ngày làm một việc tốt

ANTĐ - Ngày 30-9, CAH Gia Lâm đã tổ chức hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến trong phong trào “Người tốt, việc tốt”; đồng thời phát động đợt thi đua đặc biệt hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực lượng CAND (19-8-1945/19-8-2015). Đại tá Đoàn Ngọc Hùng - Phó Giám đốc CATP Hà Nội dự, chỉ đạo hội nghị.

Lực lượng CAH Gia Lâm nhắc nhở, tuyên truyền người vi phạm chấp hành nghiêm Luật Giao thông

Theo Đại tá An Thanh Bình - Trưởng CAH Gia Lâm, phong trào “Người tốt, việc tốt” của đơn vị trong thời gian qua luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Đảng ủy - Ban Giám đốc CATP, của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện và sự phối hợp chặt chẽ của các phòng, ban, ngành của CATP, của huyện. Một yếu tố quan trọng khác là sự cố gắng, nỗ lực phấn đấu của CBCS, do vậy đã thúc đẩy phong trào phát triển mạnh mẽ, góp phần quan trọng vào việc thực hiện tốt nhiệm vụ công tác chuyên môn và xây dựng lực lượng CAH trong sạch, vững mạnh. 

Nét nổi bật trong phong trào “Người tốt, việc tốt” của CAH Gia Lâm là đã quán triệt nghiêm túc, bám sát chủ trương và các phong trào thi đua do Bộ Công an và CATP phát động. Hình thức của phong trào thi đua luôn được cải tiến, có sức hấp dẫn, lôi cuốn đông đảo CBCS tham gia. Từ CAH đến các đơn vị đội, đồn, trạm đều đã tổ chức tốt phong trào thi đua; có chương trình hành động với các mục tiêu, biện pháp cụ thể nhằm thực hiện tốt nội dung phong trào. Hàng quý, BCH CAH tổ chức tuyên dương những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác và có thư khen của nhân dân để động viên khích lệ CBCS và nhân rộng các gương điển hình trong toàn đơn vị.

Các tháng đầu năm 2014, có 179 lượt tập thể, cá nhân của CAH Gia Lâm được các cấp khen thưởng. Đại tá An Thanh Bình cho biết, đơn vị đang hoàn thiện hồ sơ đề nghị Chủ tịch nước tặng danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang”.

Thay mặt Đảng ủy - Ban Giám đốc CATP, Đại tá Đoàn Ngọc Hùng, Phó Giám đốc CATP biểu dương, ghi nhận những cố gắng, nỗ lực của tập thể CBCS CAH Gia Lâm trong công tác chỉ đạo, lãnh đạo, cũng như xây dựng, triển khai thực hiện nội dung phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt”. Theo đồng chí Phó Giám đốc, việc xây dựng, duy trì được phong trào thi đua tốt, chính là yếu tố quan trọng để thực hiện hiệu quả công tác giữ vững ANCT, TTATXH tại địa bàn. Điều này thể hiện rõ qua các mặt công tác của CAH Gia Lâm và kết quả số vụ phạm pháp hình sự giảm, tỷ lệ điều tra khám phá án đạt cao.

Đại tá Đoàn Ngọc Hùng gợi mở những biện pháp, yêu cầu để CAH Gia Lâm phát huy hơn nữa hiệu quả, sức mạnh phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt”, với tinh thần mỗi CBCS, mỗi ngày làm một việc tốt, vì bình yên của người dân.