Các đoàn đại biểu Trung ương, Hà Nội viếng lễ tang đồng chí Nguyễn Văn Trân

ANTD.VN - Viết vào sổ tang đồng chí Nguyễn Văn Trân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải nhấn mạnh, trải qua nhiều cương vị công tác, đồng chí Nguyễn Văn Trân luôn là người cộng sản, lãnh đạo tài năng, có nhiều thành tích xuất sắc trong sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.

Tổng Bí thư-Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng ghi sổ tang tại lễ viếng đồng chí Nguyễn Văn Trân

Bắt đầu từ 7h30 sáng nay, 14-12, lễ viếng đồng chí Nguyễn Văn Trân, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội đã diễn ra trọng thể, trong không khí trang nghiêm tại Nhà tang lễ quốc gia (số 5 Trần Thánh Tông, TP Hà Nội), với nghi thức lễ tang cấp Nhà nước.

Mở đầu lễ viếng, đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng dẫn đầu vào viếng đồng chí Nguyễn Văn Trân, nguyên Bí thư Xứ ủy Bắc kỳ, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội. 

Viết vào sổ tang, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng xúc động nêu: “Vô cùng thương tiếc đồng chí Nguyễn Văn Trân, lão thành cách mạng - Người đã từng giữ nhiều trọng trách của Đảng, Nhà nước, có nhiều công lao và thành tích xuất sắc đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc; được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Sao vàng, Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng và nhiều huân, huy chương cao quý khác.

Đồng chí mất đi để lại niềm tiếc thương vô hạn đối với tất cả chúng ta. Xin kính cẩn nghiêng mình trước anh linh đồng chí! Xin vĩnh biệt đồng chí! Xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến toàn thể gia đình”. 

Tiếp đó, đoàn đại biểu Chính phủ do Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu vào viếng. Đoàn đại biểu Quốc hội do Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dẫn đầu vào viếng. Đoàn đại biểu Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam do đồng chí Nguyễn Hữu Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam dẫn đầu vào viếng.

Đoàn đại biểu TP Hà Nội vào viếng lễ tang đồng chí Nguyễn Văn Trân

Đoàn đại biểu Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội do đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy làm trưởng đoàn vào viếng đồng chí Nguyễn Văn Trân.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải xúc động viết vào sổ tang đồng chí Nguyễn Văn Trân: “Đảng bộ, Chính quyền, Ủy ban MTTQ, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân thành phố Hà Nội vô cùng thương tiếc đồng chí Nguyễn Văn Trân, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội; một người cộng sản, một lãnh đạo tài năng, có nhiều thành tích xuất sắc trong sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.

Trong suốt quá trình hoạt động cách mạng và công tác, đồng chí đã trải qua nhiều cương vị khác nhau; song, dù trên cương vị nào, đồng chí cũng luôn nêu cao tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; có nhiều đóng góp, để lại nhiều dấu ấn sâu đậm trong công cuộc xây dựng, bảo vệ, phát triển Thủ đô và đất nước.

Đặc biệt, với cương vị là Bí thư Thành ủy Hà Nội trong các giai đoạn diễn ra các cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại của cả dân tộc: Mùa đông năm 1946 và mùa đông năm 1972, đồng chí đã thể hiện được bản lĩnh của người lãnh đạo tài năng, kiên trung, bất khuất, hết lòng vì dân, vì nước, vì sự nghiệp cách mạng của dân tộc; góp phần cùng với chiến sỹ và nhân dân Thủ đô Hà Nội làm nên chiến thắng “Điện Biên Phủ trên không” lừng lẫy trong thế kỷ 20.

Đảng bộ, Chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân Thủ đô Hà Nội sẽ mãi mãi ghi nhớ, biết ơn và trân trọng những công lao, đóng góp của đồng chí…”.

Đồng chí Nguyễn Văn Trân sinh ngày 15-1-1917; quê quán: Xã Văn Môn, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh; thường trú tại C2-19, khu đô thị Nam Thăng Long (Ciputra), TP Hà Nội.

Đồng chí tham gia hoạt động cách mạng và vào Đảng từ năm 1935. Đồng chí nguyên là: Bí thư Xứ ủy Bắc Kỳ; Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa II); Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa III; Bí thư Trung ương Đảng (khóa III).

Đồng chí cũng từng giữ các chức vụ: Bí thư Thành ủy Hà Nội, Tổng Thanh tra Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Giao thông - Bưu điện, Bộ trưởng Bộ Công nghiệp nặng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương, Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương; đại biểu Quốc hội từ khóa I đến khóa VII.