Các di sản thế giới của Việt Nam

ANTĐ - Đúng vào dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng Thủ đô 10-10, Triển lãm ảnh nghệ thuật “Các di sản thế giới của Việt Nam” đã khai mạc tại Trung tâm Triển lãm Mỹ thuật, 29 Hàng Bài.

Tác phẩm “Báu vật nhân văn sống” của tác giả  Trần Việt Văn

đoạt giải Nhất cuộc thi ảnh “Các di sản thế giới của Việt Nam”

Các tác phẩm được trưng bày là những bức ảnh xuất sắc được chọn lọc từ cuộc thi cùng tên do Cục Mỹ thuật Nhiếp ảnh Triển lãm tổ chức. 206 tác phẩm chọn lọc là một bộ ảnh đẹp, chân thực về các di sản thế giới của Việt Nam sẽ góp phần quảng bá hữu hiệu về Việt Nam tới bạn bè quốc tế. Triển lãm kết thúc vào ngày 17-10

Cùng ngày, tại Nhà triển lãm 45 Tràng Tiền đã diễn ra lễ khai mạc triển lãm “Mỹ thuật Thủ đô”.

Đây là ngày hội lớn của giới Mỹ thuật Hà Nội nhằm tôn vinh các giá trị và văn hóa con người Hà Nội. Triển lãm giới thiệu 260 tác phẩm mới sáng tác trong đó có 230 tác phẩm hội họa và 30 tác phẩm điêu khắc được thể hiện bằng nhiều chất liệu như sơn dầu, sơn mài, khắc gỗ, lụa… với chủ đề ca ngợi cuộc sống tươi đẹp của người Hà Nội xưa và nay. Triển lãm kết thúc vào ngày 20-10.