Các đại sứ du xuân tại Đền Hùng

ANTĐ - Sáng 31-1, đoàn đại biểu, đại sứ, đại diện ngoại giao và cảnh sát các nước tại Việt Nam đã có chuyến ghé thăm một số di tích, danh lam thắng cảnh ở Việt Nam nhân dịp đầu xuân 2015. Đây là một phần trong hoạt động Du xuân hàng năm do Cục Đối ngoại, Bộ Công an tổ chức. 

Bất chấp không khí giá lạnh, ngay từ sáng sớm, đoàn đại biểu gồm 11 vị đại sứ cùng hơn 100 cán bộ, nhân viên các sứ quán, các tổ chức quốc tế đã khởi hành từ Hà Nội để về với khu di tich Đền Hùng, Phú Thọ - vùng Đất Tổ, nơi cội nguồn hồn thiêng sông núi của dân tộc. Tại đây, không chỉ có ghé thăm Bảo tàng Hùng Vương cùng các di tích nằm trong quần thể Đền Hùng như đền Hạ, đền Trung, đền Thượng…, những người bạn quốc tế còn được tìm hiểu về lịch sử khu di tích, những nét văn hóa đặc sắc của người Việt cũng như trồng cây lưu niệm tại đền Hùng.

Đoàn đại biểu tham quan Bảo tàng Hùng Vương

Thành kính dâng hương tại Đền Hạ (Khu di tích Đền Hùng, Phú Thọ)

Đoàn đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Đền Thượng, Đền Hùng

Thiếu tướng Trần Gia Cường (ngoài cùng bên trái) trồng cây lưu niệm cùng các vị đại sứ

Thiếu tướng Trần Gia Cường, Cục trưởng Cục Đối ngoại, Bộ Công an cho biết, “Theo đánh giá của các bạn bè quốc tế, Việt Nam vẫn là một trong những quốc gia đảm bảo an ninh tốt nhất thế giới. Chúng tôi hy vọng những người bạn quốc tế cũng cảm nhận được điều này khi sinh sống và làm việc tại đất nước Việt Nam. Có được điều này có một phần rất lớn là nỗ lực của lực lượng Công an cũng như sự ủng hộ, giúp đỡ của toàn bộ các bạn”.

Thiếu tướng Trần Gia Cường cũng cho biết thêm, Cục Đối ngoại, Bộ Công an cũng tin tưởng, thông qua hoạt động này sẽ làm tăng cường tình hữu nghị, gắn bó giữa các quốc gia, giúp bạn bè quốc tế hiểu hơn về phong tục, tập quán, truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam.

Đại tá Đặng Văn Hoành, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ, Thiếu tướng Trần Gia Cường, Cục trưởng Cục Đối ngoại, Bộ Công An, trao quà lưu niệm cho ngài El Houcine Fardani, Đại sứ Morroco

Đáp lại những thịnh tình từ đại diện nước chủ nhà, ngài El Houcine Fardani, Đại sứ Morroco, Trưởng đoàn Ngoại giao tại Hà Nội bày tỏ: “Chúng tôi gửi những lời cảm ơn nồng ấm nhất tới Bộ Công an Việt Nam, đặc biệt tới Cục Đối ngoại, đã tổ chức chuyến Du xuân, giúp chúng tôi có cơ hội đên thăm Đền Hùng, cội nguồn lịch sử và văn hoa của người Việt Nam. Nhân chuyến đi này, chúng tôi cũng cảm ơn những nỗ lực của Bộ Công an Việt Nam trong việc đảm bảo cho những người nước ngoài như chúng tôi có một môi trường, cuộc sống thanh bình, ổn định trong đất nước xinh đẹp của các bạn”. Ngài El Houcine Fardani cũng bày tỏ niềm vui khi được đến với Phú Thọ, nơi có hai di sản đã được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại đó là Hát xoan và gần đây nhất là Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương.

Cũng nhân chuyến Du xuân này, đoàn đại biểu quốc tế cũng có dịp ghé thăm Việt Phủ Thành Chương – bảo tàng tư nhân lớn nhất Việt Nam và Học viện Phật giáo Việt Nam nằm tại huyện Sóc Sơn, Hà Nội.