Cả nước có 225.500 cử nhân, thạc sĩ thất nghiệp

ANTĐ - Chiều qua (24-12), tại Hà Nội, Bộ LĐ-TB&XH và Tổng cục Thống kê đã công bố Bản tin thị trường lao động quý 3-2015. Theo số liệu thống kê, số cử nhân, thạc sĩ thất nghiệp trên cả nước là 225.500 người.  

Bản tin thị trường quý 3-2015 cũng chỉ ra rằng, thị trường lao động đã có những dấu hiệu khả quan. Cụ thể như tỷ lệ tham gia lực lượng lao động vẫn duy trì ở mức cao 76,4%, số người có việc làm đạt 53,17 triệu người, tăng 638 nghìn người so với quý 2-2015. Tỷ lệ lao động làm công hưởng lương tăng mạnh, đạt 40,42%. Tỷ lệ thất nghiệp của người trong độ tuổi lao động giảm nhẹ, còn 2,35%.

Điều đáng lưu ý, tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên (14-24 tuổi) tăng 7,3% Tại buổi công bố, Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Doãn Mậu Diệp cho biết, so với quý 2, thu nhập của người lao động trung bình tăng khoảng 150 nghìn đồng/người/tháng. Trong đó, nhóm lao động “quản lý” có mức thu nhập trung bình cao nhất là 7,77 triệu đồng/người/tháng.