Bước khởi đầu của con đường hướng thiện

(ANTĐ) - Sáng 29-8, Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Vĩnh Trọng, Chủ tịch Hội đồng tư vấn đặc xá đã đến dự Lễ công bố Quyết định đặc xá năm 2010 của Chủ tịch nước tại Trại giam Thanh Xuân, Bộ Công an đóng tại huyện Thanh Oai, Hà Nội.

Bước khởi đầu của con đường hướng thiện

(ANTĐ) - Sáng 29-8, Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Vĩnh Trọng, Chủ tịch Hội đồng tư vấn đặc xá đã đến dự Lễ công bố Quyết định đặc xá năm 2010 của Chủ tịch nước tại Trại giam Thanh Xuân, Bộ Công an đóng tại huyện Thanh Oai, Hà Nội.

Nước mắt ngày đoàn tụ
Nước mắt ngày đoàn tụ

Lần đặc xá này, Trại giam Thanh Xuân có 303 phạm nhân đủ điều kiện được đặc xá. Trong đó có 107 phạm nhân là nữ, 21 phạm nhân là người nước ngoài. Ngay sau lễ công bố, các phạm nhân đã được nhận Quyết định đặc xá, quần áo, đồ dùng cá nhân và trở về đoàn tụ cùng gia đình. Rút kinh nghiệm những lần trước, đợt đặc xá 2010, theo hướng dẫn của Hội đồng tư vấn đặc xá, Ban Giám thị Trại giam Thanh Xuân đã chủ động liên hệ với công an các tỉnh, thành phố để phối hợp tổ chức bàn giao người được đặc xá cho các địa phương ngay sau khi ra khỏi trại giam.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng khẳng định: Quyết định đặc xá năm 2010 tiếp tục khẳng định chính sách khoan hồng của Đảng, Nhà nước ta đối với những người phạm tội đã thực sự hối lỗi, cải tạo tiến bộ. Đặc xá là chủ trương hoàn toàn đúng đắn; phù hợp với truyền thống nhân đạo, nhân văn của dân tộc; đồng thời cũng khẳng định tính nghiêm minh và nhân đạo trong chính sách hình sự của pháp luật Nhà nước Việt Nam.

Phó Thủ tướng cho biết, từ năm 2000 đến nay, Chủ tịch nước đã quyết định đặc xá tha tù trước thời hạn cho trên 10 vạn người bị kết án phạt tù. Đó là những người được xem xét rất kỹ, đúng đối tượng, đủ điều kiện, bảo đảm khách quan, công bằng, dân chủ, đúng pháp luật, có đủ cơ sở để khẳng định họ đã nỗ lực phấn đấu học tập, lao động, cải tạo tiến bộ để hoàn lương.

Thăm hỏi các phạm nhân được đặc xá, Phó Thủ tướng dặn dò: Đặc xá chỉ là bước khởi đầu của con đường hướng thiện. Phục thiện là con đường thật khó khăn song không phải không làm được nếu mỗi phạm nhân biết quyết tâm phấn đấu cải tạo tiến bộ, biết chuẩn bị cho mình hành trang để hòa nhập cộng đồng. Phó Thủ tướng cũng động viên các phạm nhân chưa được hưởng đặc xá năm nay tiếp tục yên tâm cải tạo, nỗ lực phấn đấu hơn nữa, chấp hành nghiêm chỉnh các quy chế, nội quy trại giam; tích cực học tập, lao động cải tạo để sớm đủ điều kiện hưởng lượng khoan hồng của Đảng, Nhà nước.

Đại diện các phạm nhân được đặc xá đã phát biểu cảm ơn chính sách khoan hồng của Đảng, pháp luật của Nhà nước; sự quan tâm, giáo dục cảm hóa của các cán bộ quản giáo Trại giam Thanh Xuân.

Sáng 29-8, Thượng tướng Lê Thế Tiệm, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Thường trực Hội đồng tư vấn đặc xá, đã dự lễ công bố Quyết định đặc xá của Chủ tịch nước nhân dịp Quốc khánh 2-9-2010, tại Trại giam Ngọc Lý thuộc Tổng cục VIII, Bộ Công an, đóng tại xã Ngọc Lý, huyện Tân Yên (Bắc Giang). Trong dịp này, Trại giam Ngọc Lý có 480 phạm nhân được đặc xá.

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt Hội đồng tư vấn đặc xá, Thượng tướng Lê Thế Tiệm nhấn mạnh: Đặc xá là việc làm có ý nghĩa hết sức to lớn, thể hiện chính sách nhân đạo, nhân văn, khoan dung của Đảng, Nhà nước và dân tộc ta đối với những người lầm lỗi, đã bị pháp luật xử lý nghiêm minh, trong quá trình chấp hành án tù đã không ngừng phấn đấu, chấp hành tốt các quy định của pháp luật, lập công chuộc tội, lao động cải tạo tốt, có đủ điều kiện được đặc xá.

Thượng tướng Lê Thế Tiệm cho rằng, những người được đặc xá trở về gia đình và cộng đồng còn nhiều khó khăn, thử thách và mong anh chị em được đặc xá tiếp tục phấn đấu, rèn luyện để hướng thiện, không tái phạm, có đóng góp cho gia đình và xã hội.

(Theo TTXVN)