Bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác khám nghiệm hiện trường

ANTD.VN - Sáng 3-7, CATP Hà Nội phối hợp với Viện Khoa học hình sự, Bộ Công an đã tổ chức bế giảng Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Khám nghiệm hiện trường năm 2018 cho cán bộ làm công tác Kỹ thuật hình sự của CATP.

Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ khám nghiệm hiện trường được tổ chức cho học viên là cán bộ thuộc Phòng Kỹ thuật hình sự và Công an các quận, huyện, thị xã. Sau thời gian 30 ngày tập trung học tập, lớp học đã hoàn thành chương trình, các học viên được cấp chứng chỉ hoàn thành khóa học.

Các học viên nhận chứng chỉ hoàn thành khóa học bồi dưỡng nghiệp vụ Khám nghiệm hiện trường năm 2018 

Báo cáo tổng kết lớp học, Thượng tá Lê Xuân Cường - Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ Kỹ thuật hình sự và Pháp y – Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) cho biết, các học viên đã được học tập, nghiên cứu theo chương trình học tập từng chuyên đề, đúng với chương trình khung đã được Viện Khoa học hình sự xây dựng và ban hành.

Tham gia lớp học đa số là CBCS trẻ, ngoài nhiệm vụ học tập, các đồng chí còn là lực lượng trực tiếp thực hiện nhiệm vụ công tác chuyên môn tại đơn vị, khối lượng công việc nhiều, nhưng các học viên đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn tham gia học tập đầy đủ.

Với sự tâm huyết, nhiệt tình truyền đạt kiến thức của đội ngũ giảng viên của Viện Khoa học hình sự, Bộ Công an, toàn bộ học viên đã hoàn thành khóa học đạt kết quả tốt, nhiều học viên đạt kết quả giỏi, xuất sắc. Kết thúc khóa học có 3 học viên đạt loại xuất sắc, 4 học viên giỏi, và 56 học viên đạt loại khá.

Thượng tá Đinh Gia Quyết, Phó trưởng phòng Kỹ thuật hình sự, CATP nhấn mạnh: “Kết thúc khóa học các CBCS trở về đơn vị công tác phải thường xuyên nghiên cứu vận dụng sáng tạo những kiến thức, kỹ năng đã được học tập gắn với yêu cầu nhiệm vụ công tác, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; đồng thời phát huy tinh thần thường xuyên học tập, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, tác phong, xây dựng phương pháp làm việc khoa học, hiệu quả”.