Bồi dưỡng hun đúc ngọn lửa truyền thống cho các thế hệ

ANTĐ - Chiều 17-8, Quận ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ quận Bắc Từ Liêm đã tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống CAND và 10 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ. Tới dự có Đại tá Nguyễn Duy Ngọc, Phó Giám đốc CATP Hà Nội.

Đại tá Nguyễn Duy Ngọc, Phó Giám đốc CATP tặng hoa chúc mừng CAQ Bắc Từ Liêm

Ôn lại truyền thống 70 năm CAND và 10 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Đại tá Nguyễn Thanh Tùng, Trưởng CAQ Bắc Từ Liêm đã nêu lên những mốc son chói lọi của lực lượng Công an kể từ ngày đầu thành lập đến nay và những thành tích chung của CAQ Bắc Từ Liêm kể từ khi bắt đầu đi vào hoạt động. Đại tá Nguyễn Thanh Tùng, Trưởng CAQ Bắc Từ Liêm, đồng thời nêu rõ để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ ANTT là rất nặng nề, khó khăn mà Đảng và nhân dân giao phó, đòi hỏi lực lượng CAND và cán bộ chiến sỹ CAQ Bắc Từ Liêm nói riêng, phải không ngừng phát huy hơn nữa truyền thống vẻ vang; tiếp tục đổi mới các mặt công tác công an; nêu cao tinh thần ý chí tấn công tội phạm, dù trong bất kỳ tình huống nào cũng phải giữ vững được an ninh chính trị trên địa bàn, loại trừ các nhân tố gây mất ổn định, không để xảy ra đột biến bất ngờ, đẩy lùi các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, phục vụ có hiệu quả công cuộc phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng và đối ngoại trên địa bàn.

Bồi dưỡng hun đúc ngọn lửa truyền thống cho các thế hệ ảnh 2
Đại tá Nguyễn Duy Ngọc, Phó Giám đốc CATP tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an cho các cá nhân có thành tích xuất sắc

Bồi dưỡng hun đúc ngọn lửa truyền thống cho các thế hệ ảnh 3

Biểu dương, tôn vinh các cá nhân có thành tích trong 10 năm tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ

Tại lễ kỷ niệm, Đại tá Nguyễn Duy Ngọc, Phó Giám đốc CATP, thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP Hà Nội, đã biểu dương những thành tích, chiến công của lực lượng CAQ Bắc Từ Liêm, tô thắm thêm lá cờ truyền thống của lực lượng Công an Thủ đô Anh hùng. Cũng trong dịp này, thay mặt Đảng ủy Ban Giám đốc CATP, Đại tá Nguyễn Duy Ngọc đã cảm ơn sự chỉ đạo quan tâm của Đảng ủy, UBND, HĐND quận Bắc Từ Liêm đã giúp đỡ CAQ Bắc Từ Liêm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Đại tá Nguyễn Duy Ngọc đồng thời đề nghị lãnh đạo Quận ủy, HĐND, UBND tăng cường công tác chỉ đạo, lãnh đạo; CAQ Bắc Từ Liêm tiếp tục làm công tác tham mưu, nòng cốt đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; xây dựng thế trận an ninh nhân dân gắn liền với nền quốc phòng toàn dân vững chắc, nhất là ở những mục tiêu trọng điểm; xây dựng đội ngũ cán bộ chiến sỹ CAQ Bắc Từ Liêm tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước, Tổ quốc và nhân dân, luôn lấy 6 điều Bác Hồ dạy CAND làm thước đo để tu dưỡng rèn luyện, phấn đấu, trưởng thành...

Một tiết mục văn nghệ do chính CBCS CAQ Bắc Từ Liêm biểu diễn.