Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động công bố mô hình tổ chức mới

ANTD.VN - Chiều 28-8, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (CSCĐ) Bộ Công an đã tổ chức hội nghị công bố các quyết định về công tác tổ chức cán bộ và sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2018. Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo. 

Thực hiện Nghị quyết số 22 của Bộ Chính trị và Nghị định số 01 của Chính phủ và thông báo của Bộ Công an về tinh gọn bộ máy Bộ Công an hoạt động hiệu lực, hiệu quả, tại hội nghị lãnh đạo Bộ Tư lệnh CSCĐ đã thông báo kết thúc chế độ Chính ủy, Chính trị viên tại Bộ Tư lệnh CSCĐ sau 4 năm triển khai thực hiện, bố trí sắp xếp đội ngũ Chính ủy, Chính trị viên nhận nhiệm vụ mới. Cũng tại hội nghị, lãnh đạo Bộ Tư lệnh CSCĐ đã công bố mô hình tổ chức mới của lực lượng  CSCĐ. Trung tướng Phạm Quốc Cương được Bộ trưởng Bộ Công an ký quyết định bổ nhiệm chức danh Tư lệnh Bộ Tư lệnh CSCĐ.

Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an trao quyết định bổ nhiệm cho các cán bộ chủ chốt thuộc Bộ Tư lệnh CSCĐ

6 tháng đầu năm 2018, Bộ Tư lệnh CSCĐ đã tổ chức hơn 2 triệu lượt CBCS ứng trực và trực tiếp ra quân bảo vệ các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội của đất nước; tăng cường gần 2.000 CBCS hỗ trợ cho công an 20 đơn vị, địa phương.

Tổ chức hơn 56.000 ca tuần tra kiểm soát trên địa bàn; tăng cường 340 CBCS phối hợp đấu tranh triệt phá thành công 7 chuyên án lớn; điều động gần 3.000 CBCS tăng cường hỗ trợ Công an địa phương giải quyết nhiều vụ việc phức tạp về ANTT trong đó nổi bật là tham gia đấu tranh chuyên án truy bắt 2 đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm tại bản Tà Dê, xã Loóng Luông, huyện Vân Hồ, Sơn La. Cũng trong thời gian vừa qua, Bộ tư lệnh CSCĐ đã tổ chức thành công hội thảo điều lệnh, quân sự, võ thuật...

Trung tướng Nguyễn Văn Sơn thừa ủy quyền của Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho 2 cá nhân là chỉ huy các đơn vị thuộc Bộ Tư lệnh CSCĐ

Trung tướng Nguyễn Văn Sơn ghi nhận, đánh giá cao những chiến công, thành tích Bộ Tư lệnh CSCĐ đạt được, mong rằng sẽ giữ vững và phát huy trong thời gian tới. Nhấn mạnh những nhiệm vụ trọng tâm, Trung tướng Nguyễn Văn Sơn đề nghị Bộ Tư lệnh CSCĐ tập trung quán triệt, chỉ đạo nghiêm túc chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công an về triển khai thực hiện Đề án 106, nhanh chóng ổn định tổ chức, đảm đương các nhiệm vụ của Đảng ủy Công an Trung ương theo sự phân công của mô hình mới.

Trung tướng Nguyễn Văn Sơn thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua của Chính phủ năm 2017 cho Trung đoàn CSCĐ Đông Bắc 

Trung tướng Nguyễn Văn Sơn khẳng định, bộ máy tổ chức hết sức quan trọng, nhưng quyết định là yếu tố con người, bố trí phù hợp với năng lực, khả năng, trình độ, tinh thần trách nhiệm cao nhất. Vì vậy sau khi ổn định tổ chức, Bộ Tư lệnh CSCĐ cần nhanh chóng xây dựng đơn vị trước hết là cán bộ chủ chốt đoàn kết, kỷ luật, kỷ cương, dân chủ, theo yêu cầu chung của toàn lực lượng.

Trung tướng Nguyễn Văn Sơn trao danh hiệu Chiến sỹ  thi đua toàn lực lượng cho các cá nhân thuộc Bộ Tư lệnh CSCĐ

Trung tướng Nguyễn Văn Sơn thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an ghi nhận những đóng góp của các đồng chí là Chính ủy, Chính trị viên, những người làm công tác Đảng các cấp của Bộ Tư lệnh CSCĐ trong thời gian vừa qua.

“Các đồng chí đã hoàn thành trọng trách, đạt được kết quả rất đáng trân trọng. Thực hiện mô hình tổ chức mới, theo chủ trương tinh gọn, kiện toàn, các đồng chí được bố trí sắp xếp vào vị trí công tác mới. Với những đồng chí chưa được sắp xếp mới, đề nghị lãnh đạo Cục Tổ chức cán bộ có phương án sắp xếp đội ngũ này để các đồng chí yên tâm công tác” -Trung tướng Nguyễn Văn Sơn nêu rõ.