Bộ trưởng Y tế rất đau lòng khi 7 bệnh nhân chạy thận tử vong

ANTD.VN - Cuối giờ sáng nay, tại Bệnh viện Bạch Mai, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã đến thăm hỏi, động viên các bệnh nhân chạy thận bị sốc phản vệ ở Hòa Bình vừa được chuyển tới. Bộ trưởng chia sẻ, rất đau lòng trước nỗi đau mất mát của các gia đình gặp nạn. 

11h sáng nay, 30-5, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đến Bệnh viện Bạch Mai thăm các bệnh nhân chạy thận từ Hòa Bình chuyển về

Liên quan đến vụ việc 18 bệnh nhân chạy thận bị sốc phản vệ ở Hòa Bình, cuối giờ sáng nay, tại Bệnh viện Bạch Mai, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã đến thăm hỏi, động viên các bệnh nhân vừa được chuyển tới bệnh viện này điều trị. Bộ trưởng chia sẻ, rất đau lòng trước nỗi đau mất mát của các bệnh nhân và gia đình bệnh nhân. 

Lập hội đồng chuyên môn, xử lý nghiêm nếu có sai phạm

Họp với lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai sau đó, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết, việc 18 bệnh nhân chạy thận bị sốc phản vệ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình, 7 ca tử vong là sự cố y khoa cực kỳ nghiêm trọng. Hiện nay, Bộ Y tế vẫn đang tích cực phối hợp với cơ quan chức năng đề truy tìm nguyên nhân, nếu phát hiện có sai phạm sẽ xử lý nghiêm tập thể, cá nhân sai phạm.

"Bộ Y tế đã chỉ đạo Sở Y tế tỉnh Hòa Bình thành lập Hội đồng chuyên môn đánh giá vụ việc, mời các chuyên gia đầu ngành vào cuộc. Ngoài việc phối hợp với cơ quan chức năng, Hội đồng chuyên môn này cần hoạt động độc lập, khách quan để sớm tìm được nguyên nhân, xử lý nghiêm nếu có sai phạm và rút kinh nghiệm trong toàn ngành. Ngành y tế cũng sẽ công khai thông tin tới dư luận" - Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến nói.

Với 1 bệnh nhân nặng trong số 10 bệnh nhân đã chuyển về Bệnh viện Bạch Mai, trước mắt cố gắng điều trị không để tử vong.

Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai Nguyễn Quốc Anh cho biết, ngoài khoản kinh phí do bảo hiểm chi trả, bệnh viện sẽ miễn phí toàn bộ chi phí điều trị cho các bệnh nhân trong vụ tai biến khi chạy thận tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình chuyển về. Đồng thời bệnh viện cũng sẽ lo ăn uống, chỗ ở cho người nhà các bệnh nhân này. 

Đại tá Phạm Văn Sử, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hòa Bình thông tin tại buổi họp báo sáng 30-5

Cũng liên quan đến vụ việc này, khoảng 9h sáng nay, 30-5, tại Hòa Bình đã tiếp tục diễn ra cuộc họp báo thông tin về vụ việc 18 bệnh nhân chạy thận bị sốc phản vệ, 7 ca tử vong. Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình Nguyễn Văn Quang trực tiếp chủ trì buổi họp báo.

Tại buổi họp báo, TS Trương Qúy Dương, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình nói: “Thay mặt Ban lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình, tôi xin nhận trách nhiệm về sự cố y khoa này và gửi lời chia buồn đến gia đình có bệnh nhân tử vong, xin lỗi các gia đình và cộng đồng”.

Về phía ngành Công an, Đại tá Phạm Văn Sử, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hòa Bình cho biết, ngay sau khi nhận được tin báo, xác định đây là sự cố y khoa nghiêm trọng, có thể ảnh hưởng đến an ninh trật tự trên địa bàn nên lãnh đạo Công an tỉnh Hòa Bình đã chỉ đạo các đơn vị phối hợp với các lực lượng chức năng điều tra vụ việc. 

Hiện Công an tỉnh Hòa Bình đã phối hợp với lực lượng chức năng của tỉnh Hòa Bình và Bộ Công an tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi với 7 trường hợp bệnh nhân tử vong. “Đến sáng 30-5, Công an tỉnh Hòa Bình đã bàn giao 7 thi thể nạn nhân tử vong cho gia đình để đưa về quê an táng theo phong tục” - Đại tá Phạm Văn Sử thông tin.