Bộ trưởng Tô Lâm trực tiếp chỉ đạo dập tắt vụ cháy tàu Hải Hà 18 chở 900 m3 xăng A92

ANTD.VN - Ngay sau khi nghe báo cáo tình hình về sự cố xảy ra tại tàu Hải Hà 18 thuộc Công ty TNHH vận tải thủy bộ Hải Hà, Thượng tướng Tô Lâm - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã có mặt tại hiện trường, trực tiếp chỉ đạo các lực lượng chữa cháy.

Bộ trưởng Tô Lâm chỉ đạo công tác chữa cháy tàu Hải Hả 18, đêm 10-3 tại Hải Phòng

Như Báo ANTĐ thông tin, khoảng 16h30 ngày 10-3, tại Cảng K99, luồng sông Cấm thuộc phường Đông Hải, quận Hải An, TP. Hải Phòng, tàu Hải Hà 18 chở 900 m3 xăng A92, thuộc Công ty TNHH vận tải thủy bộ Hải Hà đã xảy ra sự cố cháy nổ khi đang xuất hàng. Khi xảy ra sự cố, tàu đã bơm được khoảng 300m3.

Tiếp nhận thông tin, Cảnh sát PCCC TP. Hải Phòng đã điều động phương tiện, nhân lực nhanh chóng đến hiện trường. Trước diễn biến phức tạp của vụ cháy,  CS PCCC Hải Phòng đã báo cáo lãnh đạo Thành phố, Bộ Công an, Cục Cảnh sát PCCC.

Nghe báo cáo tình hình, đánh giá đây là vụ việc nghiêm trọng, Bộ trưởng Bộ Công an - Thượng tướng Tô Lâm; Thứ trưởng Bộ Công an - Trung tướng Bùi Văn Thành, cùng lãnh đạo TP. Hải Phòng đã có mặt tại hiện trường, trực tiếp chỉ đạo các lực lượng chữa cháy. Cùng với đó, Cục CS PCCC, Bộ Tư lệnh Hải Quân, CS PCCC Hải Phòng, Quảng Ninh và lực lượng tại chỗ đã nhanh chóng đến hiện trường.

Lãnh đạo Bộ Công an và TP. Hải Phòng nghe báo cáo về công tác chữa cháy,

cứu hộ cứu nạn

Sau khi nghe báo cáo tình hình thực tế diễn biến vụ cháy và những khả năng có thể xảy ra, Bộ trưởng Tô Lâm cùng cac đồng chí lãnh đạo thống nhất chỉ đạo các lực lượng tham gia chữa cháy, cứu hộ,  cứu nạn cần phối hợp chặt chẽ, quyết tâm tìm ra giải pháp tốt nhất để dập tắt đám cháy; đặc biệt đảm bảo an toàn tuyệt đối về người, phương tiện; kiên quyết không để đám cháy lan lên bờ và các phương tiện khác.

Cả nghìn lượt cán bộ chiến sỹ thuộc các lực lượng đã làm việc hết công suất, luân phiên vào vị trí trực tiếp chiến đấu với “giặc lửa”. Đến 21h30 ngày 10-3, tàu Hải Hà 18 đã được kéo dời thành công khỏi cầu Cảng, song công tác làm mát vẫn liên tục được duy trì. Trước tính chất quá lớn của đám cháy, Bộ Công an đã chỉ đạo huy động phương tiện chữa cháy của tỉnh Quảng Ninh, Bộ Tư lệnh Hải Quân và các lực lượng khác với phương án sử dụng đồng loạt 4 tàu mang chất chữa cháy cùng lúc tiếp cận tàu Hải Hà ở các hướng để bao vây, khống chế giặc lửa, dập tắt đám cháy.

Vụ cháy trên tàu Hải Hà 18 diễn biến hết sức phức tạp

23h20’ ngày 10-3, các lực lượng đã hoàn tất vận chuyển hơn 10 tấn bọt  chữa cháy lên tàu, vào vị trí tiếp cận để chờ lệnh. Lúc này, điểm mấu chốt là làm sao phải đưa cả 4 tàu chữa cháy tiếp cận tàu Hải Hà cùng lúc, như vậy hiệu quả chữa cháy mới cao.

23h52 ngày 10-3, Trung tâm chỉ huy chữa cháy phát lệnh đồng loạt xuất phát, áp sát tàu Hải Hà 1 lúc này đang cháy dữ dội. Và sau hơn 7 tiếng rưỡi, cuối cùng “giặc lửa” đã bị khuất phục. 0h5 ngày 11-3, đám cháy đã được dập tắt.