Bộ trưởng Bộ Y tế kêu gọi người dân hợp tác phòng sốt xuất huyết

ANTĐ - Sáng 16-10, Bộ Y tế phối hợp với UBND tỉnh Bình Dương tổ chức Chiến dịch mẫu diệt lăng quăng tại phường An Phú (thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương).

Tại lễ triển khai chiến dịch, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến kêu gọi sự tham gia của chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội trong đẩy mạnh công tác thông tin, giáo dục, truyền thông về phòng, chống bệnh SXH rộng rãi đến cộng đồng.

Đặc biệt, ngành y tế kêu gọi người dân tích cực, trực tiếp tham gia các hoạt động thiết thực phòng chống SXH như diệt lăng quăng, bọ gậy, hưởng ứng và thực hiện tốt khuyến cáo của Bộ Y tế trong phòng chống SXH, nhất là phối hợp, tạo điều kiện cho ngành y tế trong việc phun hóa chất khi có dịch xảy ra. Bộ trưởng Bộ Y tế nhấn mạnh, biện pháp quan trọng và hiệu quả lâu dài trong phòng chống SXH vẫn là phải thường xuyên diệt lăng quăng và loại bỏ điều kiện để muỗi truyền bệnh SXH không sinh sản, phát triển được.