Bộ trưởng Bộ Công an tặng quà Tết quân và dân tỉnh Sơn La

ANTD.VN - Nhân dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, sáng 7-2, Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an và Đoàn công tác đã đến thăm, chúc Tết và tặng quà nhân dân, cán bộ xã Lóng Luông và Đồn Biên phòng Tân Xuân, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La.

Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an tặng quà nhân dân và cán bộ xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Bộ trưởng Tô Lâm đã gửi lời chúc mừng năm mới đến bà con nhân dân và cán bộ trên địa bàn. Bày tỏ vui mừng trước những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng trên địa bàn xã Lóng Luông trong thời gian qua, Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước luôn quan tâm đến công tác an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo cho người dân, các gia đình chính sách, đồng bào dân tộc còn gặp nhiều khó khăn.

Bộ trưởng Tô Lâm mong muốn, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Lóng Luông tiếp tục đoàn kết, nỗ lực vượt mọi khó khăn, nâng cao đời sống của đồng bào, tập trung chăm lo sản xuất, đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, tập trung đẩy lùi tội phạm ma túy, giữ vững sự bình yên nơi vùng cao, góp phần hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong năm 2018. 

Nhân dịp này, Bộ trưởng Tô Lâm đã trao tặng 77 suất quà đến các tập thể, người có công với cách mạng, người có uy tín, các đối tượng thuộc diện bảo trợ xã hội và trẻ em mồ côi trên địa bàn xã Lóng Luông. 

Đến thăm, chúc Tết và tặng quà cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Tân Xuân đóng quân tại huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La, Bộ trưởng Tô Lâm đánh giá cao những thành tích của Đồn Biên phòng Tân Xuân trong năm 2017; mong muốn thời gian tới, Đồn Biên phòng Tân Xuân tiếp tục làm tốt công tác dân vận, vận động nhân dân trong tình hình mới; phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương trong công tác tuần tra, bảo vệ vững chắc biên giới Tổ quốc.

Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, Đồn Biên phòng Tân Xuân cần thực hiện tốt phương châm “3 bám, 4 cùng” với nhân dân, tích cực tham gia công tác xóa đói giảm nghèo, cứu nạn, cứu hộ, phòng, chống tội phạm biên giới, góp phần phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.