Bộ Thông tin và Truyền thông quyên góp ủng hộ đồng bào chịu ảnh hưởng của thiên tai

ANTD.VN - Bộ Thông tin và Truyền thông (TT-TT), Công đoàn TT-TT Việt Nam tổ chức phát động quyên góp, ủng hộ trực tiếp giúp đồng bào các tỉnh vùng núi phía Bắc để khắc phục thiệt hại do mưa lũ, lũ ống và sạt lở đất để đồng bào sớm ổn định sản xuất và cuộc sống.

Bộ trưởng Bộ TT-TT cùng lãnh đạo Bộ TT-TT ủng hộ đồng bào chịu ảnh hưởng của thiên tai

Sáng 26-6, Bộ TT-TT, Công đoàn TT-TT đã tổ chức phát động quyên góp, ủng hộ trực tiếp giúp đồng bào các tỉnh vùng núi phía Bắc để khắc phục thiệt hại do mưa lũ, lũ ống và sạt lở đất để đồng bào sớm ổn định sản xuất và cuộc sống.

Phát biểu tại lễ phát động, ông Chu Văn Bình- Chủ tịch Công đoàn TT-TT Việt Nam cho biết: "Với tinh thần “tương thân tương ái”, “lá lành đùm lá rách", kịp thời chia sẻ khó khăn, hoạn nạn với đồng bào các tỉnh miền núi phía Bắc... Ban Thường vụ Công đoàn TT-TT kêu gọi toàn thể đoàn viên công đoàn trong phát huy truyền thống nghĩa tình, nhiệt tình đóng góp ủng hộ để có nguồn lực chia sẻ khó khăn với đồng bào vùng bị thiệt hại do mưa lũ gây ra".

Bộ trưởng Bộ TT-TT Trương Minh Tuấn cùng lãnh đạo Bộ TT-TT, đại diện các đơn vị thuộc Bộ tham gia lễ phát động này.

Số liệu báo cáo mới nhất của Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai, tính đến 9h sáng 26-6, lũ quét, sạt lở đất đã khiến 28 người chết, mất tích.

Tổng thiệt hại về kinh tế ước tính khoảng 141 tỷ đồng (Hà Giang 25 tỷ đồng, Lai Châu 95 tỷ đồng, Thái Nguyên 0,32 tỷ đồng, Lào Cai 6,3 tỷ đồng, Cao Bằng 0,16 tỷ đồng, Điện Biên 2 tỷ đồng, Tuyên Quang 10 tỷ đồng).