Bỏ hàng chục triệu đồng cho con đi “Tây” học hè

ANTĐ - Chưa hết năm học nhưng nhiều phụ huynh đã đặt sẵn chương trình học hè đặc biệt cho con em mình. Chuyến du học hè tới Singapore hay thậm chí là Anh, Mỹ có giá tới 60, 70 triệu đồng là khoản phí lớn nhưng chất lượng ra sao vẫn còn là câu hỏi với nhiều phụ huynh.

Bỏ hàng chục triệu đồng cho con đi “Tây” học hè  ảnh 1Các hoạt động tìm hiểu tự nhiên của học sinh tại trại hè quốc tế Nhật Bản

Nở rộ các trại hè trong và ngoài nước

 “Đi để lớn” là một cách quảng cáo hấp dẫn với cả phụ huynh và học sinh. Chính vì vậy, rất nhiều phụ huynh đang tìm đến các chương trình du học hè với hy vọng phá bỏ tính nhút nhát của con, xây dựng sự tự tin và đặc biệt là cải thiện được trình độ tiếng Anh nhanh nhất cho con em mình trong môi trường quốc tế. 

Một số công ty có kinh nghiệm triển khai các khóa du học hè ở nước ngoài cho biết, nhiều gia đình có điều kiện kinh tế rất quan tâm tới các chương trình trại hè nhà khoa học và lãnh đạo trẻ, trại hè học tiếng Anh kết hợp với thực tập kỹ năng trong ngành khách sạn, nhà hàng... Địa chỉ của các trại hè này có thể là Singapore, Mỹ, Anh, Úc… - những nước sử dụng tiếng Anh, bởi các phụ huynh đều mong muốn con em mình được kết hợp giữa học tiếng Anh và giao lưu văn hóa với gia đình bản xứ. 

Tuy nhiên, chi phí cho các khóa học này không hề nhỏ. Tại trường THCS Alpha, nhà trường đã phối hợp với đối tác ở Singapore để thiết kế chương trình hè khám phá với mức giá gần 3.000 USD trong vòng 4 tuần. “Cũng với chương trình này, nhiều đối tác tại Việt Nam thu học phí là 3.900 USD dành cho 2 tuần” – giáo viên trường này cho biết. Mức giá này với các nước Anh, Úc, Mỹ sẽ dao động từ 6.000-8.000 USD trở lên.

Với chi phí thấp hơn, các phụ huynh có thể tìm đến những trại hè trong nước như chương trình khám phá miền Nam; phiêu lưu hè tại Phan Rang; tham quan các di tích lịch sử tại TP.HCM; trải nghiệm khu vui chơi hướng nghiệp lớn nhất châu Á - Vietopia… Chi phí cho mỗi học sinh trong vòng 1 tuần của chương trình này là 15 triệu đồng. Viện Goeth cũng thông báo tổ chức trại hè thanh thiếu niên tại Lăng Cô với mục đích học tiếng Đức kết hợp cùng nhiều hoạt động giải trí như chơi thể thao, xem phim… với chi phí cho 10 ngày tham gia trại hè là 10 triệu đồng/người.

Bỏ hàng chục triệu đồng cho con đi “Tây” học hè  ảnh 2

Chi phí lớn, chất lượng đến đâu?

“Với điều kiện kinh tế gia đình tốt, chi phí một khóa học hè như vậy là điều có thể thực hiện được. Chỉ có điều là cho con đi học xa như vậy, thời gian lại dài, rất nhiều vấn đề có thể xảy ra” – bà Nguyễn Vân Anh, phụ huynh học sinh trường Giảng Võ cho biết.

Có suy nghĩ khác, ông Nguyễn Bách Hợp với kinh nghiệm nhiều năm làm việc ở nước ngoài lại khá thoải mái khi đăng ký cho con tham gia một trại hè quốc tế tại Nhật Bản. Theo ông Hợp, việc tìm hiểu thông tin trại hè cho con ở các nước rất đơn giản vì thông tin công khai và làm ăn có uy tín.

“Tôi thường đăng ký trực tiếp với các tổ chức nước ngoài, thông qua các trường học quốc tế của họ. Với dịch vụ của họ, con em mình chắc chắn sẽ được hưởng chất lượng đúng nghĩa” – ông Hợp chia sẻ.

Bà Bùi Thị Minh Nga, Trưởng phòng Giáo dục có yếu tố nước ngoài, Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết, cứ vào dịp hè, các chương trình học tiếng Anh, du học hè, trại hè trong nước và quốc tế lại nở rộ. Công tác quản lý các hoạt động này phụ thuộc vào việc các cơ sở cung cấp dịch vụ có đăng ký với Sở GD-ĐT hay UBND quận, huyện hay không.

“Thông thường, để đăng ký hoạt động, các cơ sở sẽ phải được ngành giáo dục cấp giấy phép và phải ký quỹ 500 triệu đồng để đề phòng rủi ro. Tuy nhiên, không phải cơ sở nào cũng hoạt động công khai, đúng quy định. Chắc chắn sẽ có những cơ sở hoạt động chui, chỉ quảng cáo trên mạng mà không có trụ sở hoạt động hay lẩn khuất trong các khu dân cư khiến các cơ quan quản lý khó có thể kiểm soát hết” - bà Bùi Thị Minh Nga cảnh báo.

Chính vì vậy, lời khuyên với các phụ huynh muốn đăng ký dịch vụ du học hè nói riêng, du học nói chung nên tự tìm hiểu, kiểm tra tính hợp pháp của các cơ sở này.

“Đây là quyền của người sử dụng dịch vụ và là cách tự bảo vệ mình trước các dịch vụ kém chất lượng. Chúng tôi đã công khai tên các cơ sở hoạt động hợp pháp trên trang web của Sở GD-ĐT. Nếu đối chiếu không thấy tên trong các danh sách này thì các phụ huynh cần đề phòng, làm rõ vấn đề với đơn vị tổ chức trước khi tham gia” – bà Bùi Thị Minh Nga chia sẻ.