Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Campuchia thắt chặt quan hệ hợp tác

ANTĐ - Ngày 19-1-2016, Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã có buổi tiếp đoàn đại biểu cấp cao Bộ Nội vụ Vương quốc Campuchia do Thống tướng Em Sam An, Quốc vụ khanh dẫn đầu, sang thăm và làm việc với Bộ Công an Việt Nam. Cùng dự buổi tiếp có Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an.

Toàn cảnh buổi tiếp

Chào mừng ngài Thống tướng, Quốc vụ khanh Em Sam An cùng các thành viên trong đoàn đại biểu cấp cao Bộ Nội vụ Vương quốc Campuchia sang thăm, làm việc tại Việt Nam, Bộ trưởng Trần Đại Quang bày tỏ vui mừng trước mối quan hệ giữa chính phủ và nhân dân hai nước nói chung, Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Vương quốc Campuchia nói riêng trong thời gian qua ngày càng phát triển bền chặt.

Trên cơ sở kế hoạch hợp tác năm 2015, Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Campuchia đã triển khai có hiệu quả nhiều lĩnh vực như trao đổi thông tin, phòng chống tội phạm, đấu tranh với các luận điệu sai trái của các thế lực thù địch... Từ kết quả hợp tác này đã góp phần đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, phục vụ đắc lực công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế ở mỗi nước.

Bộ trưởng Trần Đại Quang mong muốn, thời gian tới, hai bên sẽ tiếp tục phối hợp, giúp đỡ lẫn nhau toàn diện và sâu rộng hơn nữa trên tất cả các lĩnh vực, theo thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao hai nước và kế hoạch hợp tác hai Bộ đã ký kết.

Đại tướng Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam (bên phải) và Thống tướng Em Sam An, Quốc vụ khanh Bộ Nội vụ Vương quốc Campuchia

Thống tướng Em Sam An đánh giá cao những thành tựu, kết quả hợp tác mà Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Vương quốc Campuchia đã đạt được trong thời gian qua; đồng thời khẳng định Bộ Nội vụ Vương quốc Campuchia luôn coi trọng thúc đẩy quan hệ hợp tác với Bộ Công an Việt Nam đi vào chiều sâu trên tất cả các lĩnh vực, vì hòa bình, ổn định và phát triển trong khu vực và trên thế giới.

Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Vương quốc Campuchia
ký kế hoạch hợp tác năm 2016

Trước đó, đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam do Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an Việt Nam làm trưởng đoàn và đoàn đại biểu cấp cao Bộ Nội vụ Vương quốc Campuchia do Thống tướng Em Sam An, Quốc vụ khanh làm trưởng đoàn đã có buổi hội đàm, đánh giá kết quả hợp tác năm 2015 và ký kế hoạch hợp tác năm 2016.

Đại tướng Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an và ngài Mayerfas, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Indonesia tại buổi tiếp

Cùng ngày, tại Hà Nội, Đại tướng Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an đã có buổi tiếp ngài Mayerfas, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Indonesia tại Việt Nam, đến chào từ biệt nhân kết thúc nhiệm kỳ công tác.

Thay mặt Bộ Công an Việt Nam, Bộ trưởng Trần Đại Quang chúc mừng ngài Đại sứ đã hoàn thành nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam. Đánh giá cao những đóng góp quan trọng của ngài Đại sứ trong việc thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị, hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Indonesia trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, an ninh, quốc phòng, Bộ trưởng Trần Đại Quang mong muốn ngài Đại sứ tiếp tục có những đóng góp nhằm làm sâu sắc thêm quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước.

Cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của lãnh đạo Bộ Công an Việt Nam, ngài Mayerfas khẳng định, với trách nhiệm của mình, trên cương vị công tác mới sẽ tiếp tục nỗ lực hết mình, đưa quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước ngày càng phát triển.