Bộ Công an Việt Nam – Bộ Nội vụ Myanmar: Thắt chặt quan hệ hợp tác phòng chống tội phạm

ANTĐ - Chiều 22/12, tại Hà Nội, Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, đã có buổi tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Nội vụ Cộng hòa liên bang Myanmar do ngài Chuẩn tướng Kyaw Kyaw Tun, Thứ trưởng dẫn đầu, sang thăm, làm việc tại Việt Nam.

Toàn cảnh buổi tiếp

Chào mừng Thứ trưởng Bộ Nội vụ Myanmar Kyaw Kyaw Tun cùng các thành viên trong đoàn sang dự Hội nghị Đối thoại an ninh cấp Thứ trưởng lần thứ ba giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Myanmar, Bộ trưởng Trần Đại Quang bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển tích cực trong quan hệ hợp tác Việt Nam – Myanmar thời gian qua. Trong đó, quan hệ hợp tác giữa 2 Bộ ngày càng đi vào chiều sâu, có hiệu quả thiết thực, góp phần quan trọng đưa mối quan hệ hữu nghị, truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước ngày càng phát triển.

Đại tướng Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam (bên phải) và Chuẩn tướng Kyaw Kyaw Tun, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Myanmar

Bộ trưởng Trần Đại Quang mong muốn, thời gian tới, Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Myanmar sẽ tăng cường phối hợp, trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn TTATXH; đưa mối quan hệ lên tầm cao mới, đạt được nhiều kết quả thiết thực.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Chân thành cảm ơn Bộ trưởng Trần Đại Quang vì sự đón tiếp trọng thị, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Cộng hòa liên bang Myanmar Kyaw Kyaw Tun cũng tin tưởng rằng, thời gian tới, hai bên sẽ đạt được nhiều kết quả hơn nữa trên các lĩnh vực hợp tác, vì hòa bình, ổn định và sự phát triển thịnh vượng ở mỗi nước.

Hội nghị đối thoại an ninh cấp Thứ trưởng lần thứ ba giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Myanmar

Trước đó, cùng ngày, Hội nghị đối thoại an ninh cấp Thứ trưởng lần thứ ba giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Myanmar đã khai mạc tại Hà Nội. Hội nghị nhằm triển khai Hiệp định hợp tác phòng, chống tội phạm giữa Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Liên bang Myanmar ký ngày 9/8/2004; thực hiện Thoả thuận giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Myanmar về thiết lập cơ chế Đối thoại.

Thượng tướng Tô Lâm, Thứ trưởng Bộ Công an Việt Nam (bên phải) trao quà lưu niệm
cho 
Chuẩn tướng Kyaw Kyaw Tun, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Myanmar

Trong không khí hữu nghị, tin cậy lẫn nhau, hai bên đã tổng kết, đánh giá kết quả hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Myanmar, đồng thời nhất trí thông qua phương hướng hợp tác trong thời gian tới.

Theo đó, hai bên sẽ tiếp tục tăng cường hơn nữa trao đổi thông tin về những vấn đề liên quan đến an ninh, trật tự an toàn xã hội của mỗi nước; hợp tác có hiệu quả trong đấu tranh phòng chống các loại tội phạm như tội phạm ma túy, tội phạm mua bán người, tội phạm kinh tế, tội phạm xuyên quốc gia và các loại tội phạm hình sự khác; tiếp tục đẩy nhanh tiến trình đàm phán tiến tới ký kết các hiệp định, thỏa thuận, văn bản pháp lý trong thời gian tới.