Bộ Công an Việt Nam – Bộ Công an Trung Quốc: Thắt chặt hợp tác đấu tranh phòng chống tội phạm

ANTĐ - Nhận lời mời của Đại tướng Trần Đại Quang, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam, Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Trung Quốc do đồng chí Quách Thanh Côn, Uỷ viên Trung ương Đảng, Uỷ viên Quốc vụ, Bộ trưởng dẫn đầu đã sang thăm, làm việc chính thức tại Việt Nam. Trong khuôn khổ của chuyến thăm, chiều 16/4, Đoàn đã có buổi hội đàm với Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam.

Đại tướng Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an Việt Namđồng chí Quách Thanh Côn, Bộ trưởng Bộ Công an Trung Quốc tại buổi hội đàm (từ phải sang)

Chào mừng đồng chí Quách Thanh Côn, Uỷ viên TƯ Đảng, Uỷ viên Quốc vụ, Bộ trưởng Bộ Công an Trung Quốc cùng các thành viên trong đoàn sang thăm và làm việc chính thức tại Việt Nam, Bộ trưởng Trần Đại Quang khẳng định, chuyến thăm của Đoàn lần này đã đánh dấu mốc quan trọng trong quan hệ hợp tác giữa hai Bộ, thể hiện tinh thần tích cực, khẩn trương tổ chức thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo cấp cao hai nước, cụ thể hoá kết quả chuyến thăm chính thức Trung Quốc của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa qua trên lĩnh vực an ninh, trật tự.

Bày tỏ vui mừng gặp lại Bộ trưởng Trần Đại Quang và các đồng nghiệp Việt Nam, Bộ trưởng Quách Thanh Côn cũng chân thành cảm ơn Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam đã đón tiếp chu đáo, trọng thị và thắm tình đồng chí.

Tại buổi hội đàm, hai bên đều vui mừng nhận thấy, thời gian qua, mối quan hệ hợp tác giữa các cơ quan thực thi pháp luật của hai nước đã đạt được những kết quả tích cực trong công tác đấu tranh với các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm về ma tuý, tội phạm sử dụng công nghệ cao, mua bán người... Hai bên đã chủ động phối hợp truy bắt các đối tượng truy nã; duy trì, nâng cao chất lượng hội nghị giao ban định kỳ, đột xuất, góp phần bảo đảm ANTT của mỗi nước.

Phát huy kết quả đã đạt được, Bộ Công an Việt Nam và Bộ Công an Trung Quốc đã ký kế hoạch thực hiện Bản Ghi nhớ Hội nghị cấp Bộ trưởng lần thứ 4 về hợp tác phòng chống tội phạm.

Trong đó trọng tâm là tiếp tục đưa quan hệ hợp tác giữa hai Bộ đi vào thực chất; nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ chế hợp tác đã có; nâng cao chất lượng trao đổi đoàn các cấp nhằm kịp thời trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm, phối hợp đấu tranh phòng chống tội phạm; đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, kế hoạch chống phá của các thế lực thù địch, phản động và các loại tội phạm; bảo vệ tuyệt đối an toàn hoạt động của lãnh đạo cấp cao, các sự kiện quan trọng và các hoạt động kỷ niệm 65 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Trung Quốc; tiếp tục phối hợp mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm và triệt phá các đường dây tổ chức đưa người vượt biên trái phép; đảm bảo an ninh an toàn cho hoạt động của các cơ quan, doanh nghiệp, công dân nước hai nước đang học tập, làm việc và sinh sống tại mỗi bên; phối hợp trên lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ của mỗi nước; xây dựng đường biên giới hoà bình, hữu nghị và phát triển bền vững.