Bộ Công an và Bộ Y tế: Phối hợp đảm bảo an ninh trật tự

ANTĐ - Ngày 26-9, tại Hà Nội, Bộ Công an và Bộ Y tế đã tổ chức Lễ ký Quy chế phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Y tế về công tác đảm bảo an ninh, trật tự trong lĩnh vực y tế. Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; đồng chí Nguyễn Thị Kim Tiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế đồng chủ trì Lễ ký.

Bộ trưởng Trần Đại Quang và Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến
ký Quy chế phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Y tế

Để tiếp tục phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong công tác đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội; nhằm tăng cường sự phối hợp công tác của hai cơ quan; lãnh đạo Bộ Công an và lãnh đạo Bộ Y tế đã chỉ đạo xây dựng Quy chế phối hợp về công tác đảm bảo an ninh, trật tự trong lĩnh vực y tế. Thay mặt lãnh đạo hai Bộ, Bộ trưởng Trần Đại Quang và Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến đã ký Quy chế phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Y tế về công tác đảm bảo an ninh, trật tự trong lĩnh vực y tế. Việc ký Quy chế phối hợp sẽ tạo cơ sở pháp lý quan trọng để Bộ Công an và Bộ Y tế phối hợp chặt chẽ hơn nữa trên các mặt công tác; đồng thời tăng cường mối quan hệ đoàn kết, gắn bó giữa Bộ Công an và Bộ Y tế trong việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Phát biểu tại Lễ ký, Đại tướng Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an khẳng định: Trong những chiến công, thành tích của lực lượng Công an nhân dân, có sự quan tâm, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, sự ủng hộ, giúp đỡ, đùm bọc của nhân dân, nhất là sự phối hợp chặt chẽ của các Bộ, ban, ngành, địa phương, trong đó có sự phối hợp, giúp đỡ rất hiệu quả của đội ngũ cán bộ, y bác sĩ của ngành Y tế. Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, Đại tướng Trần Đại Quang cảm ơn sự phối hợp, giúp đỡ của Bộ Y tế thời gian qua và mong rằng tiếp tục nhận được sự giúp đỡ trong thời gian tới.

Bộ trưởng Trần Đại Quang và Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến khẳng định: Việc ký Quy chế phối hợp giữa hai Bộ là bước mở đầu, để triển khai thực hiện Quy chế phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Y tế đi vào nền nếp, lãnh đạo hai Bộ sẽ tiếp tục chỉ đạo các đơn vị chức năng triển khai thực hiện nghiêm túc Quy chế, định kỳ đánh giá tình hình, kết quả thực hiện, cùng nhau tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để việc thực hiện Quy chế ngày càng mang lại hiệu quả trong thực hiện công tác của hai Bộ.