Bộ Công an tri ân các thương binh, liệt sĩ, người có công với cách mạng

ANTD.VN - Ngày 26-7, Bộ Công an đã tổ chương trình gặp mặt tri ân thương binh, thân nhân liệt sĩ tiêu biểu trong CAND nhân kỷ niệm 72 năm ngày thương binh liệt sĩ (27/7/1947- 27/7/2019).

Trong không khí trang nghiêm, thành kính, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã dẫn đầu đoàn dâng hương tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an dẫn đầu đoàn dâng hương tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đây là một trong những hoạt động thiết thực của lực lượng CAND, nhằm tri ân công lao to lớn của những anh hùng liệt sĩ, người có công, thương binh, bệnh binh.

Trong cuộc đấu tranh bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn TTATXH, nhiều tấm gương cán bộ chiến sỹ CAND tận tụy, nêu cao tinh thần trách nhiệm, quên mình vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân.

Trong thời kỳ đất nước hòa bình, có hơn 200 CBCS - CAND hy sinh, hàng nghìn cán bộ bị thương. Tính từ năm 2016 đến nay, có 33 đồng chí CAND đã anh dũng hy sinh, 1.058 cán bộ bị thương.

Riêng 6 tháng đầu năm 2019, có 6 đồng chí đã hy sinh, 96 chiến sĩ bị thương và 46 cán bộ chiến sĩ bị phơi nhiễm HIV trong khi đang làm nhiệm vụ.

Thượng tướng Nguyễn Văn Thành,Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu tại chương trình gặp mặt

Bằng những việc làm thiết thực, cụ thể phong trào đền ơn đáp nghĩa trong lực lượng CAND đã được triển khai sâu rộng với nhiều chương trình như quỹ đền ơn đáp nghĩa, xây dựng nhà tình nghĩa, sổ tiết kiệm tình nghĩa, chăm sóc bố mẹ liệt sĩ già yếu cô đơn,...

Tính từ năm 2012 đến nay, Bộ Công an đã hỗ trợ xây dựng và sửa chữa 1.618 nhà tình nghĩa với kinh phí trên 69 tỷ đồng từ quỹ  “Tình nghĩa đồng đội” do CBCS đóng góp.

Năm 2018 và 6 tháng đầu năm 2019, Bộ Công an đã trợ cấp khó khăn cho hơn 7.000 trường hợp với trị giá hơn 40 tỷ đồng, trợ cấp 109 con liệt sĩ, con người bị nhiễm chất độc hóa học...

Công an các đơn vị, địa phương đã nhận phụng dưỡng cho hơn 300 Bà mẹ Việt Nam anh hùng và dành nhiều nguồn lực quan trọng để tu bổ, nâng cấp các khu di tích lịch sử CAND.

Bộ Công an tri ân các thương binh, liệt sĩ, người có công với cách mạng ảnh 3

Hơn 350 đồng chí là thương binh, thân nhân liệt sĩ tiêu biểu trong CAND tham dự buổi gặp mặt

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành biểu dương những chiến công, thành tích, nỗ lực, cố gắng của các đồng chí thương binh bệnh binh, thân nhân liệt sỹ, người có công với cách mạng trong CAND.

Thượng tướng Nguyễn Văn Thành nhấn mạnh: “Tri ân các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng là đạo lý, truyền thống tốt đẹp của dân tộc và là trách nhiệm của CBCS - CAND. 72 năm qua, lực lượng CAND luôn xác định công tác chăm sóc thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, mẹ Việt Nam anh hùng..., là nhiệm vụ chính trị hết sức quan trọng, là một hoạt động thường xuyên qua đó, để giáo dục truyền thống cách mạng, chính trị tư tưởng cho các thế hệ CBCS. Trong thời gian tới, lực lượng CAND nguyện tiếp tục phấn đấu vì sự nghiệp cách mạng của Đảng, Bác Hồ đã lựa chọn, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, chăm lo tốt hơn nữa đối với các thương binh, bệnh binh, gia đình người có công với cách mạng coi đây vừa là đạo lý, vừa là bổn phận trách nhiệm và tình thương yêu đồng chí đồng bào của mỗi cán bộ chiến sỹ CAND”.