Bộ Công an phát động thi đua kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân

ANTD.VN - Sáng 20-5, Bộ Công an tổ chức Lễ phát động hưởng ứng phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” và phong trào thi đua đặc biệt kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Bác; chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước; 75 năm ngày truyền thống lực lượng CAND và 15 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì lễ phát động. Bà Trần Thị Hà, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua, khen thưởng Trung ương, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng Ban Thi đua, khen thưởng Trung ương cùng lãnh đạo Bộ Công an, Đảng ủy Công an Trung ương và đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Công an cùng dự lễ phát động hưởng ứng phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” và phong trào thi đua đặc biệt kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Bác; chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước; 75 năm ngày truyền thống lực lượng CAND và 15 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Lễ phát động được tổ chức theo hình thức trực tuyến từ điểm cầu Hà Nội đến Công an các đơn vị, địa phương.

Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu chỉ đạo tại lễ phát động 

Mục đích của phong trào thi đua đặc biệt này nhằm tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ chiến sỹ về truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý nghĩa, giá trị lịch sử, nội dung cốt lõi Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; về thành tựu qua 75 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của lực lượng CAND. Qua đó, giúp cán bộ chiến sỹ nâng cao nhận thức bản lĩnh chính trị, tích cực tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, tinh thần cách mạng, nêu cao ý thức trách nhiệm, gần dân, trọng dân, vì nhân dân phục vụ...

Chủ đề phong trào thi đua được đặt ra là: “Phát huy truyền thống 75 năm vẻ vang, nâng cao bản lĩnh, tính nhân văn, lập công dâng Bác, vì nước quên thân, vì dân phục vụ” với các nội dung trọng tâm là Thi đua bảo vệ ANQG, đảm bảo TTATXH; Thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, hậu cần đảm bảo; Tổ chức các hoạt động kỷ niệm thiết thức, hiệu quả. Đợt thi đua đặc biệt này được chia thành 4 đợt, từ ngày 19-5-2019 đến 19-8-2020...

Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an quán triệt một số nội dung cơ bản trong đợt thi đua

Tại lễ phát động, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành quán triệt một số nội dung chỉ đạo cơ bản của Bộ Công an trong Kế hoạch số 176, về thực hiện Quyết định số 1847 của Thủ tướng Chính phủ, phê duyệt Đề án Văn hóa công vụ và Kế hoạch số 173 của Bộ Công an về Tổ chức phong trào thi đua đặc biệt kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; Chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước; Hướng tới kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống CAND Việt Nam, 15 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, để triển khai thực hiện trong toàn lực lượng CAND.

Theo đó, trên cơ sở nội dung văn hóa công vụ và quy tắc ứng xử của CAND, Công an các đơn vị, địa phương nghiên cứu bổ sung, hoàn thiện các quy định về chuẩn mực đạo đức, lối sống văn hóa; xây dựng tiêu chí văn hóa ứng xử của từng lực lượng trong thực hiện văn hóa công vụ và giao tiếp, ứng xử của CAND; đẩy mạnh cải cách hành chính; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện văn hóa công vụ quy tắc ứng xử và Điều lệnh CAND.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Thượng tướng Nguyễn Văn Thành thông tin: "Đối với việc tổ chức phong trào thi đua đặc biệt, công an các đơn vị, địa phương cần thực hiện các nội dung trọng tâm là thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ ANQG, bảo đảm TTATXH. Mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, phấn đấu làm giảm từ 3% - 5% tội phạm hình sự. Điều tra làm rõ các vụ án trọng điểm gây bức xúc trong dư luận nhân dân. Phấn đấu đạt tỷ lệ điều tra khám phá các vụ án hình sự từ 75% trở lên, trong đó án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt từ 90% trở lên".

Lực lượng CAND mở đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, giáo dục cán bộ, chiến sĩ tích cực rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, chấp hành nghiêm chỉnh các Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước và Điều lệnh Công an nhân dân. Tổ chức hiệu quả, thiết thực các hoạt động kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp; Đại hội thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” gắn với hoạt động đền ơn, đáp nghĩa, uống nước, nhớ nguồn, gặp mặt truyền thống...

Kết luận lễ phát động, Đại tướng Tô Lâm nhấn mạnh, năm 2020 là năm diễn ra nhiều ngày kỷ niệm lớn và các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của lực lượng CAND, là năm đất nước tiến hành Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Một trong những nội dung của đợt thi đua đặc biệt là đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính

Do đó, để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ ANQG, giữ gìn TTATXH; thiết thực kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Bác; chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của lực lượng CAND và thực hiện phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”, Đại tướng Tô Lâm yêu cầu, cấp ủy, lãnh đạo Công an các cấp nghiêm túc quán triệt các mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ, nội dung đợt thi đua đặc biệt theo kế hoạch; nêu cao tính gương mẫu, vai trò, trách nhiệm, tổ chức thực hiện phong trào thi đua với những biện pháp phong phú, thiết thực, hiệu quả, mang lại ý nghĩa, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, sâu rộng.

Chú trọng đề xuất tổ chức sơ kết, tổng kết, biểu dương, khen thưởng, nhân rộng các gương điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, những cách làm hay, hiệu quả, nhất là tuyên truyền về hình ảnh đẹp người chiến sĩ Công an gương mẫu, tận tụy, bản lĩnh, ứng xử văn hóa, vì nước quên thân, vì dân phục vụ.

Phát huy tốt vai trò tham mưu, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện phong trào thi đua, bảo đảm đạt kết quả cao nhất, mang ý nghĩa chính trị sâu sắc.

“Mỗi cán bộ công an phải là một tấm gương sáng, là nhân tố tiên phong, tích cực nhất trong thực hiện văn hóa công vụ và trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Di chúc của Người” - Đại tướng Tô Lâm nhấn mạnh.

Bộ trưởng Bộ Công an yêu cầu công an các đơn vị, địa phương phải chấp hành tối đa sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các các cấp, duy trì mối quan hệ phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành trong tổ chức các phong trào thi đua, nhằm thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ đảm bảo ANQG, TTATXH, tham mưu cho chính quyền các cấp xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, củng cố nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân, nhất là ở các địa bàn chiến lược, tuyến biên giới...