Bộ Công an mít tinh hưởng ứng Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam 2017

ANTD.VN - Sáng 8-11, Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã chủ trì lễ mít tinh hưởng ứng Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam trong lực lượng CAND.

Bà Lê Thị Nga, Ủy viên TƯ Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội; ông Phan Chí Hiếu, Thứ trưởng Bộ Tư pháp; Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an cùng đại diện lãnh đạo Bộ, các Ủy ban của Quốc hội, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bộ Tư pháp, Bộ Quốc phòng, TAND tối cao, VKSND tối cao... cùng dự buổi lễ.

Các đại biểu tham dự lễ mít tinh hưởng ứng Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam trong lực lượng CAND

Phát biểu khai mạc và chỉ đạo tại lễ mít tinh, Thượng tướng Tô Lâm đã nhấn mạnh tầm quan trọng, ý nghĩa chính trị, pháp luật, xã hội của ngày Pháp luật Việt nam. Đó là nhằm xây dựng, bồi đắp tinh thần làm chủ ý nghĩa trách nhiệm, nghĩa vụ công dân, lối sống có kỷ luật, kỷ cương trong khuôn khổ pháp luật, coi trọng các giá trị truyền thống tốt đẹp; khơi dậy lòng tự hào dân tộc để mỗi người dân tự ý thức về mình, về cộng đồng, về dân tộc và đất nước.

Đánh giá cao và biểu dương những nỗ lực, cố gắng và thành tích đạt được của Công an các đơn vị, địa phương trong việc triển khai Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam thời gian qua, Thượng tướng Tô Lâm yêu cầu để phát huy ý nghĩa thiết thực của ngày Pháp luật, trong thời gian tới Công an các đơn vị, địa phương cần quan tâm hơn nữa đến công tác hoàn thiện thể chế, xây dựng pháp luật, tiếp tục đẩy mạnh việc triển khai thi hành Hiến pháp 2013, chuẩn bị tốt các điều kiện để triển khai thi hành có hiệu quả các bộ luật, luật có liên quan đến ANTT vừa được Quốc hội khóa 13 và 14 thông qua.

Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu hưởng ứng Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam trong lực lượng CAND

Thực hiện có hiệu quả kết luận số 04 của Ban Bí thư TƯ Đảng; đẩy mạnh công tác kiểm tra  hướng dẫn việc thi hành pháp luật, ngăn ngừa hiện tượng vi phạm trong công tác bắt, giam giữ, điều tra, xử lý tội phạm.

Đồng thời Thượng tướng Tô Lâm cũng yêu cầu mỗi CBCS cần thường xuyên trau dồi ý thức pháp luật, tích cực học tập, nâng cao trình độ hiểu biết và năng lực thực thi Hiến pháp, pháp luật, phải tiền phong gương mẫu và là tấm gương sáng trong việc chấp hành, bảo vệ Hiến pháp, pháp luật, mong muốn với mỗi CBCS CAND ngày nào cũng là ngày pháp luật.

Tham luận tại hội nghị, Thiếu tướng Đinh Văn Toản, Phó Giám đốc CATP Hà Nội đã nêu bật những sáng kiến của lực lượng Công an Thủ đô trong công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật như lắp đặt hệ thống loa truyền thanh tại 55 nút giao thông trọng điểm với hơn 100 chiếc loa, đưa pháp luật đến với hàng triệu lượt người tham gia giao thông; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về ANTT cho hơn 156.000 lượt sinh viên các trường Đại học, cao đẳng và học sinh THPT, THCS trên địa bàn thành phố. Đối với việc hưởng ứng Ngày Pháp luật, CATP đã tuyên truyền phổ biến về mục đích, ý nghĩa của Ngày Pháp luật đến 100% CBCS thông qua nhiều hình thức khác nhau. Đặc biệt, qua các cuộc thi tìm hiểu về pháp luật do Bộ Công an và UBND TP tổ chức, CATP luôn đi đầu tham gia tích cực, đạt kết quả cao. 

Yên Hưng (ghi)