Bộ Công an khẳng định tàu Sunrise 689 bị cướp biển tấn công

ANTĐ - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Hoạt động của Trung Quốc tại biển Đông là bất hợp pháp và vô giá trị; Đủ cơ sở khẳng định tàu Sunrise 689 bị cướp biển tấn công; Mỹ thừa nhận thả nhầm vũ khí cho IS; Hong Kong bắt giữ 8 người biểu tình…

Bản tin phát thanh ngày 24-10-2014 do Báo An ninh Thủ đô sản xuất

* Trả lời báo giới về phản ứng của Việt Nam trước thông tin Trung Quốc xây dựng sân bay trái phép tại bãi đá Chữ Thập, đang hoàn thành việc xây dựng và mở rộng bãi đá Chữ Thập thành đảo lớn trên quần đảo Trường Sa của Việt Nam và việc Trung Quốc lên tiếng ủng hộ Đài Loan triển khai tàu vũ trang thường trú, thường trực trên đảo Ba Bình thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng nhấn mạnh: “Một lần nữa chúng tôi khẳng định mạnh mẽ chủ quyền không thể tranh cãi của Việt Nam đối với hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa. Mọi hoạt động của các bên tại những khu vực này mà không được sự cho phép của Việt Nam là bất hợp pháp và vô giá trị”.

Bộ Công an khẳng định tàu Sunrise 689 bị cướp biển tấn công ảnh 1

Lực lượng Công an khám nghiệm tàu Sunrise 689

* Liên quan đến vụ việc điều tra về nghi án chiếc tàu Sunrise 689 bị cướp biển tấn công và cướp đi 1/3 số dầu đang vận chuyển, chiều hôm qua (23-10), đại diện Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Bộ Công an cho biết, đã có đủ cơ sở xác định là tàu Sunrise 689 đã bị cướp biển tấn công.

Bộ Công an cũng cho biết, đã tìm được hộp đen của con tàu và đang chờ kết quả giám định tại Cục Hàng hải, Bộ Giao thông vận tải. Sau khi có kết quả giám định hộp đen, cơ quan điều tra sẽ tiến hành hợp tác quốc tế truy tìm thủ phạm vụ cướp.

* Thanh tra Bộ GTVT đã chỉ ra hàng loạt sai sót nghiêm trọng tại dự án cao tốc TP. HCM - Trung Lương, từ khâu thiết kế đến thi công. Đồng thời, yêu cầu làm rõ trách nhiệm của chủ đầu tư, nhà thầu và các đơn vị thi công dự án. 

Tình trạng quá tải luôn xảy ra tại Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài

* Bộ GTVT vừa yêu cầu Cục Hàng không Việt Nam chỉ đạo đơn vị khai thác cảng hàng không khắc phục ngay những hạn chế về chất lượng dịch vụ tại Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài và Tân Sơn Nhất như mức độ tiện nghi, vệ sinh, phục vụ hành khách, cơ sở vật chất… Cục Hàng không Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam tổ chức đoàn kiểm tra, đánh giá chất lượng dịch vụ tại hai sân bay này. 

* Liên quan đến vụ tử vong của bệnh nhi Nguyễn Thị Hồng Nhung ngày 21-10, sau khi tạm đình chỉ công tác đối với điều dưỡng viên Nguyễn Phú Trung - khoa Ngoại vào ngày 22-10, Bệnh viện Đa khoa huyện Quốc Oai vừa tiếp tục ban hành quyết định tạm đình chỉ công tác với 2 cán bộ, nhân viên y tế khác trong kíp trực để xảy ra ca tử vong. 

* Ngày 23-10, tại buổi gặp gỡ với báo chí, NXB Trẻ bất ngờ thừa nhận đã thực hiện cuốn “Từ điển tiếng Việt dành cho học sinh” của tác giả Vũ Chất phát hành năm 2001 với những định nghĩa sai lệch đến ngớ ngẩn. 

Bản tin tiếp tục với những tin tức quốc tế đáng chú ý khác

Lô vũ khí được của Mỹ đã bị rơi vào tay IS

* Liên quan đến thông tin, một hòm vũ khí của Mỹ bị rơi vào tay lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS), hôm 22-10, Bộ Quốc phòng Mỹ đã phủ nhận cáo buộc này và khẳng định vũ khí từ Mỹ luôn được cung cấp đến đúng đối tượng. Tuy nhiên, ngay trong ngày hôm sau, Lầu Năm Góc đã phải lên tiếng thừa nhận, một hòm vũ khí dành cho lực lượng người Kurd đã bị thả nhầm sang phe của khủng bố.

* Một bác sĩ tại thành phố New York, Mỹ, vừa có kết quả quả dương tính đối với virus Ebola, ông trở thành trường hợp đầu tiên của thành phố này nhiễm căn bệnh nguy hiểm khiến hàng nghìn người chết ở Tây Phi. Nhà chức trách cho hay, bác sĩ Craig Spencer vừa trở về từ Guinea cách đây 10 ngày sau khi ông tình nguyện tham gia chữa trị cho các bệnh nhân tại Guinea. 

* Chính phủ Nhật Bản có kế hoạch cho phép sử dụng viện trợ phát triển chính thức (ODA) để hỗ trợ hoạt động phi chiến đấu của quân đội nước ngoài, như cứu trợ thảm họa hay hỗ trợ cuộc sống của người dân. 

* Ngày 23-10, cảnh sát đặc khu hành chính Hồng Kông (Trung Quốc) thông báo, từ chiều 22-10 họ đã bắt giữ 8 người biểu tình (gồm 7 nam và 1 nữ), tham gia phong trào “Chiếm Trung tâm” trái phép.