Bộ Công an khám nghiệm tàu Sunrise 689 nghi bị cướp biển tấn công

ANTĐ - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Nhật Bản khẳng định sẽ tiếp tục hỗ trợ  ODA cho Việt Nam; Bộ Công an khám nghiệm tàu Sunrise 689 nghi bị cướp biển tấn công; Nga bác thông tin hợp tác, chia sẻ thông tin tình báo với Mỹ…

Bản tin phát thanh ngày 17-10-2014 do Báo An ninh Thủ đô sản xuất

* Gặp gỡ Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bên lề Hội nghị cấp cao ASEM 10, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe khẳng định sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam phát triển kinh tế-xã hội thông qua việc cung cấp ODA ở mức cao, cũng như tiếp tục hỗ trợ Việt Nam nâng cao năng lực của lực lượng thực thi pháp luật trên biển. 

* Theo ước tính của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), mỗi năm trên thế giới có khoảng 14,1 triệu người mới mắc ung thư và 8,2 triệu người chết vì căn bệnh này, trong đó 2/3 bệnh nhân ở các nước đang phát triển.

Tại Việt Nam, theo ghi nhận ung thư tại một số tỉnh, thành phố lớn, ước tính mỗi năm có từ 130 nghìn đến 160 nghìn trường hợp mắc mới, trong đó có khoảng 85 nghìn đến 115 nghìn người tử vong do căn bệnh này.

* Ngày 16-10 tại cuộc họp báo ở TP.HCM, đại diện lãnh đạo Cục Hàng không VN và Bộ Quốc phòng đều khẳng định sân bay Tân Sơn Nhất không chỉ quá tải trên mặt đất mà còn tắc nghẽn cả trên vùng trời sân bay.

Bộ Công an khám nghiệm tàu Sunrise 689 nghi bị cướp biển tấn công ảnh 1

Ông Phạm Văn Phan, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Lương Tài

* Liên quan đến việc ông Phạm Văn Phan, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Lương Tài có hành vi cản trở báo chí tác nghiệp, ngày hôm qua, 16-10, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh đã ra công văn đề nghị tạm đình chỉ công tác 15 ngày đối với ông Phan.

* Cũng trong ngày 16-10, Cục cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Bộ Công an đã lấy lời khai của các thủy thủ trên tàu Sunrise 689 để điều tra về nghi án chiếc tàu này bị cướp biển tấn công và cướp đi 1/3 số dầu đang vận chuyển. Đồng thời, tiến hành khám nghiệm lại toàn bộ chiếc tàu Sunrise 689 để đánh giá tình hình, tìm kiếm các chứng cứ về vụ việc.

* Sở GD&ĐT tỉnh Đắk Nông cho biết, từ ngày 9 đến 15-10, Thanh tra Sở đã ra các quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 6 trường học thu các khoản sai quy định Nhà nước, mức phạt là 10 triệu đồng/trường. 

Bản tin tiếp tục với những tin tức quốc tế đáng chú ý khác

Bộ Công an khám nghiệm tàu Sunrise 689 nghi bị cướp biển tấn công ảnh 2

Các nhân viên y tế chiến đấu trực tiếp với Ebola là những người dễ có nguy cơ nhiễm bệnh

* Dịch bệnh Ebola, đang có nguy cơ vượt ra ngoài tầm kiểm soát tại 3 nước khu vực Tây Phi và đang đe dọa trực tiếp 15 nước khác, sẽ khó có thể khống chế nếu thế giới không phát triển được một loại vắcxin chống lại chủng virus nguy hiểm này. Đây là cảnh báo của giáo sư Peter Piot, một trong những nhà khoa học đã phát hiện ra virus Ebola lần đầu tiên từ năm 1976.

* Truyền thông Hong Kong và Đài Loan ngày 16-10 đưa tin Tư lệnh hải quân Trung Quốc tháng trước đã có hành vi không thể chấp nhận, khi ngang nhiên thị sát đến khu vực đảo Trường Sa của Việt Nam. Đồng thời nói rằng đích thân Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thông qua dự án lấn biển và xây dựng các hòn đảo nhân tạo, vốn gây quan ngại cho cộng đồng quốc tế và các nước trong khu vực.

* Hãng tin BBC dẫn nguồn từ nữ chỉ huy người Kurd - Baharin Kandal cho hay, lực lượng chiến binh của Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã bị đẩy ra khỏi hầu hết thị trấn phía bắc thuộc Kobane, Syria.

* Hôm 16-10, Nga đã lên tiếng bác bỏ báo cáo cho rằng Washington và Moscow đồng ý chia sẻ thông tin tình báo về khủng bố Nhà nước Hồi giáo IS, sau cuộc hội đàm giữa Ngoại trưởng Nga Lavrov và người đồng cấp Mỹ, John Kerry tại Paris một ngày trước đó.

* Cảnh sát Brazil đã bắt được nghi phạm là một nhân viên an ninh, kẻ gây ra ít nhất 39 vụ giết người trong vòng 3 năm qua, chỉ vì gã bỗng nhiên nổi cơn giận dữ.

Bộ Công an khám nghiệm tàu Sunrise 689 nghi bị cướp biển tấn công ảnh 3

Hình ảnh thác loạn trong một quán karaoke ở Trung Quốc. Ảnh: Weibo

* Một loạt các bức ảnh thác loạn cho thấy những cô gái trẻ trong tình trạng khỏa thân và những người đàn ông cởi trần tại một quán karaoke tư nhân ở Trung Quốc đang lan truyền trên mạng internet và thu hút sự chú ý của giới truyền thông. Hiện chưa rõ các cô gái trên có phải là gái mại dâm hay không, tuy nhiên, cảnh thác loạn này cho thấy ngành công nghiệp tình dục tại Trung Quốc vẫn còn “đất sống”, bất chấp việc cơ quan chức năng nước này ra sức dẹp các “khu đèn đỏ”.