Bộ Công an chia sẻ kinh nghiệm với Bộ Nội vụ Campuchia

ANTĐ - Chiều 22-9, tại trụ sở Vụ Hợp tác quốc tế - Bộ Công an, Trung tướng Lê Quý Vương - Ủy viên Trung ương Đảng - Thứ trưởng Bộ Công an đã tiếp và làm việc với ngài Nouth Sa An - Quốc Vụ khanh - Bộ Nội vụ Vương quốc Campuchia.

Trung tướng Lê Quý Vương - Ủy viên Trung ương Đảng - Thứ trưởng Bộ Công an

 tặng quà cho Ngài Nouth Sa An - Quốc Vụ khanh - Bộ Nội vụ Vương quốc Campuchia

Thay mặt đồng chí Bộ trưởng, Thứ trưởng Lê Quý Vương đã nhiệt liệt chào mừng đoàn công tác của Bộ Nội vụ Campuchia sang thăm và làm việc tại Việt Nam, đồng thời thông báo những nội dung chính mà phía nước bạn quan tâm trong chuyến công tác này, nổi bật như công tác quản lý trại giam, giải quyết vấn đề trẻ em vi phạm pháp luật… Qua việc thị sát thực tế một số trại giam, Ngài Quốc Vụ khanh Nouth Sa An đánh giá rất cao công tác quản lý trại giam tại Việt Nam, trong đó đoàn công tác ấn tượng về mô hình tổ chức đội ngũ cán bộ, quy trình giam giữ, đặc biệt là công tác quản lý giáo dục lao động và dạy nghề cho phạm nhân tại các trại giam. Ngài Quốc Vụ khanh mong muốn, với kinh nghiệm trong việc xây dựng và hoàn thiện những bộ luật về trại giam, Luật Thi hành án, Việt Nam sẽ chia sẻ cũng như giúp đỡ Campuchia vấn đề này.

Bên cạnh đó, các vấn đề khác như phối hợp đào tạo cán bộ trại giam, mô hình tổ chức, quản lý giáo dục phạm nhân cũng được phía nước bạn muốn học hỏi trao đổi. Ghi nhận những nội dung đề cập của Ngài Quốc Vụ khanh,  Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quý Vương khẳng định với mối quan hệ hữu nghị truyền thống và trên cơ sở hiệp định phòng chống tội phạm đã được hai nước duy trì thực hiện có hiệu quả, Bộ Công an Việt Nam sẵn sàng trao đổi chia sẻ kinh nghiệm với Bộ Nội vụ Campuchia, đồng thời cũng mong muốn học tập phía bạn những cách làm mới trong công tác phòng chống tội phạm, qua đó nhằm tiếp tục thắt chặt mối quan hệ giữa hai nước Việt Nam và Campuchia ngày càng phát triển.