Bình yên đêm Giáng sinh

ANTD.VN - Mọi nẻo đường dẫn về Nhà thờ Lớn, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội tối qua đều chật ních người.  Lẫn trong dòng người đông đúc ấy,  không ít CBCS Công an Hà Nội đang âm thầm làm nhiệm vụ đảm bảo ANTT cho một đêm Giáng sinh an lành, vui vẻ.

Tâm sự đời thường

Có mặt ở khu vực phố Tràng Thi, quận Hoàn Kiếm lúc 20h tối 24-12, chúng tôi gặp nhiều gương mặt phấn khởi, rạng rỡ của những người dân đi chơi đêm Noel 2016. Bác Nguyễn Minh Tâm (64 tuổi), một giáo dân quê ở tỉnh Nam Định hồ hởi nói: “Tôi có bà cô  sống ở phố Chính Kinh, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Năm nào cũng vậy, cứ đến dịp Noel là tôi cùng các con, cháu lại đến thăm cô và hưởng không khí đón mừng Thiên chúa giáng sinh ở Nhà thờ Lớn. Điều đầu tiên mỗi lần đến đây tôi cảm nhận được, đó là sự yên tâm vì tình hình ANTT luôn được đảm bảo”. 

Trao đổi với Đại tá Hà Mạnh Hùng, Trưởng CAQ Hoàn Kiếm, phóng viên được biết ngay từ chập tối, khi mật độ người đến khu vực Nhà thờ Lớn tăng lên, CAQ Hoàn Kiếm đã cử nhiều nhóm trinh sát phối hợp với lực lượng trinh sát địa bàn của Phòng CSHS - CATP Hà Nội  hòa lẫn trong dòng người tấp nập đổ về Nhà thờ Lớn và các địa điểm vui chơi, lễ hội khác để phát hiện, ngăn chặn và xử lý ngay những hành vi vi phạm pháp luật. Cho đến thời điểm này, tình hình ANTT trên địa bàn rất ổn định, không xảy ra vụ việc đột biến, phức tạp.

Tại khu vực Giáo xứ Hàng Bột, nằm trên đường Tôn Đức Thắng, quận Đống Đa, phóng viên gặp Đại tá Võ Hồng Phương, Trưởng CAQ Đống Đa đang đi kiểm tra công tác đảm bảo ANTT khu vực Nhà thờ Hàng Bột. Đại tá Võ Hồng Phương cho biết, tình hình ANTT trên địa bàn rất ổn định, không xảy ra vụ việc gì phức tạp ảnh hưởng đến các hoạt động vui chơi, đi lễ của bà con giáo dân và mọi người dân trong khu vực.

Chị Lê Minh Hương (29 tuổi), giáo dân quê ở tỉnh Ninh Bình chia sẻ: “Tôi vừa được một chiến sỹ công an chỉ đường đến Nhà thờ Hàng Bột để đi lễ. Tôi rất xúc động vì sự ân cần, nhiệt tình và chu đáo của anh công an ấy. Biết tôi từ tỉnh khác đến, không thạo đường đi lối lại trong thành phố, anh đã lấy xe máy đưa tôi đến đây và giúp tôi điện thoại tìm người bạn xong đâu đấy mới quay về”. Chị Hương tỏ vẻ tiếc nuối khi đã quên không hỏi rõ địa chỉ nơi làm việc của chiến sỹ công an đã nhiệt tình giúp mình. 

Chủ động các phương án

Theo Đại tá Dương Văn Giáp, Trưởng phòng CSHS - CATP Hà Nội, đêm Noel 2016 đã diễn ra trong an lành, hạnh phúc. Có được kết quả tốt đẹp này, ngay từ trước đó, lực lượng CSHS Thủ đô đã lập nhiều phương án, kế hoạch đảm bảo ANTT, chủ động phối hợp với Công an các quận, huyện, phường, xã, thị trấn thực hiện một cách đồng bộ. Tại các nhà thờ trên địa bàn thành phố, lực lượng CSHS đều bố trí CBCS hóa trang, phối hợp với Công an cơ sở thực hiện công tác mật phục phòng chống trộm cắp móc túi, cướp giật tài sản.

Cũng trong dịp Noel 2016, Phòng CSHS phối hợp với CAQ Hoàn Kiếm và các đơn vị chức năng khác như Trung đoàn CSCĐ, Phòng CSGT, Phòng CSTT và các tổ công tác 141, 142 - CATP Hà Nội tập trung thực hiện nhiệm vụ tuần tra, canh gác, chốt chặn tại nhiều điểm, tuyến, khu vực trên địa bàn thành phố, nơi có nhà thờ và khu vực phố đi bộ xung quanh hồ Hoàn Kiếm, nhằm đảm bảo tuyệt đối an toàn các khu vực trọng điểm này, tạo thuận lợi nhất cho mọi người dân đi chơi, lễ nhà thờ.

Trao đổi với Thượng tá Nguyễn Ngọc Mẽ, Trung đoàn trưởng Trung đoàn CSCĐ - CATP Hà Nội, phóng viên được biết,  lực lượng CSCĐ còn đảm nhận nhiệm vụ ứng trực, phối hợp với các tổ công tác 141 CATP Hà Nộichống đua xe và cổ vũ đua xe trái phép, gây rối trật tự công cộng. Còn tại trụ sở Tiểu đoàn 1, Trung đoàn CSCĐ nằm ở phố Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Trung tá Nguyễn Đình Đô, Tiểu đoàn Trưởng Tiểu đoàn 1 cho biết, 100% quân số của đơn vị đang làm nhiệm vụ tuần tra chống đua xe trái phép và các vi phạm pháp luật khác. 

Đêm Noel an lành, vui vẻ lại đến với người dân Thủ đô và để có được sự bình yên, an lành đó, các chiến sỹ Công an Hà Nội ở nhiều lực lượng khác nhau đã có một đêm trắng để thức cho dân vui chơi, gác cho dân ngủ ngon.

Mặc dù rất đông người đi lễ nhà thờ nhưng không có cảnh chen lấn, xô đẩy.

Các chiến sỹ công an thường xuyên có mặt, nhắc nhở bà con cẩn thận đề phòng kẻ gian trộm cắp, móc túi hoặc lợi dụng sơ hở của người dân để cướp giật tài sản”.