BIDV tài trợ 2.354 xe đạp chuyên dụng cho lực lượng cảnh sát trật tự, cảnh sát khu vực

ANTĐ - Nhằm góp phần tiết kiệm chi phí công vụ, tạo sự thân thiện giữa công an với nhân dân và tăng cường khả năng rèn luyện sức khỏe cho các cán bộ, chiến sĩ, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) đã dành 6,5 tỷ đồng tài trợ 2.354 xe đạp chuyên dụng cho lực lượng cảnh sát trật tự, cảnh sát khu vực thuộc 19 tỉnh thành trên cả nước. 

BIDV tài trợ 2.354 xe đạp chuyên dụng cho lực lượng cảnh sát trật tự, cảnh sát khu vực ảnh 1Thông qua hoạt động này, BIDV hy vọng sẽ góp phần tăng cường công cụ làm việc, nâng cao khả năng rèn luyện sức khỏe cho các cán bộ chiến sĩ

 

Thực hiện chương trình trên, ngày 13 và 14-11-2015, BIDV đã trao 300 xe đạp cho Công an các tỉnh Bắc Ninh, Ninh Bình và Thái Bình.

 Chia sẻ về ý nghĩa của chương trình, bà Nguyễn Thị Kim Thanh - Ủy viên HĐQT BIDV cho biết: “Lực lượng công an nhân dân chính là những người đang ngày đêm bảo vệ cho tài sản, tính mạng và sự bình yên cho người dân. Với mục tiêu hỗ trợ tối đa hơn nữa cho lực lượng công an để tập trung đấu tranh mạnh với các nhóm tội phạm, được sự đồng ý của Bộ trưởng Bộ công an – Đại tướng Trần Đại Quang, BIDV quyết định tài trợ 2.354 chiếc xe đạp chuyên dụng cho cảnh sát trật tự, cảnh sát khu vực thuộc 19 tỉnh thành trên cả nước”.

“Thông qua hoạt động này, BIDV hy vọng sẽ góp phần tăng cường công cụ làm việc, tiết kiệm chi phí công vụ, nâng cao khả năng rèn luyện sức khỏe cho các cán bộ chiến sĩ công an nhân dân, tạo sự thân thiện giữa lực lượng công an và nhân dân”, bà Thanh khẳng định. 


BIDV tài trợ 2.354 xe đạp chuyên dụng cho lực lượng cảnh sát trật tự, cảnh sát khu vực ảnh 2Đại diện công an các tỉnh yêu cầu chỉ huy các đơn vị sử dụng phương tiện phải thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc

Tại lễ trao nhận 100 xe đạp chuyên dụng dành cho Công an tỉnh Ninh Bình, Đại tá Trịnh Hữu Sơn - Phó Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình đã gửi lời cảm ơn tới lãnh đạo và đội ngũ nhân viên Ngân hàng BIDV. 

Đại tá Trịnh Hữu Sơn cũng nhấn mạnh: “Việc tuần tra bằng xe đạp không những tốt cho sức khỏe, tiết kiệm chi phí, thân thiện môi trường mà còn gây hiệu ứng tốt trong xã hội. Đây là phương tiện mới giúp cảnh sát khu vực, cảnh sát trật tự dễ dàng tiếp cận các ngõ, ngách, đường phố nhỏ để vận động, tuyên truyền, nhắc nhở đến từng người dân trên địa bàn. Đồng thời tạo hình ảnh đẹp không chỉ với bà con nhân dân, mà còn đẹp trong mắt bạn bè, du khách quốc tế". 

Để sử dụng xe đạp tuần tra đảm bảo đúng quy định, hiệu quả, đại diện công an các tỉnh đều yêu cầu lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị sử dụng thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc. 

Đặc biệt, các đơn vị khi được giao quản lý, sử dụng phương tiện phải bảo quản cẩn thận, sử dụng đúng mục đích. Định kỳ có trách nhiệm bảo dưỡng phương tiện được trang bị nhằm đáp ứng tốt các yêu cầu công tác.