Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải: Xử lý nghiêm công chức ứng xử không phù hợp

ANTD.VN - Ngày 29-11, làm việc với Huyện ủy Ứng Hòa, đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh: Thời gian tới, thành phố sẽ tập trung nâng cao kỷ cương hành chính và xử lý nghiêm, loại khỏi bộ máy những người không phải công bộc của nhân dân...

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải thăm mô hình kinh tế tại huyện Ứng Hòa.

Năm 2016, các ngành kinh tế trên địa bàn Ứng Hòa đều có mức tăng trưởng tốt. Thu ngân sách trên địa bàn ước đạt 158 tỷ đồng (đạt 148,8% kế hoạch năm); thu nhập bình quân đầu người ước đạt 27 triệu đồng/năm. Đến nay, Ứng Hòa đã có 8 xã đạt chuẩn nông thôn mới; sản xuất nông nghiệp được quan tâm hỗ trợ giống, cơ giới hóa nông nghiệp, đã hình thành được vùng sản xuất lúa hàng hóa tập trung có sự liên kết tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp cho nông dân…

Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải ghi nhận và đánh giá cao những kết quả phát triển kinh tế - xã hội của huyện Ứng Hòa đạt được thời gian qua khi đã bước đầu hình thành một số mô hình sản xuất tập trung; công tác cải cách hành chính được chú trọng. Đặc biệt, biểu dương công tác chỉ đạo quyết liệt, quản lý và xử lý tốt các vi phạm trong lĩnh vực trật tự xây dựng, Bí thư Thành ủy nhắc nhở: “Vi phạm trật tự xây dựng là căn bệnh của TP và đã xem xét, xử lý nhiều sai phạm. Huyện Ứng Hòa không được chủ quan, phải thực hiện nghiêm hơn khi giai đoạn tới, cùng với sự phát triển chung, tỷ lệ xây dựng sẽ tăng nhanh”.

Lưu ý việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong nội ngành nông nghiệp ở Ứng Hòa còn chậm, chưa đồng đều; xây dựng nông thôn mới có nhiều cố gắng, song tiến độ chậm, kết quả còn hạn chế; thu nhập của người dân còn thấp; hạ tầng chưa đáp ứng yêu cầu phát triển … Bí thư Thành ủy nhấn mạnh, Ứng Hòa phải lấy mục tiêu xây dựng đội ngũ cán bộ chất lượng, cùng với nếp ứng xử văn hóa, văn minh là mục tiêu hàng đầu.

Thường trực Thành ủy định hướng năm 2017 sẽ là năm tập trung nâng cao kỷ cương hành chính. Ứng xử của cán bộ công chức không phù hợp với tiêu chuẩn sẽ xử lý nghiêm, đưa ra khỏi bộ máy những người không thực sự là công bộc của dân, không thể để “con sâu làm rầu nồi canh” ảnh hưởng đến cả hình ảnh đội ngũ cán bộ TP như vừa qua.

Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh mục tiêu của bộ máy hành chính là phục vụ, nên Ứng Hòa phải chú trọng công tác cải cách hành chính, lúc nào cũng có thể làm tốt hơn, giảm thêm thời gian thủ tục phục vụ nhân dân, doanh nghiệp

Về vấn đề xây dựng nông thôn mới, theo Bí thư Thành ủy, huyện Ứng Hòa phải đưa ra giải pháp để mở rộng các vùng chuyên canh theo hướng hỗ trợ kết nối từ sản xuất tới chế biến, tiêu thụ, qua đó hướng đến mục tiêu không chỉ cung ứng cho thị trường nội địa, mà phải xuất khẩu được thì quá trình tái cơ cấu nông nghiệp mới thành công.