Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải: Dư địa để Hà Nội và Hải Dương hợp tác còn rất lớn

ANTD.VN - Chiều nay, 9-6, tại Hà Nội, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương đã tổ chức hội nghị hợp tác, phát triển giai đoạn 2017-2020. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải cùng Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Nguyễn Mạnh Hiển chủ trì hội nghị.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải phát biểu tại hội nghị

Giai đoạn 2011-2016 vừa qua, giữa Hà Nội và Hải Dương đã có sự hợp tác chặt chẽ trên nhiều lĩnh vực, đạt được những kết quả rất tích cực. Chẳng hạn trong lĩnh vực giao thông, Hà Nội và Hải Dương đã có sự phối hợp chặt chẽ trong việc triển khai xây dựng, nâng cấp một số công trình giao thông có tác động thúc đẩy hợp tác phát triển liên vùng, gắn với quy hoạch chung của vùng Kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, vùng Đồng bằng Sông Hồng và vùng Thủ đô.

Trong lĩnh vực thương mại, thời gian qua, các doanh nghiệp Hà Nội đã tích cực kết nối hỗ trợ các đơn vị tỉnh Hải Dương tiêu thụ sản phẩm nông sản...

Dù vậy, lãnh đạo 2 địa phương đều chung đánh giá, kết quả hợp tác giữa Hà Nội và Hải Dương thời gian qua chưa thực sự tương xứng với khả năng và thế mạnh của mỗi địa phương.

Để sự hợp tác này ngày càng đi vào chất lượng, hiệu quả, trong định hướng hợp tác giai đoạn 2017-2020, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương đã thống nhất sẽ tăng cường trao đổi kinh nghiệm, hợp tác trên 7 lĩnh vực chính, gồm: xây dựng Đảng, hệ thống chính trị; xúc tiến, thu hút đầu tư; giao thông - vận tải; du lịch; công nghiệp - thương mại; nông nghiệp; văn hóa - thể thao.

Hai bên cũng thống nhất mỗi địa phương sẽ phân công một đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực tiếp chỉ đạo, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các cơ quan chức năng thảo luận, thống nhất chương trình, cụ thể hóa nội dung hợp tác.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải cho rằng, dư địa, tiềm năng để Hà Nội và Hải Dương tiếp tục hợp tác, hỗ trợ nhau cùng phát triển còn rất lớn. Trong 7 lĩnh vực công tác trọng tâm mà hai bên đã thống nhất hợp tác, điều quan trọng là phải cụ thể hóa thành những giải pháp để triển khai có hiệu quả.

“Chẳng hạn, Hải Dương có lợi thế về nông nghiệp, du lịch nên kết nối với Thủ đô Hà Nội trong tiêu thụ sản phẩm nông sản, du lịch là định hướng rất đúng đắn, cần được đẩy mạnh hơn, nhất là kết nối xuất khẩu hàng hóa, xây dựng chuỗi sản xuất trong nông nghiệp... Tôi tin là hợp tác giữa hai địa phương trong thời gian tới sẽ phát triển mạnh hơn” – Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải nhấn mạnh.