Bí thư Thành ủy Hà Nội: Xây dựng mạng lưới nắm chắc dư luận, tâm tư tình cảm của người dân

ANTD.VN -Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải, một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của ngành tuyên giáo là phải nắm chắc dư luận, tâm tư tình cảm của nhân dân để làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, góp phần tạo ra sự đồng thuận xã hội...
   Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải, một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của ngành tuyên giáo là phải nắm chắc dư luận, tâm tư tình cảm của nhân dân để làm tốt công tác tuyên truyền vận động, góp phần tạo ra sự đồng thuận xã hội...

Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong báo cáo tại buổi làm việc với Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải

Sáng nay, 1-3, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đã làm việc với Ban Tuyên giáo Thành ủy về nhiệm vụ công tác tuyên giáo năm 2018 và các năm tiếp theo.

Báo cáo tại buổi làm việc, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Phạm Thanh Học cho biết, năm 2017 vừa qua, Ban Tuyên giáo Thành ủy và hệ thống tuyên giáo thành phố Hà Nội đã tham mưu giúp cấp ủy triển khai thực hiện hiệu quả về công tác tư tưởng, công tác tuyên giáo; chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo tiếp tục được nâng lên.

Đặc biệt, hệ thống tuyên giáo của thành phố đã phối hợp chặt chẽ với hệ thống chính quyền cùng cấp trong thực hiện nhiệm vụ. Chủ động nắm bắt, định hướng dư luận xã hội, dự báo kịp thời diễn biến những vấn đề lớn, phức tạp tác động đến tư tưởng cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân Thủ đô; góp phần củng cố niềm tin, sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân…

Về nhiệm vụ tuyên giáo năm 2018, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong cho biết, Ban Tuyên giáo Thành ủy sẽ tập trung cho công tác tuyên giáo ở xã phường thị trấn; phối hợp để cung cấp thông tin, định hướng sinh hoạt chi bộ ở 30 quận, huyện, thị xã; chủ động hơn nữa trong công tác phối hợp giữa các sở, ngành, quận, huyện, thị xã để cung cấp thông tin cho báo chí hàng tuần…

Cũng tại buổi làm việc, Ban Tuyên giáo Thành ủy đã kiến nghị Thường trực Thành ủy cho phép triển khai thí điểm nâng cao chất lượng tuyên giáo xã, phường, thị trấn; đồng ý để Ban Tuyên giáo xây dựng đề án khai thác và sử dụng mạng xã hội trong công tác tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội, đề án này sẽ được triển khai trên toàn thành phố tới cấp quận, huyện, thị xã...

Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải phát biểu chỉ đạo ngành Tuyên giáo Hà Nội

Nhấn mạnh nhiệm vụ tuyên giáo có vai trò chiến lược và quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đánh giá, thời gian qua, Ban Tuyên giáo Thành ủy đã có nhiều nỗ lực trong công tác tuyên truyền vận động, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân, góp phần tạo ra sự đồng thuận xã hội trong giải quyết các vụ việc, vấn đề bức xúc dân sinh.

“Đồng thuận xã hội là rất quan trọng, một trong các vấn đề quyết định đến phát triển bền vững” – Bí thư Thành ủy nói.

Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải cũng lưu ý, bối cảnh hiện nay đặt ra những yêu cầu mới đối với công tác tuyên giáo, đặc biệt là xu hướng toàn cầu hóa, sự phát triển của công nghệ thông tin, mạng xã hội, hay phát huy dân chủ ở cơ sở… Những yếu tố này càng cho thấy vai trò quan trọng của công tác chính trị, tư tưởng, tạo sự đồng thuận xã hội để phát triển.

Do đó, để đạt hiệu quả công tác, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải đề nghị cán bộ làm công tác tuyên giáo phải nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn về trách nhiệm, nghĩa vụ của ngành, từ đó trau dồi đạo đức, năng lực trình độ chuyên môn; năng động, sáng tạo trong xây dựng các kế hoạch, giải pháp thực hiện cụ thể.

“Ngành Tuyên giáo phải tăng cường công tác nắm bắt tình hình, dư luận xã hội, nắm chắc tâm tư, nguyện vọng và những vấn đề bức xúc trong dân để chủ động tham mưu, giải quyết. Phải xây dựng được mạng lưới dư luận và quy trình giải quyết, khi phát sinh dư luận thì phải biết được dư luận này xuất phát từ đâu, chỉ rõ ai giải quyết và trong thời gian bao lâu” - Bí thư Thành ủy nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải cũng đề nghị chính quyền các cấp, các sở, ban, ngành phải tăng cường phối hợp với ngành tuyên giáo, nhất là trong công tác cung cấp thông tin ngay từ đầu để cùng phối hợp xử lý.

“Nhiều cơ quan vẫn mắc một hạn chế là chưa chia sẻ thông tin, nhất là trong ngạch ngang với nhau. Ban Tuyên giáo cùng các cơ quan trong khối dân vận phải phối hợp với các sở ban ngành khắc phục ngay hạn chế này” – Bí thư Thành ủy đề nghị.

Giám đốc CATP Hà Nội: Mỗi chiến sĩ Công an là một cán bộ tuyên giáo

Bí thư Thành ủy Hà Nội: Xây dựng mạng lưới nắm chắc dư luận, tâm tư tình cảm của người dân ảnh 3

Thiếu tướng Đoàn Duy Khương phát biểu tại buổi làm việc

Tham gia phát biểu góp ý với Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tại buổi làm việc, Thiếu tướng Đoàn Duy Khương, Giám đốc CATP Hà Nội cho biết, ngành tuyên giáo có một vai trò, vị trí đặc biệt quan trọng, nhất là trong bối cảnh chính trị xã hội hiện nay. Cũng vì thế, CATP Hà Nội xác định, mỗi một cán bộ chiến sĩ phải là một cán bộ tuyên giáo.

Cụ thể, trong triển khai thực hiện nhiệm vụ của mình, mỗi cán bộ chiến sĩ công an cũng phải làm tốt các nhiệm vụ như của một cán bộ tuyên giáo, không chỉ tuyên truyền các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước, ngành tới nhân dân mà còn phối hợp cùng các cơ quan chức năng nắm bắt dư luận xã hội, đấu tranh phản bác kịp thời trước các quan điểm chống đối, các thế lực phản động…

Giám đốc CATP Hà Nội Đoàn Duy Khương cho rằng, với vai trò của mình, Ban Tuyên giáo Thành ủy và hệ thống tuyên giáo thành phố cần làm tốt hơn nữa công tác nắm bắt dư luận xã hội, phải “vừa là nhạc trưởng, vừa là nhạc công” trong lĩnh vực này để tham mưu cho các cấp ủy, chính quyền chỉ đạo một cách kịp thời.