Bí thư Thành ủy Hà Nội: "Tiếng nói Việt Nam" luôn đồng hành xây dựng Thủ đô

ANTD.VN - Nhân kỷ niệm 92 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, chiều 16-6, đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã đến thăm, chúc mừng cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên và người lao động tại Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV).

Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải gửi lời cảm ơn chân thành tới đội ngũ tin cậy của VOV

Thông tin với đồng chí Bí thư Thành ủy, Tổng Giám đốc Đài TNVN Nguyễn Thế Kỷ cho biết, sau 72 năm xây dựng và trưởng thành, Đài TNVN hiện có 6 cơ quan thường trú trong nước và 10 cơ quan thường trú nước ngoài với 8 kênh phát thanh, 18 kênh truyền hình, 2 báo điện tử…

Tổng Giám đốc Đài TNVN khẳng định, là 1 cơ quan báo chí đứng chân địa bàn trên Thủ đô Hà Nội, ngay từ phút chào đời đầu tiên đài đã và đang luôn nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình, hiệu quả của Thành ủy, UBND TP, MTTQ TP các ban ngành đoàn thể của Hà nội.

Cảm ơn tình cảm sâu sắc ấy, Tổng Giám đốc Đài TNVN Nguyễn Thế Kỷ nhấn mạnh Đài TNVN đang phát triển thành một tổ hợp truyền thông vững mạnh của cả nước và trong đó với tình cảm và trách nhiệm của mình, đài sẽ sát cánh cùng thành phố trong mọi lĩnh vực, xây dựng Thủ đô thân yêu ngày càng phát triển, hiện đại, văn minh…

Tặng lẵng hoa tươi thắm chúc mừng cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên và người lao động tại Đài TNVN, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải chuyển lời chúc mừng tốt đẹp nhất của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân TP Hà Nội nhân 92 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam đến tập thể lãnh đạo, cán bộ công nhân viên chức và các phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên của Đài Tiếng nói Việt Nam.

Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải tặng lẵng hoa và quà chúc mừng Tổng Giám đốc VOV Nguyễn Thế Kỷ và đội ngũ phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên VOV

Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội, quá trình phát triển và trưởng thành của Đài Tiếng nói Việt Nam gắn liền với quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Với các sản phẩm phong phú, đa dạng, “Tiếng nói Việt Nam” đã trở nên thân thiết với đồng bào trong và ngoài nước. Đặc biệt, những thành tựu của Thủ đô hôm nay không thể thiếu sự đóng góp bền bỉ của Đài TNVN.

Gửi lời cảm ơn chân thành tới đội ngũ cán bộ, công chức Đài TNVN, Bí thư Thành ủy Hà Nội tin tưởng, với đội ngũ tin cậy, chuyên nghiệp Đài TNVN sẽ tiếp tục bám sát thực tiễn cuộc sống của thành phố, phản ánh chính xác, kịp thời những sự kiện diễn ra trên địa bàn, tham gia xây dựng Thủ đô ngày một giàu mạnh hơn…

Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải chúc mừng Báo Quân đội Nhân dân

Cũng trong chiều 16-6, đến thăm và chúc mừng tập thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên Báo Quân đội Nhân dân, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải khẳng định, Báo QĐND với truyền thống anh hùng, vẻ vang, từ trong cuộc kháng chiến giành độc lập, tự do cho Tổ quốc cho đến công cuộc xây dựng và phát triển đất nước ngày nay.

Xúc động khi xem lại các kỷ vật được trưng bày tại phòng truyền thống của Báo, Bí thư Thành ủy Hà Nội tin tưởng, với truyền thống cách mạng, cùng với đội ngũ phóng viên, biên tập viên có nhiều kinh nghiệm, báo QĐND sẽ tiếp tục đóng góp nhiều hơn nữa cho sự nghiệp xây dựng và phát triển Thủ đô, đất nước ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Cảm ơn tình cảm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô, Thiếu tướng Phạm Văn Huấn, Tổng Biên tập Báo QĐND khẳng định, bên cạnh nhiệm vụ tuyên truyền sâu rộng về an ninh quốc phòng, phát huy thế mạnh của báo là đấu tranh chống "diễn biến hoà bình", Báo QĐND xác định công việc tuyên truyền về xây dựng, bảo vệ và phát triển Thủ đô không chỉ là trách nhiệm, mà còn là tình cảm của Báo đối với Hà Nội...