Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm gia đình chính sách, thương binh tiêu biểu quận Hoàn Kiếm

ANTD.VN - Nhân kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh – Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2018), sáng 24-7, đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã đến thăm hỏi, tặng quà 2 gia đình chính sách tiêu biểu trên địa bàn quận Hoàn Kiếm.

Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải thăm hỏi Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Khoa

Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải đã đến thăm hỏi, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Khoa tại nhà riêng, số 140, ngõ Hàng Cỏ, phường Cửa Nam. Mẹ sinh năm 1922, có 2 con là Liệt sỹ Nguyễn Anh Tuấn, hy sinh năm 1969 tại Mặt trận phía Nam và Liệt sỹ Nguyễn Xuân Bình, hy sinh năm 1972 tại Mặt trận phía Nam.

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP Hà Nội, đồng chí Hoàng Trung Hải bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với những cống hiến, hy sinh to lớn của Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Khoa đối với sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước trước kia, cũng như công cuộc xây dựng, phát triển đất nước ngày nay. Bí thư Thành ủy bày tỏ mong muốn Mẹ Nguyễn Thị Khoa sức khỏe, trường thọ, tiếp tục đóng góp xây dựng Thủ đô.

Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải thăm hỏi thương binh Vũ Thái Dương

Đến thăm và tặng quà thương binh Vũ Thái Dương (số nhà 82B Thợ Nhuộm, phường Trần Hưng Đạo), thương binh hạng 1/4 với tỷ lệ thương tật 81% tại chiến trường Quảng Trị, bị nhiễm chất độc hóa học, tỷ lệ mất sức lao động 41%, Bí thư Thành ủy cùng thương binh Vũ Thái Dương đã cùng ôn lại những ngày tháng hào hùng năm xưa, trong đó có những ngày đầy kỷ niệm năm 1971 khi thanh niên Hà Nội hăng hái tình nguyện lên đường ra mặt trận, chiến đấu anh dũng ở chiến trường Quảng Trị…

Bí thư Thành ủy chia sẻ với những vất vả của thương binh Vũ Thái Dương và mong muốn ông tiếp tục phát huy truyền thống gia đình, tích cực tham gia giáo dục truyền thống cách mạng, là tấm gương sáng để thế hệ trẻ học tập, noi theo.

Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải nhấn mạnh, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô sẽ mãi không bao giờ quên những cống hiến, đóng góp và hy sinh của thương binh, liệt sỹ, gia đình chính sách.

Trong những năm qua, Thành phố đã có nhiều việc làm thiết thực, ý nghĩa để chăm lo đến đời sống của người có công, gia đình chính sách, như xây sửa nhà tình nghĩa, tặng sổ tiết kiệm, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng…

Hằng năm, mỗi dịp lễ, Tết, Thành phố đều có các đoàn đến thăm hỏi, tặng quà người có công, gia đình chính sách, thể hiện sự tri ân đối với những cống hiến, hy sinh...

Bí thư Thành ủy cũng đề nghị các cấp chính quyền tiếp tục chăm lo, thường xuyên thăm hỏi các gia đình chính sách, thương binh, thể hiện truyền thống tốt đẹp “Uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây” của dân tộc ta...