Bí thư Thành ủy Hà Nội: Tạo mọi điều kiện để các y bác sĩ đóng góp cho thành phố

ANTD.VN - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã nhấn mạnh như vậy chiều 24-2, tại buổi gặp mặt các giáo sư, bác sĩ, chuyên gia đầu ngành y tế và giám đốc một số bệnh viện trên địa bàn Hà Nội, nhân dịp kỷ niệm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27-2).

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải phát biểu tại buổi gặp mặt

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng, kết quả to lớn mà ngành y tế Hà Nội nói chung, các giáo sư, bác sĩ, chuyên gia đầu ngành nói riêng đã đạt được trong thời gian qua.

Thay mặt Thành ủy Hà Nội, đồng chí Hoàng Trung Hải trân trọng bày tỏ lòng cảm ơn đối với các thế hệ giáo sư, bác sĩ, cán bộ, nhân viên ngành y tế đã không quản ngại khó khăn, vượt qua sức ép lớn của nghề, không ngừng cố gắng tạo dựng được lòng tin trong công cuộc chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Bí thư Thành ủy nêu rõ, thành phố sẽ tiếp tục tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để các y, bác sĩ có thể phát huy tốt hơn khả năng của mình, tiếp tục đóng góp hiệu quả cho sự nghiệp phát triển của Thủ đô.

Trước đó, sáng cùng ngày, 24-2, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng đã tới dự lễ kỷ niệm 62 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam, cắt băng khánh thành Phòng Can thiệp tim mạch và đơn nguyên chẩn đoán hình ảnh kỹ thuật cao Bệnh viện Tim Hà Nội.

Chúc mừng tập thể lãnh đạo, đội ngũ y bác sĩ, cán bộ, công nhân viên bệnh viện đã có những bước tiến dài trên nhiều phương diện trong thời gian qua, Phó Bí thư thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng mong muốn, Bệnh viện Tim Hà Nội tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng khám chữa bệnh, áp dụng thành thạo nhiều kỹ thuật mới trong điều trị. Cùng đó, cần tiếp tục hoàn thiện và xây dựng hình ảnh thân thiện, phong cách phục vụ tận tình theo phương châm mà bệnh viện đã đề ra.