Bí thư Thành ủy Hà Nội: Phải xây dựng văn hóa học đường, môi trường giáo dục lành mạnh

ANTD.VN - Cho rằng ngành GD&ĐT của Thủ đô còn không ít tồn tại, trăn trở, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đề nghị phải tiếp tục đổi mới căn bản, toàn diện lĩnh vực này, trước hết là trong tư duy quản lý nhà nước về GD-ĐT…

Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Văn Phong báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 29

Sáng nay, 17-11, Thành ủy Hà Nội đã sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo (GD&ĐT), đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”.

5 năm qua, thực hiện Nghị quyết 29, Hà Nội luôn xác định việc đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh, phát triển toàn diện, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ mới là nhiệm vụ quan trọng. Đây cũng chính là một trong 3 khâu đột phá của thành phố mà văn kiện Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVI đã chỉ rõ.

Cụ thể, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong cho biết, giai đoạn vừa qua, thành phố luôn quan tâm, tạo mọi nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất, xây dựng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục và các điều kiện đảm bảo nâng cao chất lượng giáo dục.

Hết năm 2017, tỷ lệ trường chuẩn quốc gia của toàn thành phố đạt 52% (trong đó công lập là 62%, dự kiến hết năm 2018 sẽ đạt 66%).

Cùng đó, mạng lưới trường lớp được mở rộng. Hệ thống giáo dục trường tư thục trên địa bàn Hà Nội phát triển mạnh…

“Tất cả những kết quả đó đã đưa Hà Nội tiếp tục trở thành địa phương dẫn đầu cả nước về lĩnh vực GD&ĐT” – Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Văn Phong nhấn mạnh.

Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải phát biểu tại hội nghị

Sau khi nghe Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Chử Xuân Dũng cùng một số đại biểu tham luận làm rõ hơn những kết quả đạt được cũng như những tồn tại mà ngành GD&ĐT Thủ đô đang phải đối mặt, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đã nhấn mạnh, quán triệt sâu sắc tinh thần Nghị quyết số 29. Thời gian qua, Hà Nội đã ưu tiên đầu tư, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị để tổ chức thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT.

Tuy nhiên, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải cũng thẳng thắn nhìn nhận ngành GD&ĐT còn những hạn chế, yếu kém, trăn trở về một số vấn đề chưa đáp ứng yêu cầu, mong mỏi của người dân và xã hội.

Đơn cử, Quy hoạch mạng lưới trường học còn bất cập, nhất là việc nhiều khu đô thị, khu công nghiệp được xây mới đã gây áp lực lớn, dẫn tới tình trạng thiếu trường, lớp học.

Năng lực của một bộ phận cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên còn hạn chế, cá biệt có một số cán bộ giáo viên vi phạm các quy định về chuyên môn, nghiệp vụ, vi phạm đạo đức nhà giáo gây bức xúc trong dư luận xã hội…

Nêu rõ GD&ĐT cùng với khoa học công nghệ sẽ quyết định sự phát triển và sức cạnh tranh của các thành phố cũng như của các quốc gia, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, từ Thành phố đến cơ sở tiếp tục thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết 29 của Trung ương. Trước mắt, phải quan tâm thực hiện có hiệu quả việc đổi mới quản lý nhà nước về GD-ĐT.

“Đặc biệt, phải nâng cao hiệu quả công tác giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho học sinh; tăng cường an ninh, an toàn trường học, xây dựng văn hóa học đường và môi trường giáo dục nhà trường lành mạnh, dân chủ, kỷ cương” – người đứng đầu Đảng bộ Hà Nội nhấn mạnh.

Ngoài ra, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải cũng đề nghị quy hoạch, sắp xếp mạng lưới các cơ sở GD&ĐT gắn với quy hoạch xây dựng, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội; đẩy mạnh xã hội hóa GD&ĐT; tăng cường công tác hướng nghiệp học nghề và phân luồng học sinh sau trung học; chú trọng đào tạo gắn với thực hành và nhu cầu xã hội, tránh tình trạng “thừa thầy, thiếu thợ”…