Bí thư Thành ủy Hà Nội: Phải thể hiện trách nhiệm cao nhất vì sự phát triển của Thủ đô

ANTD.VN - Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, Thành ủy sẽ hoàn thiện Báo cáo chính trị đại hội XVII Đảng bộ thành phố thực sự chất lượng, thể hiện trách nhiệm cao nhất đối với sự phát triển Thủ đô thời gian tới.

Quang cảnh hội nghị sáng 30-5

Tại hội nghị lấy ý kiến góp ý vào Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra sáng nay, 30-5, các đồng chí nguyên lãnh đạo chủ chốt thành phố Hà Nội qua các thời kỳ đã đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, toàn diện.

Theo đó, 13 ý kiến đóng góp của các đồng chí nguyên lãnh đạo thành phố đều cơ bản ghi nhận, Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ TP Hà Nội đã được Thành ủy chuẩn bị công phu, nghiêm túc.

Về các vấn đề cụ thể, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị cho rằng, dự thảo báo cáo chính trị cần thể hiện sâu sắc hơn nội dung về xây dựng Đảng. Đồng quan điểm, nguyên Chủ tịch UBND TP Hà Nội  Nguyễn Thế Thảo nhấn mạnh, yếu tố xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh cần đặt lên cao nhất, trên cả “gương mẫu”.

Nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị góp ý

Các đồng chí nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hà Tây Khuất Hữu Sơn, nguyên Chủ tịch UBND TP Nguyễn Quốc Triệu… góp ý, trong dự thảo báo cáo chính trị cần viết sâu sắc hơn kết quả phòng, chống Covid-19; chú trọng thêm nội dung khai thác tiềm năng, thế mạnh về tài nguyên đất đai.

Đặc biệt, cần nêu giải pháp khắc phục tình trạng đất bỏ hoang, có cơ chế kiên quyết thu hồi các dự án chậm triển khai theo quy định; quan tâm, làm rõ hơn các giải pháp về bảo vệ môi trường từ thành thị tới nông thôn; hay việc di dời các cơ sở sản xuất, các trường học, bệnh viên ra khỏi khu vực nội đô.

Bên cạnh đó, một số đại biểu đề nghị bổ sung thêm vào dự thảo bài học kinh nghiệm về công tác cán bộ.

Theo các đại biểu, trong nhiệm kỳ vừa qua, Thành ủy Hà Nội đã mạnh dạn đổi mới công tác đào tạo cán bộ, luân chuyển cán bộ, phát huy dân chủ trong công tác cán bộ, từ đó việc bố trí cán bộ đã phát huy được năng lực, sở trường và cống hiến của cán bộ.

Đây là cơ sở để chọn lựa được những cán bộ xứng đáng bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa mới…

Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ tiếp thu các ý kiến góp ý

Phát biểu tiếp thu ý kiến góp ý của các đại biểu, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, các ý kiến góp ý tại hội nghị đều thể hiện sâu sắc trí tuệ, tâm huyết, trách nhiệm của các đồng chí nguyên lãnh đạo thành phố đối với tương lai phát triển của Thủ đô Hà Nội.

Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ khẳng định, Tiểu ban Văn kiện đại hội sẽ tiếp thu nghiêm túc, đầy đủ từng ý kiến góp ý tại hội nghị, song song với tiếp thu các ý kiến góp ý bằng văn bản.

“Bên cạnh công tác nhân sự hết sức quan trọng, Thành uỷ Hà Nội sẽ cố gắng hoàn thiện Báo cáo chính trị - văn kiện trung tâm của đại hội thật sự chất lượng. Tất cả thể hiện trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ thành phố đối với sự phát triển của Thủ đô trong thời gian tới” - Bí thư Thành ủy nhấn mạnh.