Bí thư Thành ủy Hà Nội: Phải cổ vũ những nhân tố mới, gạt bỏ tư tưởng "giữ mình" trước đại hội

ANTD.VN - Làm việc với Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ yêu cầu cơ quan này cần tham mưu đẩy mạnh công tác tuyên truyền về đại hội đảng, chủ động nắm bắt dư luận xã hội, nhất là các vấn đề mới phát sinh.

Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Văn Phong báo cáo tại buổi làm việc

Chiều nay, 3-3, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ đã làm việc với Ban Tuyên giáo Thành ủy và một số cơ quan liên quan về tiến độ triển khai các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng bộ thành phố (17/3/1930-17/3/2020), về việc xây dựng Văn kiện Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố và tổ chức hoạt động của Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Văn Phong; Phó Chủ tịch UBND thành phố Ngô Văn Quý; lãnh đạo một số sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị thành phố cùng dự.

Năm 2019 vừa qua, công tác tuyên giáo thành phố Hà Nội đạt kết quả nổi bật trên các lĩnh vực được Trung ương và thành phố đánh giá cao. Nổi bật như: Ban Tuyên giáo Thành ủy đã quản lý và định hướng các cơ quan báo chí thông tin tuyên truyền các sự kiện chính trị của đất nước, của thành phố kịp thời; chủ động thông tin, định hướng trước những vụ việc “nóng”, phức tạp mà dư luận và nhân dân quan tâm...

Báo cáo về các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng bộ thành phố Hà Nội (17/3/1930-17/3/2020) tại buổi làm việc, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Đào Xuân Dũng cho biết, bên cạnh lễ kỷ niệm trọng thể dự kiến được tổ chức ngày 16-3, Thành ủy Hà Nội sẽ tổ chức hội thảo khoa học cấp thành phố vào ngày 12-3.

Hiện nay, Ban Tuyên giáo Thành ủy đã phối hợp với Viện Lịch sử Đảng (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) hoàn thành cơ bản công tác chuẩn bị.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng trao đổi tại buổi làm việc

Còn về tình hình chuẩn bị Dự thảo văn kiện Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Văn Phong, Tổ trưởng Tổ Thư ký - giúp việc Ban Biên tập Văn kiện Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố cho biết, đến nay, dự thảo lần thứ 2 Báo cáo chính trị đã cơ bản hoàn thành.

Ban Tuyên giáo Thành ủy quyết tâm phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện đúng các quy trình, quy định lấy ý kiến góp ý và hoàn thiện dự thảo để hoàn thiện dự thảo trước ngày 20-4-2020, kịp gửi xin ý kiến tại các đại hội đảng bộ trực thuộc Thành ủy.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội cũng nêu một số đề xuất, kiến nghị với đồng chí Bí thư Thành ủy như kiện toàn lãnh đạo; tạo điều kiện đưa một số trưởng, phó phòng của Ban về cơ sở để có thêm kinh nghiệm thực tiễn...

Trao đổi về đề xuất này của Ban Tuyên giáo Thành ủy, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng đồng tình với việc luân chuyển, đưa cán bộ Ban Tuyên giáo Thành ủy đi cơ sở, song cũng nhấn mạnh việc lựa chọn cán bộ đi luân chuyển phải rất chặt chẽ, bảo đảm chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng, tuyên giáo.

Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ phát biểu kết luận buổi làm việc

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ đánh giá cao những kết quả công tác mà Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội đã đạt được thời gian qua. Đồng chí nhấn mạnh, đối với Đảng, nền tảng tư tưởng có ý nghĩa quan trọng nhất, do đó công tác tư tưởng, tuyên giáo có vai trò đặc biệt.

Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ đề nghị, thời gian tới, Ban Tuyên giáo Thành ủy phải tiếp tục bám sát chỉ đạo của Trung ương và Thành ủy, nỗ lực thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được phân công; phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, đóng góp vào thành tích chung của thành phố.

Về các nội dung cụ thể, Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu Ban Tuyên giáo Thành ủy tăng cường công tác chỉ đạo thông tin, tuyên truyền về sự kiện kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng bộ thành phố Hà Nội để đây thực sự là ngày hội của toàn thành phố.

Cùng đó, Ban Tuyên giáo Thành ủy cần tham mưu, tuyên truyền động viên, cổ vũ nhân dân đồng lòng vượt qua khó khăn, thách thức; phát hiện những nhân tố mới, điển hình tiên tiến, nhân rộng các phong trào thi đua yêu nước; nêu cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhất là khắc phục những biểu hiện trì trệ, “giữ mình” trước đại hội đảng, từ đó tạo động lực cho thành phố phát triển.

Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ cũng lưu ý Ban Tuyên giáo Thành ủy phải làm tốt hơn nữa công tác nắm bắt dư luận xã hội, kịp thời nắm bắt và dự báo tình hình, nhất là những vấn đề phát sinh, những vấn đề mới để tham mưu cho thành phố các biện pháp giải quyết hiệu quả, không để phát sinh “điểm nóng”, những vấn đề phức tạp ngoài tầm kiểm soát.

Liên quan đến công tác báo chí, đồng chí Vương Đình Huệ đề nghị Ban Tuyên giáo Thành ủy phối hợp chặt chẽ với Ban Tổ chức Thành ủy, Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện tốt việc quy hoạch báo chí, duy trì hoạt động ổn định của các cơ quan báo chí thành phố, chú ý sắp xếp lao động dôi dư, cần thiết đề xuất cơ chế riêng cho thành phố...

Còn đối với nhiệm vụ xây dựng dự thảo Văn kiện Đại hội XVII Đảng bộ thành phố, đồng chí Vương Đình Huệ yêu cầu Ban Tuyên giáo Thành ủy chú trọng nghiên cứu, tổng kết thực tiễn; lấy ý kiến rộng rãi của các thành phần xã hội, nhằm xây dựng dự thảo Báo cáo chính trị của Đại hội Đảng bộ thành phố thực sự mẫu mực.

Nhân kỷ niệm 71 năm ngày thành lập Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội (3/3/1949-3/3/2020), thay mặt lãnh đạo thành phố, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ cũng gửi tới tập thể Ban Tuyên giáo Thành ủy và những người làm công tác tuyên giáo Hà Nội lời chúc mừng sức khoẻ, hạnh phúc và thành công.