Bí thư Thành ủy Hà Nội: Nâng cao hơn nữa trình độ và sức mạnh của lực lượng vũ trang Thủ đô

ANTD.VN - Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải nhấn mạnh, các phong trào thi đua quyết thắng đã trực tiếp góp phần nâng cao trình độ và sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang Thủ đô…

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải phát biểu tại đại hội

Sáng nay, 28-11, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã tổ chức Đại hội thi đua Quyết thắng Lực lượng vũ trang Bộ Tư lệnh Thủ đô giai đoạn 2014 - 2019.

Dự và phát biểu tại đại hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải cho biết, 5 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Thường vụ Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Thành ủy, UBND TP Hà Nội, lực lượng vũ trang Thủ đô luôn tích cực, chủ động thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua quyết thắng, đưa phong trào thi đua phát triển, lan tỏa mạnh mẽ.

“Các phong trào thi đua quyết thắng đã trực tiếp góp phần quan trọng nâng cao chất lượng tổng hợp, trình độ và sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang Thủ đô, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường ổn định, thuận lợi để Thủ đô phát triển bền vững, đạt được những kết quả tích cực toàn diện trên tất cả các lĩnh vực” - Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải nhấn mạnh.

Theo người đứng đầu Đảng bộ Thành phố Hà Nội, đại hội thi đua quyết thắng của lực lượng vũ trang Bộ Tư lệnh Thủ đô lần này là dấu mốc quan trọng, khẳng định sự phát triển mới của phong trào thi đua yêu nước trong lực lượng vũ trang Thủ đô.

Đây còn là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng nhằm khơi dậy lòng tự hào, tinh thần yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, ý thức trách nhiệm chính trị, phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”, nét đẹp văn hóa Người chiến sĩ Thủ đô; nâng cao tinh thần cách mạng tiến công, chủ động khắc phục khó khăn, xây dựng lực lượng vũ trang Thủ đô ngày càng vững mạnh.

Lãnh đạo Bộ Tư lệnh Thủ đô trao Cờ thi đua xuất sắc cho các điển hình tiên tiến

Báo cáo tại đại hội, Thiếu tướng Nguyễn Xuân Yêm, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô cho biết, giai đoạn vừa qua, lực lượng vũ trang Bộ Tư lệnh Thủ đô đã huy động 7 vạn lượt cán bộ, chiến sĩ, hơn 4.200 lượt phương tiện xử lý kịp thời các tình huống về quốc phòng - an ninh, phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, hỏa hoạn, cháy rừng...

Những hình ảnh chiến đấu với giặc lửa, giặc nước, cán bộ, chiến sĩ dầm mình trong mưa bão giúp đỡ Nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai đã tỏa sáng phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”, người chiến sĩ Thủ đô và để lại ấn tượng tốt đẹp đối với Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân các địa phương.

Trong 5 năm 2014-2019, trong phong trào thi đua quyết thắng Bộ Tư lệnh Thủ đô đã có 108 lượt tập thể được tặng Cờ thi đua của Chính phủ, Bộ Quốc phòng, UBND thành phố và Bộ Tư lệnh Thủ đô; 1.106 lượt tập thể, cá nhân được tặng bằng khen, 822 lượt đơn vị quyết thắng; 2.311 chiến sĩ thi đua và hơn 23.600 lượt tập thể, cá nhân được khen thưởng ở các cấp.

Cũng tại đại hội, sau khi Đại hội thông qua Quyết tâm thư gửi toàn thể cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Bộ Tư lệnh Thủ đô, Thiếu tướng Nguyễn Trọng Triển, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chính ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô đã chỉ rõ những nhiệm vụ trọng tâm cần quan tâm thực hiện nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng trong toàn lực lượng thời gian tới.

Nhân dịp này, Bộ Tư lệnh Thủ đô đã tặng Cờ đơn vị xuất sắc phong trào thi đua cho 16 tập thể; tặng Bằng khen cho 23 tập thể thuộc lực lượng thường trực, 21 tập thể thuộc lực lượng dân quân tự vệ và 21 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang Thủ đô.